[MINH HUỆ 30-09-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sydney, Melbourne, Queensland, Adelaide và Canberra đã tổ chức một lễ đại diễu hành tại Sydney vào ngày 28 tháng 09 năm 2013 để thúc đẩy việc hướng dẫn thực hành Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời giúp các du khách cũng như người dân biết được thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Lễ đại diễu hành đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường và được người dân nồng nhiệt đón nhận.

Đoàn diễu hành gồm có 3 chủ đề: Giới thiệu vẻ đẹp và sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo chưa từng có tại Trung Quốc, và thúc giục người dân Trung Quốc sớm nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để thoái xuất khỏi nó cùng các tổ chức liên đới với nó.

Đoàn diễu hành khởi hành từ công viên Hyde Park và đi qua khu phố Tàu. Vô số biểu ngữ và áp phích mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công“, “Chấm dứt mổ cướp nội tạng sống” và “Thoái Đảng bảo bình an” đã gửi gắm thông điệp chân thành của các học viên đến với người dân.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành. Tiếng nhạc hùng tráng của đoàn nhạc đã thu hút những người đi đường từ xa. Một mô hình khổng lồ của cuốn sách Chuyển Pháp Luân lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nhiều học viên đã biểu diễn năm bài công pháp ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp. Một số khán giả ở cả hai bên đường phố đã chụp ảnh đoàn diễu hành, ông chủ các cửa hàng đã chạy ra bên ngoài để có thể nhìn được rõ hơn.

Một cư dân Sydney có tên Les Shone đã từng nhận được các tờ rơi của các học viên khi ông đến thăm khu phố Tàu. Ông đã biết về nạn mổ cướp nội tạng bất hợp pháp. “Tôi muốn giúp các bạn ngăn chặn ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Sẽ là không đủ nếu tôi chỉ ký tên thỉnh nguyện. Nhưng chắc chắn là tôi phản đối sự tàn bạo chống lại nhân loại này,” ông Les nói.

Ông Les Shone

Euillaume Leguay từ Pháp đến Sydney hai tuần trước. Ông nói: “Việc giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt. Nó dạy con người sự từ bi và làm thế nào để trở thành một người tốt. Đàn áp quá nhiều người tốt như vậy quả là tàn ác và ngu ngốc.”

Josie và Mary rất thích cuộc diễu hành. Josie nói: “Nó thật tuyệt vời và cảm động. Màn biểu diễn của họ quả là thú vị và khó quên. Tôi thực sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/澳洲学员游行-呼唤正义良知(图)-280519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/3/142506.html

Đăng ngày 09-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share