Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 08-10-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức biểu tình và diễu hành ở Paris vào ngày 5 tháng 10 năm 2013 để thu hút sự chú ý của công chúng đến tội ác mổ cướp nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc và ủng hộ cho 150 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Valerie Boyer, một đại biểu Quốc hội Pháp, đã gửi thư ủng hộ sự kiện. Bà lưu ý rằng Tây Ban Nha và Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc giết hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công – một tội ác chống lại nhân loại thực sự. Bà Boyer yêu cầu Tổng thống Pháp phải có hành động phản đối tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc này.

Ông Ngô Mạn Dương, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu, và ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp, đã phát biểu tại cuộc biểu tình và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ chống lại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cuộc biểu tình và diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp ở Paris thu hút sự chú ý của công chúng đến tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ và khuyến khích người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cung cấp thông tin cho người qua đường để giúp họ hiểu được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Đoàn diễu hành đi qua nhiều khu vực đông đúc, và tiếng nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại. Nhiều biểu ngữ và áp phích, cùng với chương trình phát sóng bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp, đã cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người đã chụp ảnh và ghi hình lễ đại diễu hành này.

Ông Lý, 70 tuổi, di cư sang Pháp cách đây nhiều năm. Ngay khi ông nghe được âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, ông đã vội vã về nhà lấy máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc này. Sau khi nghe nói về mổ cướp nội tạng, ông nói rằng ông tin chắc rằng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ. Ông Lý nói: “Nó đã mất đi sự ủng hộ của nhân dân. Mỗi năm có đến hàng trăm ngàn cuộc biểu tình. Người dân không bao giờ có được công lý trong phòng xử án. Các quan chức tham nhũng được bảo vệ và những người dân thường không bao giờ nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Không còn có thể hy vọng gì vào loại Đảng này nữa rồi.”

Geogre, một khán giả khác, hiện đang làm trong ngành kinh doanh in ấn, nói rằng anh không thể tin nổi khi nghe nói về mổ cướp nội tạng. “Tôi chưa từng nghe việc mổ cướp nội tạng từ những người còn sống có thể diễn ra trong thế kỷ 21. Tất cả mọi người phải đứng lên và có hành động cụ thể nhằm ngăn chặn tội ác này,” anh cho biết.

Nhiều người qua đường đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và mổ cướp nội tạng. Những tình nguyện viên từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã giúp cho rất nhiều người Trung Quốc dọc tuyến đường diễu hành thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi họ biết được sự thật. Một người trong số họ nói rằng: “Chúng tôi biết, một bình minh mới đang đến.” Người khác nói rằng: “Trung Quốc là nơi duy nhất mà chúng tôi không thể biết được sự thật về Pháp Luân Công.” Nhiều người xem diễu hành đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những gì mà các học viên đang làm và cầu chúc cho họ được thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/8/巴黎集会游行声援中国民众三退-280905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/14/142706.html

Đăng ngày 31-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share