Bài viết của một học viên ở Toronto [MINH HUỆ 30-11-2013]

Để kỷ niệm 9 năm xuất bản Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, các học viên Pháp Luân Công đã dựng nên “Vạn lý trường thành Sự thật,” giơ cao các biểu ngữ dọc theo các con phố St.George và Bloor ở Toronto.

Ấn bản của Thời báo Đại Kỷ Nguyên năm 2004 đã dẫn đến làn sóng thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Những lời tuyên bố thoái xuất này được gửi đến trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, đôi khi bằng tên giả để tránh bị bức hại. Sau 9 năm, số lượng công dân Trung Quốc rút khỏi ĐCSTQ đã lên tới con số 150 triệu. Ấn bản này tiếp tục lan rộng khắp Trung Quốc và xa hơn. Nhiều người dự đoán rằng phong trào hòa bình này sẽ dẫn đến sự tan rã của Đảng Cộng sản.

Người dân Toronto ký thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

“Vạn lý trường thành Sự thật” ở Toronto trong lễ kỷ niệm 9 năm xuất bản Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản

Cư dân Toronto ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại

Nhiều người dân địa phương đã nhận các tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra sự kiện trưng bày biểu ngữ. KaIman, một sinh viên của Đại học Toronto, đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Thông tin đã khiến cậu bị sốc và nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ là không thể dung thứ và mọi người đều nên có tự do tín ngưỡng. Cậu đã ký thỉnh nguyện để ủng hộ.

Một người đàn ông đến từ Tây Âu nói, “Kinh nghiệm cho tôi biết rằng Đảng Cộng sản tà ác đến mức này. Tội ác như vậy [thu hoạch nội tạng] phải bị lên án.” Sau đó ông đã ký thỉnh nguyện.

Trong năm vừa qua, hơn 70.000 người Canada đã ký đơn thỉnh nguyện gửi tới Liên Hợp Quốc kêu gọi giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 65.000 người dân Canada đã ký đơn thỉnh nguyện tương tự gửi tới chính phủ Canada. Một lần, một nhân viên công tác xã hội Canada đã ký thỉnh nguyện “Chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống” và lấy 5 tờ đơn còn trống đưa cho đồng nghiệp của mình tại tòa thị chính ký. Một tiếng sau, cô mang đến năm tờ đơn đã được ký có tổng số 40 chữ ký, và đưa cho một học viên.

Du khách Trung Quốc: “Chúng tôi đứng về phía các bạn”

Cô Thi là một tình nguyện viên thường giúp người Trung Quốc tuyên bố thoái Đảng tại một quầy thông tin trước Đại sứ quán Trung Quốc và cả tại tháp CN Toronto. Cô nói, “Sự xuất bản Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” đã có một ảnh hưởng lớn đến cả người Trung Quốc ở Trung Quốc và hải ngoại. Tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn trong quãng thời gian tôi thực hiện những nỗ lực của mình ở trước Đại sứ quán. Trước đây, do tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ, những người Canada gốc Trung Quốc đến Đại sứ quán xin visa đã hiểu lầm về Pháp Luân Công. Họ từ chối nói chuyện với chúng tôi. Một số thậm chí còn chửi rủa chúng tôi. Bây giờ, nhiều người Trung Quốc đã dừng lại và lắng nghe chúng tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại. Một số thậm chí còn thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Tháp CN là một điểm du lịch không thể bỏ qua đối với du khách Trung Quốc. Cô Thi nói: “Trước đây du khách Trung Quốc từ chối lắng nghe chúng tôi, họ cũng không nhận tài liệu thông tin. Ngày nay, phần lớn du khách Trung Quốc dừng lại để lắng nghe và chủ động nhận các tờ rơi của chúng tôi. Vài ngày trước một nhóm du khách đến từ Hoa Nam đã đến thăm tòa tháp. Một viên chức Trung Quốc nói, ‘Thực ra, chúng tôi đứng về phía các bạn. Không chỉ tôi, mà còn nhiều viên chức khác. Chúng tôi biết điều gì đang diễn ra [Pháp Luân Công đang bị bức hại].’ Sau đó ông tuyên bố thoái Đảng bằng tên giả. 6 người khác trong nhóm ông cũng thoái Đảng tại chỗ.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/30/《九评》发表九周年-多伦多民众声援三退大潮-283360.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/3/143484.html

Đăng ngày 18-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share