Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2013] Bà Trương Ái Liên là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Bà đã bị bắt giữ bất hợp pháp vì niềm tin của mình, bị giam giữ quá thời hạn do pháp luật quy định, và sau đó bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 06 năm 2013. Chính quyền đã lừa dối gia đình bà Trương và cố gắng ép bà nhận tội, mặc dù bà không hề phạm pháp.

Bà Trương bị bắt khoảng bảy tháng trước phiên tòa xét xử vì “tội” đã nói cho một người qua đường biết sự thật về Pháp Luân Công và đưa cho anh ấy một cuốn sách nhỏ. Sau đó, cảnh sát Bảo Kê đã lục soát nhà của bà và giam giữ bà tại Trại giam Kim Thái.

Gia đình bị lừa dối

Luật sư của bà Trương đã liên lạc với Viện Kiểm sát Kim Thái và Toà án Kim Thái nhiều lần. Luật sư nêu rõ hành động và tự do tín ngưỡng của bà Trương đã được Hiến pháp ủng hộ và yêu cầu toà án bác bỏ trường hợp này.

Thay vì căn cứ theo pháp luật và tình hình thực tế của vụ án, các quan chức toà án và Viện Kiểm sát đã nói dối chồng của bà Trương và thuyết phục ông tìm kiếm đại diện khác cho vợ mình – một luật sư do họ bổ nhiệm.

Họ cũng nói với ông ấy rằng vợ của ông sẽ được thả ra nếu bà thừa nhận mình có tội và bày tỏ ý muốn sẵn sàng được “chuyển hóa”.

Chồng của bà Trương đã gọi cho luật sư bào chữa trước khi diễn ra phiên toà và nói rằng họ không thuê ông ấy nữa. Theo yêu cầu của toà án, ông cũng viết một lá thư cho vợ của mình để yêu cầu bà thừa nhận rằng bà có tội và sẵn sàng được “chuyển hóa”.

Xét xử bất hợp pháp

Luật sư của bà Trương đã gặp bà Trương sau khi nhận được cuộc điện thoại từ chồng của bà ấy.

Sau đó, vị luật sư này đã đến phiên toà và nộp đơn yêu cầu tha bổng bà Trương. Ông đã chỉ ra rằng căn cứ vào Điều 300 của Bộ luật Hình sự, việc truy tố các học viên Pháp Luân Công là bất hợp pháp.

Em trai của bà Trương, ông Trương Bao Uông, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bức hại đến chết trong tù. Ông đã để lại một số tài liệu hình và tiếng của Pháp Luân Công trong nhà bà Trương. Cảnh sát đã tịch thu các tài liệu này và sử dụng chúng như là “bằng chứng” để chống lại bà Trương trước toà.

Luật sư được toà chỉ định đã không nói một lời nào trong suốt phiên toà và ra về rất sớm. Khi đó chồng và gia đình của bà Trương mới nhận ra rằng các quan chức đã lừa dối họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/30/张爱莲被非法庭审-律师做无罪辩护-276051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/26/141699p.html

Đăng ngày 11-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share