Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2013] Minh Huệ Net đã được ủy thác báo cáo các sự thật về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các phóng viên Minh Huệ Net ở Trung Quốc Đại lục đã nỗ lực lớn lao, không quản nguy hiểm tới tính mạng của họ, nhằm phơi bày cho thế giới những hành động tà ác của ĐCSTQ. Thông qua những đóng góp tự nguyện của các phóng viên này, họ không những đang thi hành quyền tự do ngôn luận của họ theo Hiến pháp, mà họ còn duy trì quyền được biết sự thật của công chúng.

Do ĐCSTQ không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Công, mà còn các nhóm người và các cá nhân nhân ở Trung Quốc Đại lục, nỗ lực của các phóng viên Minh Huệ Net không những bảo vệ các quyền của học viên Pháp Luân Công, mà còn bảo vệ sự an toàn của tất cả người dân tại Trung Quốc.

ĐCSTQ lo sợ rằng những tội ác của họ sẽ bị phơi bày trên Minh Huệ Net, do đó, họ lệnh cho các đặc vụ an ninh nội địa bắt giữ các phóng viên Minh Huệ. Cái thứ gọi là “an ninh nội địa” này thực ra không phải là đang bảo vệ an ninh quốc gia mà chỉ nhằm duy trì chính thể chuyên chế một đảng của ĐCSTQ.

Vào tháng 05 năm 2013, các nhân viên của Sở An ninh Nội địa lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công trên phạm vi toàn tỉnh nhắm vào các phóng viên Minh Huệ Net. Dựa trên số lượng bài báo phơi bày cuộc bức hại trên Minh Huệ, các đặc vụ này có mục tiêu là tìm ra con số cụ thể “kẻ tình nghi” tại các khu vực khác nhau. Họ thực hiện hành động thống nhất toàn tỉnh nhằm đột kích, bắt giữ và bỏ tù các “kẻ tình nghi” này, và hợp tác với các phòng cảnh sát địa phương.

Sở An ninh Nội địa này được thành lập vào ngày 04 tháng 02 năm 1994. Nó là cơ quan nhà nước với nhiều văn phòng, một số văn phòng được đặt ở số 166, Tiểu Nhạn Than, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc; số 130 Sa Oa Hà, thị trấn Nhạn Than, khu Thành Quan thuộc thành phố Lan Châu; số 3566 đường Nhạn Than, khu Thành Quan thuộc thành phố Lan Châu.

Phía sau toà nhà văn phòng là một nhà trọ gia đình, đó là một tòa nhà cho thuê nhỏ được trang bị các thiết bị tập thể dục và sân bóng rổ. (Các cơ quan của ĐCSTQ có nhiều căn phòng bí mật.)

Nhiệm vụ chính của Sở An ninh Nội địa là tăng cường cuộc bức hại, bảo vệ chế độ độc tài và bảo vệ ĐCSTQ. Nó chính là “Gestapo” của ĐCSTQ.

Trong thời đỉnh điểm của cuộc bức hại Pháp Luân Công, sở an ninh phá hủy các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở khắp nơi trong tỉnh Cam Túc bằng cách sử dụng thiết bị giám sát và các đặc quyền không hạn chế, và huy động các lực lượng ngầm của nó ở tất cả các bộ phận trong xã hội. Phương tiện chính của họ ở giai đoạn đầu cuộc bức hại là điện thoại và máy nhắn tin giám sát, theo dõi bí mật, chụp ảnh, chờ đợi ở các điểm cung cấp máy vi tính và giám sát thời gian dài. Theo lời họ, đây gọi là “thả dây dài, bắt cá lớn.”

Các bằng chứng cho thấy rằng Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc chịu trách nhiệm cho việc mạnh tay kết án ít nhất 30 học viên, cũng như làm mất mát các tài liệu thông tin, nguồn cung cấp, thiết bị và tiền mặt được tính toán lên đến vài trăm triệu nhân dân tệ.

Hiện tại, sở này đã thay đổi các cách thức bức hại: đưa mật vụ vào trong các học viên Pháp Luân Công, bố trí đặc vụ làm ra vẻ muốn học Pháp Luân Công và xâm nhập một cách chậm rãi vào quần thể Pháp Luân Công. Các mục tiêu bức hại chính của họ là các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, các điều phối viên hạng mục, các phóng viên Minh Huệ Net và học viên hỗ trợ kỹ thuật.

Hiện nay, các đặc vụ thường đứng đằng sau hậu trường, cung cấp nhiều mánh lới và thông tin cho Sở Công an tỉnh Cam Túc, là nơi trực tiếp đột kích, bắt giữ và bức hại các học viên.

Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc còn câu kết với mạng viễn thông Trung Quốc, sử dụng phần mềm gián điệp giám sát từ xa nhằm bức hại các học viên có các cài đặt bảo mật yếu. Họ cũng sắp xếp cài nhân viên an ninh làm việc toàn thời gian vào bưu điện, lọc thư và trực tiếp chặn thư gửi đến và đi từ các học viên Pháp Luân Công.

Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc đã gây trở ngại đáng kể cho các nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, và bức hại họ một cách nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta cần phải phơi bày các nhân viên chủ chốt của cơ quan tà ác này.

Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc:

Những người tham gia bức hại chính:

Thạch Doãn Bồ, sinh năm 1946, từ thị trấn Tuyền Trấn, Phì Thành, thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông. Tháng 07 năm 1969, ông ta tốt nghiệp Học viện Bắc Kinh về các vấn đề Chính trị và Pháp luật. Năm 1992, ông ta được chỉ định làm phó giám đốc Sở Cảnh sát tỉnh Cam Túc, và đến năm 1999 thì trở thành giám đốc Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc. Ông ta trở thành ủy viên của Ủy ban thường trực ĐCSTQ tỉnh Cam Túc từ 28 tháng 09 năm 2006.

Lưu Cảnh Nguyên, nguyên phó giám đốc Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc, sinh tháng 02 năm 1952, tại Vũ Uy, Cam Túc. Ông ta đã tốt nghiệp đại học. Từng làm phó giám đốc và được chỉ định làm giám đốc Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc vào tháng 09 năm 2006, ông ta rời vị trí vào 28 tháng 11 năm 2012.

Tôn Bằng, phó giám đốc Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc vào tháng 09 năm 2008.

Ma Vạn Sinh, phó thanh tra của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc vào tháng 09 năm 2008.

Trương Hưng, phó thanh tra của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc vào tháng 09 năm 2008.

Trương Phong, giám đốc Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc từ 28 tháng 11 năm 2012. Điện thoại: +86-931-8523003, +86-13919120888 (di động)

Lý Can Lễ, quản lý văn phòng của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc. Điện thoại: +86-931-8523032. +86-18893160039 (di động)

Phương Kiến Phi, trợ lý quản lý văn phòng của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc. Điện thoại: +86-931-8523088, +86-15002518951 (di động)

Lý Phát Triển, trợ lý quản lý văn phòng của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc. Điện thoại: +86-931-8523089, +86-13919287468 (di động)

Triệu Hoài Ngân, phó giám đốc Sở An ninh Nội địa từ tháng 04 năm 2013.

An Toàn Lợi, phó thanh tra của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc từ tháng 04 năm 2013.

Phương Chí Kỳ, phó trưởng phòng nhân sự, Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc.

Lưu Đình Tỉnh, phó trưởng phòng bộ phận thông tin số 10, đặc vụ của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc.

Tạ Đào, đặc vụ của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc.

Quách Tồn Khuê, đặc vụ của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc.

Nhậm Quân Thắng, đặc vụ của Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc.

Chu Công Hoa, đại đội trưởng Đại đội An ninh Nội địa, Sở An ninh Nội địa tỉnh Cam Túc từ tháng 04 năm 2013.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/3/甘肃省国安特务企图抓捕明慧网通讯员-280653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/25/142891.html

Đăng ngày 11-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share