Bài nói chuyện của chủ tịch hội thân hữu Pháp Luân Công tại trưởng đại học tổng hợp Colorado tại Denver về việc bắt cóc trái phép bác sỹ Charles Li

Chào tất cả! Tôi là Chris Lam, chủ tịch Hội thân hữu các sinh viên là học viên Pháp Luân Công tại trường Đại học Tổng hợp Colorado tại Denver. Tổ chức chúng tôi được thành lập vào mùa Thu năm 2002, với mục đích là hỗ trợ tổ chức ‘mẹ’ là Hội thân hữu Pháp Luân Công USA, cùng chung một đích là hỗ trợ cho tự do tín ngưỡng của những ai tu tập Pháp Luân Công. Kể từ khi chúng tôi thành lập tổ chức sinh viên này cho đến nay, chúng tôi đã nhận được ủng hộ và giúp đỡ từ hàng trăm sinh viên và nhân viên của trại Auraria. Chúng tôi đã phổ biến cho nhiều người biến đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công thông qua các hình thức như gửi bưu ảnh, phát tờ bướm, cũng như tổ chức biểu tình ôn hoà phản đối hành động của Giang Trạch Dân hồi tháng Mười vừa qua. Ngoài ra chúng tôi cũng tài trợ buổi triển lảm ảnh về Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm nay và Thứ Năm tại cao ốc Tivoli.

Chiến dịch giải cứu gần đây nhất của chúng tôi là để giải cứu Bác sĩ Charles Li, một công dân Mỹ quốc hiện đang bị giam cầm chưa qua xét xử từ ngày 22 tháng Hai, 2003 tại phi trường Quảng Châu.

Vì Trung Quốc là quốc gia đã có nhiều tai tiếng về nhân quyền, đặc biệt là đàn áp ngược đãi các học viên Pháp Luân Công, nên chúng tôi có lý do để lo lắng rằng Bác sĩ Charles Li đang phải chịu cực hình hoặc thậm chí hơn nữa, và chúng tôi đề nghị Chính phủ hãy lên tiếng tức thì để giải cứu Bác sĩ Li. Không thể chấp nhập tình huống rằng một người bị bắt và ngược đãi chỉ vì tín ngưỡng của mình.

Chúng tôi kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là các quan chức chính phủ tại Corolado, hãy lên tiếng và có hành động để mau chóng đưa Bác sĩ Charles Li quay trở về Mỹ quốc an toàn.

Nếu quần chúng và chính phủ đồng lòng nỗ lực thể hiện những mong muốn của chúng ta về tình hình Pháp Luân Công và đề đạt đến các viên chức của Trung Quốc, thì cuộc đàn áp sẽ sớm chấm dứt. Là một sinh viên Mỹ quốc, tôi lấy làm vinh dự khi có cơ hội thành lập tổ chức sinh viên này để hỗ trợ những ai đang bị tước bỏ những nhân quyền cơ sở nhất chỉ vì họ muốn sống một cuộc sống theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn.

Hỡi các bạn đồng tu Pháp Luân Công tại Trung Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của mình đến chừng nào các bạn được trả lại tự do.

Xin cám ơn tất cả đã cho tôi cơ hội phát biểu hôm nay.

* * * * *

Ghi chú:

Hội thân hữu Pháp Luân Công tại trường Đại học tổng hợp Colorado tại Denver: Friends of Falun Gong student organization at the University of Colorado in Denver.

Hội thân hữu Pháp Luân Công USA: Friends of Falun Gong USA, trang web: https://www.fofg.org.

Ông Chris Lam là một học viên Pháp Luân Công Việt kiều tại USA.

Dịch và đăng ngày 7-3-2003 từ nguyên bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/3/2/32775.html.

Share