Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 16-07-2013] Gần đây tôi có một cuộc nói chuyện với một người bạn, cô ấy đã sống ở Canada trong nhiều năm, khi nói về chân tướng của Đại Pháp, tôi đã nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp chữa bệnh khỏe người và dạy con người ta tu tâm hướng thiện.

Cô nói rằng cô đã được nghe về Pháp Luân Công từ năm 1999 thông qua một kênh truyền thông có quan hệ chặt chẽ với Trung Cộng. Cách nhìn nhận của cô ấy đối với Pháp Luân Công sau đó đã thay đổi khi chứng kiến các cuộc phản kháng ôn hòa của các học viên trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Cô ấy đã nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công là một nhóm hoạt động chính trị đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ngoài điều đó ra, cô ấy không biết gì về môn tu luyện này cả.

Sau cuộc nói chuyện, cô ấy đã nhận ra Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện chân chính và có nhiều điều tốt trong đó.

Từ những thông tin phản hồi của cô ấy, tôi nghĩ nhiều người Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài có thể có cùng suy nghĩ như bạn tôi: Pháp Luân Công chỉ là một nhóm người đang bị Trung Cộng tà ác bức hại và đang nỗ lực phản bức hại.

Tôi hy vọng rằng các học viên nên chú trọng hơn đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp trong các tài liệu giảng chân tướng, thay vì chỉ tập trung phơi bày cuộc bức hại. Thông qua cách này, mọi người có thể tìm hiểu và thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp trước khi đọc các thông tin về cuộc đàn áp.

Tại một điểm giảng chân tướng ở thành phố cảng Hồng Kông, tôi nhìn thấy rất nhiều tấm biểu ngữ với nội dung: “Trời diệt Trung Cộng” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Với những người thường chưa biết gì về môn tu luyện, nên chăng chúng ta nên có thêm biểu ngữ với nội dung “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”? Điều này có thể sẽ có hiệu quả hơn.

Đương nhiên các đồng tu trong phương diện triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp đã nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, nếu để người dân Trung Quốc trước tiên biết đến Chân – Thiện – Nhẫn, sau đó mới nói đến việc Chân – Thiện – Nhẫn đang bị bức hại, điều này có thể khiến lương tri của họ thức tỉnh hay không?

Nếu họ chỉ biết rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị chính quyền Trung Cộng bức hại, nhưng họ không biết Pháp Luân Công là gì và lý do vì sao bị bức hại, có thể họ sẽ nghĩ: “Họ [những học viên] đang làm chính trị, tôi nên tránh xa chính trị.” Và do đó họ sẽ mất đi cơ hội để nghe được chân tướng.

Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/16/与友人谈话后的思考-276706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/26/142407.html

Đăng ngày 03-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share