[MINH HUỆ 21-1-2009] Đoàn nghệ thuật Shen Yun quốc tế đã biểu diễn cho gần 3000 khán giả tại Hội trường Keller Auditorium ở Portland, Oregon vào tối ngày 20/1/2009. Khán giả đến từ Trung quốc đã đánh giá cao buổi diển , và nhiều người khác nói rằng họ cảm thấy vinh dự là đã được xem buổi diễn.
2009-1-21-portland-dpa-01--ss.jpg 2009-1-21-portland-dpa-02--ss.jpg

2009-1-21-portland-dpa-03--ss.jpg 2009-1-21-portland-dpa-04--ss.jpg

Khán giả tại buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun ở Portland

Sinh viên du học: Nghệ thuật Shen Yun nên được trình diễn ở Trung quốc
Cô Lou đến Mỹ để học nhạc 2 năm trước đây. Đây là lần đầu tiên cô được xem buổi biểu diễn Shen Yun, và cô rất vui. Cô Lou đã xem nhiều buổi biểu diễn ở Trung quốc, và thấy rằng buổi trình diễn Shen Yun có trình độ rất cao. Cô đặc biệt thích các vũ điệu dân tộc Tây tạng và Yi. Cô nói, “Tôi đã từng biểu diễn vũ điệu Tây tạng. Tôi nghĩ họ (các vũ công) đã bắt được hương vị của vũ điệu Tây tạng”. “Tôi thực sự muốn được là một trong số họ và nhảy múa với họ.”
2009-1-21-portland-dpa-07--ss.jpg
Cô Luo đến Mỹ 2 năm trước để học nhạc

Cô Lou tiếp tục nói rằng đoạn làm cho cô xúc động nhất là “Thiên đường đang chờ đợi chúng ta bất chấp cuộc đàn áp” Cô nói thật đáng tiếc rằng buổi biểu diễn thể hiện văn hóa Trung quốc thực sự thuần khiết lại không thể được biểu diễn ở Trung quốc. Cô nghĩ rằng chương trình Shen Yun nên biểu diễn ở Trung quốc.

Cô Lou nói rằng các người bạn Mỹ của cô đi xem cùng cô và các khán giả người Tây phương khác cũng đã rất thích buổi biểu diễn. Cô nghĩ rằng chương trình Shen Yun chương trình Shen Yun nên biểu diễn ở tất cả các thành phố của Mỹ để làm cho người Tây phương ý thức được rằng nghệ thuật Trung quốc là siêu đẳng.
Người Trung quốc ở hải ngoại: Tôi cảm thấy rất may mắn được xem chương trình Shen Yun
2009-1-21-portland-dpa-05--ss.jpg
Sophia Hu (phải) và người bạn của bà là Kemper đi xem chương trình Shen Yun ở Portland

Sophia Hu đến Mỹ 10 năm trước đây từ Vũ Hán, Trung quốc. Bà đã từng làm phiên dịch viên, và bây giờ là hướng dẫn viên du lịch ở Portland. Bà và người bạn của bà là Kemper đã đi xem chương trình Shen Yun và đã rất ấn tượng. Bà nói rằng dàn dựng sân khấu rất hoành tráng và sáng tạo và chương trình đã làm cho bà cảm thấy nhớ quê hương.

Bà Hu đã nghe nói về chương trình Shen Yun khoảng 1-2 năm trước đây nhưng nó được trình diễn ở San Francisco. Bà đã mong đợi chương trình đến biểu diễn ở Portland. Bà và bạn bà cảm thấy rất may mắn là đã được xem chương trình sau khi được biết rằng chương trình Shen Yun sẽ biểu diễn 11 buổi ở San Francisco nhưng chỉ có một buổi ở Portland năm nay.

Một người mới nhập cư từ Trung quốc: cả thế giới cần biết về tâm tính cao quý của Pháp Luân Công
2009-1-21-portland-dpa-06--ss.jpg
Cô. Zhang Zhidan đến Portland 1 năm trước, và bạn ở buổi biểu diễn Shen Yun ở Portland

Cô Zhang Zhidan đến Portland 1 năm trước. Cô nói rằng đoạn mà cô thích nhất là đoạn liên quan đến Pháp Luân Công (“Thiên đường đang chờ đợi chúng ta bất chấp cuộc đàn áp”). Cô nói rằng chương trình bị cấm ở Trung quốc nhưng dù sao thì mọi người ở đây yêu chuộng tự do tín ngưỡng nên cô đã có dịp để xem nó.

Cô tiếp tục rằng các vũ công rất biểu diễn rất tập trung, và đã biểu diễn tất cả các chi tiết một cách hoàn hảo. Dàn cảnh sân khấu rất xuất sắc và đã mô tả kỹ lưỡng tinh thần của Pháp Luân Công. Cô đã cảm động đến phát khóc khi xem nó.

Cô Zhang tin rằng Pháp Luân Công là cao thượng và nó cho phép mọi người đề cao về phương diện tinh thần. Nó nên được quảng bá để cả thế giới có thể biết về nó.

Khán giả Portland say sưa với chương trình Shen Yun
Trong lúc nghỉ giữa giờ, bà Hall là người đã có 20 năm kinh nghiệm múa ba-lê đã khen ngợi buổi diễn. Bà nói “ Tôi thích chất lượng, rất tinh xảo và trang phục rất đẹp. Màu sắc của trang phục cũng rất đẹp mắt.” Bà cảm thấy rằng chương trình “rất có thẩm mỹ, rất cao thượng và rất có tinh thần.”

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là bà Baker thấy chương trình “tuyệt đối rực rỡ…và tuyệt đẹp” Bà nói “Tôi ghi nhận hình ảnh vào trong đầu mình trong suốt buổi diễn và nó rất tuyệt vời…các vũ công quả là đáng kinh ngạc…nó làm cho tôi muốn đi lưu diễn cùng với đoàn.”

Khi được biết rằng chương trình Shen Yun không được phép diễn ở Trung quốc bà Baker nói rằng bà không ngạc nhiên bởi vì chính quyền độc tài ở đó chỉ muốn kiểm soát tư tưởng của nhân dân, và nó không muốn nhân dân kính trọng văn hóa cổ truyền dân tộc.

Rodda Collins, một nghệ sĩ nói rằng bà thực sự ngưỡng mộ tất cả các màu sắc được lựa chọn trong chương trình và tất cả các vũ điệu đều rất đẹp. Các vũ công đã diễn tả được một cách đẹp mắt nội hàm mà họ muốn chuyển tải thông qua các bố cục, trang phục và cử động khác nhau. Bà nói rằng tất cả đều “tuyệt đẹp”.

Ông Rowe làm việc buôn bán các hệ thống âm thanh. Phản ứng đầu tiên của ông khi nói về chương trình Shen Yun là “Đó là một chương trình xuất sắc.” Ông nói “Âm nhạc rất tuyệt vời, rất rất tốt. Chúng tôi ngồi ngay ở hàng ghế đầu. Tôi thích nghe dàn nhạc. Nghe rất to. Âm thanh của hòa nhạc rất hoàn hảo! Rất rất tốt! Tôi thích dàn nhạc – và nhạc sống. Giờ đây mọi người không còn nghe thấy nhiều nhạc sống nữa nên nghe nhạc sống rất là hay!”

Đoàn nghệ thuật Shen Yun sẽ đi tới New York và sẽ hợp với hai đoàn khác là Đoàn nghệ thuật Shen Yun New York và Đoàn lưu diễn Shen Yun để biểu diễn chương trình Đại nhạc hội Tết Trung quốc ở khu vực New York trong dịp tết của người Trung quốc sắp tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/21/193924.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/23/104143.html

Đăng ngày 26-1-2009; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát với nguyên bản

Share