Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 23-07-2013] Sau khi Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu 2013 kết thúc vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, các học viên trên toàn Châu Âu đã tập hợp tại Quảng trường Parliament ở Copenhagen, Đan Mạch để cùng nhau luyện các bài công pháp.

“Có rất nhiều người dừng lại và đứng xem chúng tôi”, theo lời của Massimiliano, một học viên ở Italy. “Họ dường như hoàn toàn bị thu hút bởi những gì chúng tôi đang làm.” Anh nói rằng các hoạt động đã khiến anh rất cảm động.

Các học viên Châu Âu cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều cô gái trẻ

Một nhóm học viên ở Italy

“Chân – Thiện – Nhẫn” thật thuần khiết và sâu sắc

Có một lần học viên Massimiliano tham dự một sự kiện cộng đồng ở quê nhà anh. Sau khi anh lấy một tài liệu và nhìn thấy dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”. Anh nghĩ: “Ba từ này thật đơn giản, nhưng chúng có năng lượng lớn ở bên trong.”

Gần như cả đời mình, anh Massimiliano đã tìm kiếm một chân lý vũ trụ có thể giải thích được về nguồn gốc của vũ trụ. Ngay sau khi anh nhìn thấy ba chữ, “Chân – Thiện – Nhẫn”, anh nói: “Đây là những gì tôi đang tìm kiếm! Đây là tiêu chuẩn tối cao nhất có thể đo lường được mọi thứ trong vũ trụ!” Kể từ lúc đó, anh bắt đầu đi trên con đường tu luyện của mình.

Anh Massimiliano nói sau khi bắt đầu tu luyện, bản thân anh đã có nhiều thay đổi lớn. “Tất nhiên, tôi không muốn nói cụ thể về việc bản thân tôi thay đổi thế nào, nhưng có thể nói cơ thể tôi tràn đầy năng lượng và sức sống.” Anh nhận thấy cuối cùng mình cũng có thể nhìn thấy khía cạnh tốt của người khác và tôn trọng tính cách của họ.” Anh nói: “Sau cùng, có rất nhiều người tốt trên thế giới này và cũng có nhiều suy nghĩ tích cực ở trên thế giới này.”

Anh cũng giải thích một trong những lý do mình tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Châu Âu 2013 là giảng chân tướng. “Tôi sẽ chỉ ra cho mọi người thấy sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua kinh nghiệm của bản thân mình.”

Anh nói mong ước lớn nhất của mình là cho người Trung Quốc lắng nghe những gì các học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và tự bản thân có kết luận về môn tập này là gì.

Vì Đại Pháp là tốt, chúng ta nên giúp thêm nhiều người đắc Pháp

Anh Enrico và gia đình anh tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Châu Âu năm 2013 tại Copenhagen. Trong lúc luyện các bài công pháp, anh Enrico cảm thấy trường năng lượng lớn mạnh và môi trường ở đây thật tốt. Anh nói “Hôm nay tôi thấy rất tuyệt vời.”

Đây là lần thứ hai anh Enrico tham dự một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm. Anh giải thích: “Cả gia đình tôi đều rất nhạy cảm với tâm linh, và tất cả chúng tôi đều đi tìm câu trả lời cho cuộc sống này.” Sau khi con trai anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và mọi người đã chứng kiến những thay đổi về thể chất và tinh thần em đã trải qua, cả nhà anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi thành viên trong gia đình anh đều tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.

Anh Enrico cảm thấy Pháp hội là nơi gặp gỡ rất quan trọng cho các học viên Pháp Luân Công. Anh nói: “Môi trường này giúp các học viên có thể giao tiếp với nhau dựa trên hiểu biết sâu sắc của họ về Đại Pháp. Bởi chúng tôi đều là người tu luyện và chúng tôi tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, thật dễ dàng khi có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với những người khác.”

“Lý do chính khi tôi đến Pháp hội là giảng chân tướng”, theo lời anh Enrico, “không chỉ ở Đan Mạch, mà trên toàn thế giới. Tôi muốn có thêm nhiều người biết về Đại Pháp. Vì Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, chúng tôi nên giúp nhiều người biết về Đại Pháp để thêm nhiều người có được lợi ích từ môn tập này.”

“Tôi hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt. Nó đã gây ra quá nhiều đau đớn và mất mát cho quá nhiều người. Tôi thấy buồn khi sự tàn bạo này vẫn tiếp tục. Tôi rất muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt.”

Anh Enrico nói anh hy vọng có nhiều người dân ở Đan Mạch sẽ được biết về Pháp Luân Công: “Vì tôi thu được nhiều lợi ích từ Đại Pháp, và tôi tin họ cũng sẽ thu được lợi ích.”

Để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, chúng ta nên loại bỏ sợ hãi và bước đi 

Tôi rất vui khi có thể luyện công cùng với nhiều học viên khác ở Châu Âu,” theo lời của anh Andrea. “Trường năng lượng ở đây đã giúp tôi thêm tín tâm trong tu luyện.”

Anh cảm thấy tâm tính mình có nhiều chuyển biến lớn khi ở bên cạnh các đồng tu và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với nhau. Anh nói: “Thật là tuyệt khi được ở đây hôm nay!”

Anh cũng hy vọng lần tham dự của anh trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp nhiều người hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp và sự thật của cuộc bức hại, đặc biệt là những người dân ở Copenhagen.

Anh Andrea bắt đầu tu luyện vào năm 2008. Ban đầu anh đã bị chấn động bởi ba chữ “Chân -Thiện – Nhẫn”.

Anh nói: “Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là một người rất bi quan. Tôi không biết mục đích thật sự của cuộc sống này và không có ai chỉ dẫn cho tôi. Khi tôi thấy ba từ đó, dù chúng rất đơn giản, nhưng tôi đã bị cuốn hút vào đó, giống như một nam chân. Và bây giờ thì tôi không thể để chúng đi!”

Ban đầu anh không thực sự hiểu về ý nghĩa thâm sâu của Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc liên tục học Pháp, anh đã hiểu được Pháp Luân Công không chỉ đơn giản là tập năm bài công pháp. Môn tập luyện này còn có hàm nghĩa sâu hơn, chứa đựng tất cả trong vũ trụ, từ phân tử đến nguyên tử.

“Mọi thứ mà tôi muốn đều có trong Đại Pháp.” Anh đề cập đến việc trước đó có học một số môn khác, nhưng chúng chỉ có thể cho anh một số câu trả lời nông cạn về cuộc sống. Tuy nhiên, anh nói: “Pháp Luân Công có tất cả!”

“Tôi hy vọng người dân Trung Quốc có thể xóa bỏ những hiểu lầm của họ về Pháp Luân Công, thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp, và thực sự hiểu về Đại Pháp. Tôi hy vọng cuộc đàn áp này sẽ kết thúc sớm.”

Anh Andrea cũng đề cập đến sự lo ngại của anh cho toàn bộ học viên Trung Quốc, những người không bước ra, do chấp trước sợ hãi của họ. Anh hy vọng họ có thể phá bỏ vách ngăn để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, vì đó là con đường duy nhất chúng ta có thể tiến bước, tiến bước không sợ hãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/23/希望迫害尽快结束-更多人在大法中受益-277090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/4/141364.html

Đăng ngày 26-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share