Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles

[MINH HUỆ 19-10-2013] Ngày 18 tháng 10 năm 2013, một ngày trước Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Quốc tế miền Tây Mỹ quốc 2013, các học viên Pháp Luân Công đã cầm biểu ngữ dọc các tuyến đường đông đúc ở Monterey Park, thành phố có rất nhiều người Trung Quốc thuộc khu vực Los Angeles, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và ủng hộ hơn 148 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều người đã bấm còi xe để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Một số người đi bộ cũng dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công từ các học viên.


Helen Li, người tổ chức sự kiện và là đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu ở Los Angeles, nói rằng 3.727 học viên Pháp Luân Công được ghi nhận là đã chết vì trực tiếp bị bức hại.

Bà nói thêm: “Những sự kiện đẫm máu này khiến chúng ta tự hỏi: Tại sao ĐCSTQ lại đối xử với người dân Trung Quốc theo cách này? Câu trả lời nằm ở chính lịch sử của nó. Từ khi thành lập, ĐCSTQ đã chống lại văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nó đã không ngừng nô dịch hóa và tàn sát người dân Trung Quốc.”

Theo bà Li, các học viên Pháp Luân Công không cúi đầu trước sự tàn bạo của ĐCSTQ. Họ không đáp lại cái ác bằng cái ác. Họ đã kiên định trong niềm tin của mình và giảng chân tướng về Pháp Luân Công một cách hòa bình và lý trí. Ngày càng có nhiều người thừa nhận những nỗ lực của họ và ủng hộ họ.

Bà Li đã nhắc người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và lựa chọn một tương lai hòa bình và tươi sáng.

Em bé chết do tra tấn

Một số học viên tham gia sự kiện đã từng trực tiếp trải qua sự tra tấn. Cô Kim là một trong số họ. Cô nói trong nước mắt: “Năm 1999, tôi bị giam hơn hai tháng vì không muốn từ bỏ niềm tin của mình. Trung tâm giam giữ biết rằng tôi đang mang thai. Tuy nhiên, tôi bị giam trong một phòng nhỏ rất đông mà không có đủ chỗ nằm cho tất cả mọi người.”

Trong nửa đầu năm 2000, sở cảnh sát địa phương đã lục soát nhà cô Kim. Do bị bức hại, em bé của cô bị sinh non và đã qua đời. Không lâu sau, cô Kim lại bị bắt và bị giam trong trại lao động nữ Thiên Tân. Kể từ đó, cô không thể có thai.

Tám năm trong tù

Ông Trương mới từ Trung Quốc Đại lục đến Mỹ. Vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị bắt giam hai lần. Một lần ông bị giam trong nhà tù Sào Hồ ở tỉnh An Huy trong tám năm. Trong thời gian đó, ông đã phải lao động nô lệ và bị tẩy não hết lần này đến lần khác.

Ông nói: “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công vì một mục đích duy nhất: để trở thành người tốt. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ quá tàn bạo bức hại những người dân vô tội.” Ông kêu gọi nhiều người Trung Quốc hơn nữa ở Mỹ hãy đứng lên cùng các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại này, không chỉ là vì các học viên Pháp Luân Công, mà còn vì toàn bộ người dân Trung Quốc.

ĐCSTQ sẽ sụp đổ vì đã bức hại chính người dân Trung Quốc

Ông Lý giảng dạy tại một trường đại học ở Trung Quốc trong nhiều năm. Là thành viên trong gia đình của một học viên Pháp Luân Công, ông đã chứng kiến những lợi ích của Pháp Luân Công đối với vợ ông và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với vợ và gia đình mình.

Khi được hỏi ông có ủng hộ sự kiên định của vợ và con gái trong niềm tin của họ không, ông nói: “Đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là vì ĐCSTQ gây trở ngại với những điều không thuộc quyền của nó. Cho dù đây là vấn đề về đức tin hay vấn đề về nâng cao sức khỏe, đó không phải là việc của ĐCSTQ. ĐCSTQ vi phạm nhân quyền của người dân và tước đi tự do của người dân Trung Quốc.”

Ông Lý kết luận: “ĐCSTQ là một đảng tà ác.” Là một giáo sư đại học đã làm việc ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, ông biết lịch sử của ĐCSTQ: “Bắt đầu từ thời đại của Mao, ĐCSTQ đã dạy người dân làm nhiều điều xấu – đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, và thúc đẩy chủ nghĩa vô thần. Điều này không phải tà ác hay sao?!”

Ông Lý đã ở Mỹ hai năm. Ông thấy rằng mặc dù hai đảng chính trị ở Mỹ có quan điểm khác nhau, họ đang thảo luận cách tốt hơn để chi tiêu tiền thuế. Nhưng ĐCSTQ không có những suy nghĩ như vậy về trách nhiệm đối với người dân của nó.

“Những gì ĐCSTQ nghĩ là làm thế nào để tham ô nhiều hơn và đồng thời ‘duy trì ổn định'”. Ông Lý đồng ý với các học viên Pháp Luân Công rằng sự sụp đổ của ĐCSTQ là một kết quả tất yếu cho việc nó bức hại người dân Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/19/美西法会在即-法轮功洛城展真相-281483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/22/142858.html

Đăng ngày 31-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share