Khi một người tâm linh thăng hoa, khi tâm của họ thật trong sạch, họ sẽ tạo ra được mọi điều tuyệt diệu’

18-1-2009

MONTREAL–Ông Derkson, làm việc cho một đơn vị về tài chính, tham gia Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun với vợ và đã ‘khám phá’ được văn hoá Trung hoa.

‘Những gì tôi xem được tối nay là tất cả những điều mà tôi thích thú vô cùng’ (Samira Bouaou/Đại Kỷ nguyên Thời báo)

Sứ mệnh hướng dẫn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun là khám phá lại và phục hưng lại những khía cạnh di truyền về văn hoá đúng đắn và thật sự của loài người. Đoàn này đã tạo nên và trình diễn những nghệ thuật đặt trọng tâm vào văn hoá cung kính đối với thần thánh của loài người và mong ước chia sẻ được những kinh nghiệm về vẻ đẹp và sự qúy báu đó.

“Đối với tôi, nó còn phản ảnh được những điều sâu xa hơn, vì tôi đang tìm hiểu về Phật giáo. Tham dự chương trình này, tôi cố gắng hiểu được những cử chỉ mà diễn tả đúng nghĩa nhất để tìm sự từ bi và thương qúy đối với con người”. Ông Derkson nói trong lúc nghỉ tại Nhà hát Nghệ thuật tại Montreal vào ngày 17-1.

“Sáng tác được tuyệt tác, con người cần bình tâm, nghỉ ngơi để có thể quên hết những gì chung quanh chúng ta, những kinh nghiệm của chúng ta, tất cả thất tình, lục dục, tất cả những ý niệm, con người cần phải diệt chúng tận gốc. Đây chính là một loại thiền tập mà con người cần phải có khi sáng tác được tuyệt tác. Khi một người tâm linh thăng hoa, khi tâm của họ thật trong sạch, họ sẽ tạo ra được mọi điều tuyệt diệu, đó là điều chắc chắn” Ông Derkson chia sẻ.

“Một sự vui thích tột cùng trong cung cách biểu diễn của các vũ công, và cử chỉ của họ, và có rất nhiều năng lượng tốt. Tất cả những gì mà tôi xem tối nay đều làm cho tôi vô cùng thích thú”

Thật ra, họ không chỉ là những nghệ sĩ điêu luyện, những thành viên trong Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun mang lại nhiều điều sâu sắc trong khi trình diễn. Họ luôn luôn mang trong tâm niềm tin truyền thống Trung Hoa: muốn trình diễn nghệ thuật đúng cách, cần phải có nét đẹp sâu sắc trong tâm.

Rất nhiều người rung động từ văn hoá và cách tu luyện trong truyền thống Trung Hoa, như là cách tự tu Pháp Luân Đại Pháp, một cách đem lại sự bình an trong tâm và tạo nên sự sâu sắc trong mọi hoạt động của họ.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.01.19.0901180034461892_1.jpg

Ông Derkson nói rằng ông cũng rất thích cách thức trình bày, giới thiệu các màn múa, âm nhạc và hoà tấu rất hay bởi người điều phối. (Đại Kỷ nguyên)

“So sánh với mọi thứ mà chúng ta thường gặp thì đây quả là tuyệt diệu” ông Derkson nói “Những màn múa về thể lực và múa rối [Múa cổ truyền Trung hoa], vũ phục, và màu sắc… tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy những điều naỳ”.

Ông ta nói rằng ông ta cũng rất thích cách trình bày, giới thiệu các màn múa, âm nhạc và hoà tấu rất hay của người giới thiệu chương trình, người này đã giới thiệu được tiếng Anh và Pháp, cũng như tiếng Hoa.

“Tôi thật sự thích thú mọi thứ trong chương trình đêm nay… Vì gốc gác của tôi là người Nga, cho nên màn cuối cùng tôi thích nhất, nó thật sự thú vị ” ông nói, ý nói đến màn vũ điệu về Tây Tạng [Múa trên đỉnh Tuyết sơn].

 


Nguyên bản: https://en.epochtimes.com/n2/content/view/10538/

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/24/104160.html

Đăng ngày 25-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để đúng với nguyên bản.

Share