Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2013] Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm của thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông đã tuyên án bà Viên Quần Thụy 08 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sở hữu các sách và ấn bản Pháp Luân Đại Pháp v.v.

Bà Viên Quần Thụy, 48 tuổi, cư trú tại quận Nguyên Thành, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Sau 01 giờ trưa ngày 27 tháng 10 năm 2012, bà bị các cảnh sát chặn lại khi đang đi xe máy đến gần cổng của Nhà máy Điện Tín Phong. Các cảnh sát đã lấy đi xe máy, tiền, và chìa khoá nhà của bà, sau đó tiến hành lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà. Sau khi các thành viên trong già đình bà trở về nhà, họ phát hiện rằng tất cả tiền mặt và sổ tiết kiệm của họ đều biến mất, và họ không thể nói chính xác bao nhiêu thứ khác đã bị lấy mất.

Bị kết án sai

Toàn án quận Nguyên Thành đã tổ chức một phiên xét xử vào ngày 15 tháng 01 năm 2013. Thẩm phán bỏ qua tất cả các thỉnh cầu của luật sư bào chữa và tuyên án bà Viên 08 năm tù giam vì tham gia vào các hoạt động của Pháp Luân Công và giữ các tài liệu mang thông điệp như “Chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sẽ mang đến cho bạn sự bình an và an toàn”, “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ cứu sinh mệnh của bạn”.

Bà Viên nói rằng tu luyện Pháp Luân Công và trở thành một người tốt theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn không phải là tội. Bà không vi phạm pháp luật. Bà đã khiếu nại lên toà án cấp cao và thuê luật sư Vương Á Quân biện hộ cho bà.

Các cán bộ dọa bắt những người đến tham dự phiên toà

Phiên toà thứ hai được mở vào lúc 09 sáng ngày 11 tháng 04 năm 2013 tại Toà án Sơ thẩm thành phố Hà Nguyên.

Gia đình và bạn bè của bà Viên được thông báo phải đăng ký số chứng minh thư nhân dân của họ trước khi đến tham dự phiên toà. Theo luật, người dân sẽ được cấp thẻ tham dự phiên tòa khi xuất trình chứng minh thư nhân dân tại ngày diễn ra phiên xét xử.

Sau đó, gia đình và bạn bè của bà đã nhận được những cuộc điện thoại đe doạ từ phía các nhân viên của Bộ phận An ninh Nội địa. Họ được cảnh báo không nên đến tham dự phiên toà, vì bất cứ ai đến đó đều sẽ bị bắt giữ và mất việc.

Bộ phận An ninh Nội địa đã cử các nhân viên mặc thường phục tới phiên xét xử, và bố trí nhiều thanh niên trẻ chiếm chỗ ngồi trong phòng xét xử.

Luật sư biện hộ: Mỗi công dân đều có tám quyền tự do cơ bản

Ông Vương Á Quân, luật sư biện hộ của bà Viên, đã yêu cầu trả tự do cho bà.

Luật sư biện hộ nói trước toà rằng Hiến Pháp Trung Quốc cho phép công dân có tám quyền tự do cơ bản, bao gồm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình v.v. Ngoài ra, không hề có quy định hiện hành nào tuyên bố rằng một công dân không được phép tu luyện Pháp Luân Công. Quy định và chính sách của ĐCSTQ không phải pháp luật và ĐCSTQ không có thẩm quyền bắt người trái pháp luật.

Luật sư biện hộ đã đặt câu hỏi cho các nhân viên từ Bộ phận An ninh Nội địa, những người đã bắt giữ bà Viên một cách bất hợp pháp và lục soát nhà của bà mà không có giấy phép, và lấy đi máy tính của bà [trong máy tính không hề chứa đựng bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào], cũng như máy in và các vật dụng khác, tất cả đều là những đồ vật gia dụng bình thường. Điều này cho thấy Bộ phận An ninh Nội địa và Phòng 610 đã lạm dụng pháp luật. Thay vào đó, công tố viên Trần Duy Quân đã sử dụng những vật dụng này như các bằng chứng phạm tội.

Toà án giữ nguyên phán quyết

Vào ngày 13 tháng 05 năm 2013, Toà án Phúc thẩm thành phố Hà Nguyên tuyên bố sẽ giữ nguyên bản án.

Phán quyết của toà án phúc thẩm đã tiết lộ việc đàn áp bà Viên. Bà Viên đã hai lần bị giam giữ trong 15 ngày vì tu luyện Pháp Luân Công, lần thứ nhất là vào ngày 11 tháng 09 năm 1999, lần thứ hai là vào ngày 24 tháng 10 năm 1999; bị đưa đến trại cưỡng bức lao động vào tháng 10 năm 1999; bị giam hai năm trong trại cưỡng bức lao động vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 10 tháng 03 năm 2003; và bị giam giữ 15 ngày vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 05 năm 2011.

Bản án liệt kê những vật dụng đã lấy từ nhà của bà Viên như là bằng chứng phạm tội: 20 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, 02 máy tính xách tay, 03 máy in, 73 cuốn sách nhỏ, 25 áp phích Pháp Luân Đại Pháp, 01 tấm ảnh, 64 thẻ đánh dấu sách Pháp Luân Đại Pháp, 403 đĩa Pháp Luân Đại Pháp, 140 bản in Pháp Luân Đại Pháp, 123 vỏ đĩa, 63 vỏ đĩa nhỏ, 12 bức thư, 03 máy in điện tử, 23 lồng đèn nhỏ, những tấm bảng với dòng chữ “Chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ sẽ mang đến cho bạn sự bình an và an toàn”, 140 bùa Pháp Luân Đại Pháp, 07 lọ mực in, túi nhựa, túi xách, gậy và 2.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Toà án phúc thẩm đã xem pháp luật như trò đùa bằng việc tuyên án một phụ nữ 08 năm tù vì sở hữu những vật dụng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/15/拥有真相资料-广东善良妇女被非法判刑八年-275343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/19/141605.html

Đăng ngày 22-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share