Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 30-11-2013] Gần đây khi ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, đến thăm Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công đã giơ biểu ngữ gần đó để phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và yêu cầu chấm dứt bức hại ngay lập tức.

Các học viên Pháp Luân Công giơ biểu ngữ phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Khu thắng cảnh quốc gia A Lý Sơn là điểm dừng chân của ông Trần Đức Minh. Xe hộ tống ông ta đã tiến vào khu vực vào lúc hơn 5 giờ chiều ngày 28 tháng 10.

Các học viên Pháp Luân Công giơ biểu ngữ ở hai bên lối vào và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công!”

Biểu ngữ của họ đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công,” “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, và Chu Vĩnh Khang ra trước công lý,” và “Không để những kẻ vi phạm nhân quyền truyền bá văn hóa ĐCSTQ sang Đài Loan”.

Ngày tiếp theo, các học viên lại mang biểu ngữ và có mặt gần lối vào lúc 08 giờ sáng.

Trần Đức Minh tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công

Được bổ nhiệm là Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan vào tháng 4 năm 2013, ông Trần Đức Minh là cựu bí thư Đảng ủy Tô Châu, thị trưởng tỉnh Thiểm Tây, và phó giám đốc Ủy ban Tái cơ cấu và Phát triển Quốc gia.

Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã liệt ông Trần vào danh sách mục tiêu điều tra vì cái chết của các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Thiểm Tây đã bị công an hành hung trong thời gian giam giữ.

Đảm bảo ông Trần nhận được thông điệp

Các học viên  Pháp Luân Công đã giơ biểu ngữ để phản đối ở bất kỳ nơi nào Trần Đức Minh đến sau khi ông ta đặt chân đến sân bay Đào Viên vào ngày 26 tháng 11. Học viên Thi giải thích, “Pháp Luân Công tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn và có lợi cho xã hội. Nó đã được phổ biến ở trên 100 nước. Thế mà môn tu luyện tuyệt vời này lại đang bị ĐCSTQ bức hại.”

Ông Hoàng đến từ hạt Ngọc Lâm nói: “ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công 14 năm và thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống vì mục đích lợi nhuận. Chúng tôi ở đây để yêu cầu Đảng chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.”

Cô Khâu đến từ Gia Nghĩa nói lý do chính của việc cô có mặt ở đây là để nói với Trần Đức Minh, “Pháp Luân Công rất tốt. Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.”

Một học viên giơ một tấm biểu ngữ nói rằng nhiều du khách Trung Quốc Đại lục ở trên các xe buýt du lịch đã giơ “ngón cái lên” khi họ đi qua. Anh nói rằng anh vui mừng là họ đã ủng hộ những nỗ lực chân chính của các học viên và biết chân tướng Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/30/中共海协会长至阿里山-法轮功学员谴责邪党迫害-283338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/4/143494.html

Đăng ngày 18-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share