Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2013] Trung tâm tẩy não thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông được thành lập bởi Phòng 610 nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công. Phó Tiến Bân và Triệu Vĩnh Quân đã hành ác với các học viên ở đó. Một số tội ác đó được liệt kê dưới đây.

Các hành động tà ác của Phó Tiến Bân

Lính canh Phó Tiến Bân

Phó Tiến Bân, 54 tuổi, sinh ra tại huyện Tào, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông. Số điện thoại di động của ông ta là 86-13070733468 và số máy nơi làm việc là 86-536-8789620. Ông ta từng là một người lính, sau đó được thuyên chuyển trở thành Trưởng phòng Phòng An ninh Công cộng ở Duy Phường. Tiếp đó ông ta được thăng chức lên vị trí Trợ lý quản lý Phòng 610 ở Duy Phường và cũng là một trưởng nhóm.

Ông Phó rất tích cực tại trung tâm tẩy não và phối hợp với Quách Tĩnh để bức hại ác liệt các học viên Pháp Luân Công. Kể từ khi trung tâm tẩy não của Trường Cao đẳng Quản lý Công nghiệp chuyển đến Trường đảng Khuê Văn trên đường Phúc Thọ về phía Nam của nhà tù Sinh Kiến, lính canh Phó luôn được lái xe riêng đưa đến đó. Mỗi lần đến đó, ông ta sẽ đi vào phòng giam của các học viên và tẩy não các học viên trong thời gian dài nhằm nỗ lực khiến họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Trong khi đó, ông ta cũng sẽ giám sát và đưa ra các quy định khác cho các lính canh để làm sao cho họ phải tiếp tục bức hại các học viên.

Vào ngày 06 tháng 12 năm 2009, ông Phó tham dự một cuộc họp nhằm lên kế hoạch xây dựng một trung tâm tẩy não tại đồn cảnh sát ở xã Nam Tốn, huyện Hàn Đình, thành phố Duy Phường. Ông ta cũng đến các trung tâm tẩy não ở các khu vực khác để bức hại các học viên tại đó.

Một bà mẹ lớn tuổi bị bắt giữ và giam cầm

Phó Tiến Bân đe dọa đưa học viên Vũ Kiến Hoa đến trại lao động cưỡng bức nếu bà không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Phó còn bắt mẹ của anh Trần Hồng Kỳ, một người phụ nữ đã trên 70 tuổi và giam giữ bà trong trung tâm tẩy não. Anh Trần quyết liệt yêu cầu thả mẹ mình, nhưng ông Phó lạnh lùng nói rằng: “Sự ổn định chính trị còn tốt hơn so với việc các bà mẹ tuổi 50 phải chịu chết.”

Các học viên nữ bị cưỡng gian

Phó Tiến Bân đã cưỡng gian nhiều học viên nữ, gồm có cô Tiêu Tuệ Phương và cô Vũ Mỹ Hà. Ông ta nói năng với họ một cách tục tĩu, sờ soạng họ và để lộ bộ phận sinh dục với họ.

Lan truyền thù hận và cố gắng lừa dối người dân

Khi Phó Tiến Bân là trợ lý điều tra và nghiên cứu viên cho Phòng 610, ông ta đến khách sạn huyện Hàn Đình vào ngày 22 tháng 11 năm 2010 với Lý Hoán Xương, Hội trưởng Hiệp hội Chống tà giáo để tham dự một cuộc họp. Ngày 24 tháng 11, cả Phó và Lý cùng trình bày các báo cáo phỉ báng Pháp Luân Công tại cuộc họp, còn kích động thù hận qua sự tuyên truyền của họ. Các lãnh đạo từ huyện Khuê Văn là Lưu Lương Gia, Thôi Hoài Điền, Trạch Phúc Sinh, Nhậm Tường, Lưu Chiêm Thanh cũng như phó chủ tịch từ Hội Khoa học của thành phố, tất cả đều ở đó.

Ngày 06 tháng 06 năm 2012, Phó Tiến Bân hộ tống Lý Bỉnh Kiệt, Trưởng phòng Phòng 610 huyện Khuê Văn đến văn phòng trên đường Đại Ngu để điều tra chi tiết về các học viên trong khu vực đó. Họ dán các khẩu hiệu tuyên truyền vào các cửa sổ, can nhiễu các học viên ở nhà của họ và còn đưa ra các hướng dẫn về chính sách bức hại cho các tổ dân phố dưới quyền hạn của Văn phòng Đại Ngu.

Khi Phó Tiến Bân là trợ lý quản lý tại Phòng 610, ông ta và các trợ lý khác là Lý Đồng Khuê, Vũ Đông Minh và những người khác còn trình bày một bài thuyết trình phỉ báng Pháp Luân Công tại Trường song ngữ Hiệp Sơn vào ngày 18 tháng 04 năm 2013.

Các hành động tà ác của Triệu Vĩnh Quân

Lính canh Triệu Vĩnh Quân

Không giống Phó Tiến Bân được thuyên chuyển đến trung tâm tẩy não, Triệu Vĩnh Quân, 50 tuổi, tự lựa chọn công việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, hiện đứng đầu ban tẩy não, danh xưng nội bộ trong trung tâm tẩy não là Chủ nhiệm Triệu (điện thoại +86-536-83214710). Sau mỗi đợt bức hại hoàn thành, ông ta sẽ báo cáo cho Cao Hưng Xương, Trưởng phòng Phòng 610 huyện Khuê Văn, để lĩnh thưởng. Trong suốt thời gian ông ta ở trung tâm tẩy não, lồng sắt và ghế sắt được sử dụng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Thậm chí ông ta vẫn còn ở trung tâm tẩy não trong suốt Tết Nguyên Đán để bức hại các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/16/山东潍坊洗脑班恶徒付进宾、赵永军罪行-279637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/22/142855.html

Đăng ngày 31-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share