[MINH HUỆ 27-09-2013] Vương Minh Ngọc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Thành phố Triều Dương tỉnh Liêu Ninh, gần đây đã gửi mật thư cho cục cảnh sát Triều Dương, trong đó nhấn mạnh tập trung vào việc đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta nói với họ về việc đánh đập và ngược đãi các học viên mà không cần phải bàn bạc. Mệnh lệnh của Vương hiện đã được thông qua và gửi đến cho các ban ngành.

Hồ sơ gồm 43 tài liệu mật được chuyển đến từ Sở Cảnh sát Triều Dương. Nó được ghi ngày 16 tháng 09 năm 2013. Về chiến dịch bức hại Pháp Luân Công, có sự tham gia của khoảng 1.000 công an địa phương, Vương viết: “Cuộc đàn áp này cố gắng kéo dài và cần phải có hiệu quả.”

Ông ta nói với họ: “Kế hoạch tốt, tăng cường mức độ, và hạn chế công khai.” Đặc biệt hơn nữa, ông ta còn chỉ thị cho cảnh sát đánh đập và ngược đãi các học viên mà không cần phải bàn bạc về nó cũng như nói với bất cứ ai. Tài liệu này được phát đi bởi Sở cảnh sát Triều Dương vào ngày 18 tháng 09.

Mật lệnh của Vương

Vương sinh ngày 29 tháng 10 năm 1964. Ông ta được bổ nhiệm là Phó thị trưởng Triều Dương vào tháng 08 năm 2010 và sau đó được bổ nhiệm làm thị trưởng. Ông ta trở thành người đứng đầu Đảng của thành phố vào tháng 01 năm 2013. Tài liệu mật yêu cầu bức hại các học viên Pháp Luân Công này được ông ta đưa ra khi ông ta làm thị trưởng.

Vương Minh Ngọc

Dưới sự chỉ đạo của Vương, cảnh sát trưởng Lý Siêu của Triều Dương đã tổ chức cuộc họp vào ngày 12 và 13 tháng 04 nhằm tăng cường cuộc bức hại.

Danh sách chưa đầy đủ về những cuộc bắt giữ gần đây

Cảnh sát thôn Cổ Gia Điếm đã bắt giữ học viên Pháp Luân Công Hác Quế Phân ở huyện Triều Dương vào ngày 10 tháng 09.

Cảnh sát Nam Tháp đã bắt giữ học viên 75 tuổi ở tỉnh Triều Dương tên là Vương Xuân Phân vào ngày 09 tháng 09.

Triệu Hồng Lợi, học viên Pháp Luân Công từ huyện Kiến Bình Thành Phố Triều Dương, đã bị bắt tại nhà vào ngày 08 tháng 09.

Cảnh sát Liễu Thành đã bắt các học viên Pháp Luân Công Lý Ngọc Hoàn và Quách Hải Vinh tại nhà vào ngày 06 tháng 09.

Ba học viên ở huyện Kiến Bình (Vu Thục Cầm, Kỳ Tú Anh, và Hoàn Cảnh Hà) đã bị bắt tại nhà vào ngày 05 tháng 09.

Cảnh sát Bắc Câu Môn đã bắt học viên Pháp Luân Công Tiếu Quốc Phân huyện Triều Dương vào ngày 05 tháng 09.

Các học viên từ huyện Kiến Bình là Vu Thụ Cầm và Kỳ Tú Anh đã bị bắt tại nhà và ngày 05 tháng 10.

Cảnh sát Lăng Nguyên đã bắt giữ học viên Pháp Luân Công Thiệu Kiến Huy tại nhà vào ngày 04 tháng 09.

Kết án các học viên Pháp Luân Công

Nhiều học viên cũng đã bị kết án và bỏ tù bất hợp pháp. Ví dụ, ngày 12 tháng 04 năm 2013, toà án thành phố Lăng Nguyên, thành phố Triều Dương đã kết án học viên Pháp Luân Công là bà Đỗ Thanh Tú sáu năm tù giam. Bà Tú đã kháng cáo và Tòa Trung Thẩm Thành phố Triều Dương ngay lập tức đã mở phiên tòa phúc thẩm vào ngày 11 tháng 07. Trong suốt thời gian xét xử, bà Đỗ nói với những người tham dự phiên tòa rằng bà vô tội, bà đã không vi phạm bất cứ một luật lệ nào khi bà nói với người khác về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và yêu cầu được thả tự do.

Toà án Song Tháp ở thành phố Triều Dương đã xét xử một nữ học viên 61 tuổi – bà Vương Quế Lan vào ngày 09 tháng 08. Luật sư của bà đã cố gắng bào chữa cho bà, nhưng các thẩm phán vẫn kết án bà 07 năm tù.

Phân cục cảnh sát Đường sắt Cẩm Châu đã bắt giữ bà Tôn Bảo Anh – một học viên Pháp Luân Công 56 tuổi vào ngày 27 tháng 07 năm 2013. Các quan chức ngay sau đó cũng kết tội con trai của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/27/朝阳市邪党书记下迫害密令-叫嚣“只打只干不说”-280394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/4/142516.html

Đăng ngày 27-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share