Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Bình Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 27-08-2013] Vào ngày 25 tháng 08, 2013, Liên minh Phúc lợi Xã hội huyện Bình Đông đã tổ chức hoạt động chạy bộ tại thị trấn Triều Châu thuộc Bình Đông, Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Đài Loan cũng được mời tham gia. Gần 3.000 người đã tham gia, ngoài hoạt động chạy bộ, ban tổ chức cũng sắp xếp những quầy thông tin và bán hàng công ích.

Các thành viên của Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Đài Loan đã nâng cao nhận thức cho người dân nạn thu hoạch nội tạng phi pháp ở Trung Quốc và kêu gọi người dân Đài Loan không tới Trung Quốc để cấy ghép tạng. Họ cũng thu thập chữ ký của người dân để yêu cầu Liên Hợp Quốc ngăn chặn chính quyền Trung Cộng lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Ngày hôm đó rất đông người tham gia chạy bộ đã tập trung trước quầy của hiệp hội. Nhiều người xem băng video và đọc các tài liệu về mổ cắp nội tạng, cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thị trưởng Triều Châu, ông Hồng Minh Giang và nhà lập pháp Tô Chấn Thanh cũng ký tên vào bản thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp và nạn mổ cắp nội tạng. Có hơn 1.000 người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện.

Nhà lập pháp Tô Chấn Thanh (trái) và trị trưởng Triều Châu Hồng Minh Giang (phải) ký tên vào bản thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Nhà lập pháp: Chính quyền Trung Cộng cần “chấm dứt cuộc đàn áp ngay lập tức”

Nhà lập pháp Tô Chấn Thanh nói rằng hiến tạng có thể cứu người nhưng ”Khi người ta dùng nó để mưu cầu lợi nhuận, thì sự an toàn, tính hợp pháp và nguy hại tới sức khỏe cộng đồng cần phải bị thách thức. Nó rất có thể trở thành sát nhân.” Ông Tô cảm thấy Đài Loan nên ban hành luật và bảo vệ người dân không nhận tạng từ các nguồn bất hợp pháp. “Bây giờ cả thế giới đang dõi theo cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trung Quốc nên tôn trọng nhân quyền, tự do tín ngưỡng và ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp.”

Thị trưởng Triều Châu: Thế giới cần đứng lên và lên án tội ác này

Thị trưởng Triều Châu, Hồng Minh Giang nói rằng mỗi người cần tôn trọng sinh mệnh của những người khác: “Thật tàn nhẫn khi chính quyền Trung Cộng thu lợi nhuận từ việc bán nội tạng thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bản chất của việc này rất độc ác, thế giới cần đứng lên và lên án nó.”

Ông Hồng cũng kêu gọi người dân ở Đài Loan: “Không mua nội tạng có nguồn gốc không rõ ràng và không bao giờ tới Trung Quốc để nhận cấy ghép tạng.” Ông cũng tin rằng không mua nội tạng là cách duy nhất để ngăn chặn tội ác mổ cắp nội tạng.

“Bạn phải nói với nhiều người hơn nữa về nạn mổ cắp nội tạng tàn bạo này”

Người dân ký tên vào bản thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền Trung Cộng chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại hoạt động chạy bộ ở thị trấn Triều Châu

Bà Tằng Thục Phương, một giáo viên về hưu, đã cùng chồng ký tên vào bản thỉnh nguyện. Bà Tằng nói: ”Thật quá tàn nhẫn. Trên đời này có chính phủ quốc gia dùng đối xử tà ác như vậy với người dân của chính mình, thật sự là táng tận lương tâm.”

Tằng Hoành Trí, một bác sỹ gia đình, cùng bố của anh, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện sau khi đọc các tờ rơi. Ông Tằng nói ông cảm thấy buồn khi một người lương thiện có thể bị tra tấn dã man chỉ vì đức tin của mình. “Chính quyền Trung Quốc lấy nội tạng của người khác bất chấp sự đồng ý của họ và bán nó để kiếm lời. Điều này là phản tự nhiên và vô nhân đạo. Nó đi ngược lại y đức.”

“Nhiều bệnh nhân ở Đài Loan đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng và cuối cùng đã qua đời do bị nhiều tác dụng phụ và thải ghép, nguyên nhân là thiếu thốn trang thiết bị và quy trình kiểm tra sự tương hợp tạng rất qua loa. Chính phủ cần tăng cường truyền bá để người dân hiểu ra nguy cơ của việc ghép tạng ở Trung Quốc.

Bà Khưu và con trai ký bản thỉnh nguyện

Bà Khưu và cậu con trai vị thành niên ngay lập tức ký tên vào bản thỉnh nguyện sau khi biết nạn mổ cắp nội tạng. “Giết người này để cứu người khác là sát nhân! Việc sát nhân này cần bị ngăn chặn.” Bà Khưu động viên các học viên Pháp Luân Công vững vàng niềm tin của mình: “Các bạn phải nói với thêm với nhiều người về việc thu hoạch nội tạng tàn ác này để mọi người có thể giúp ngăn chặn nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/27/台湾屏东千人连署-呼吁制止中共活摘罪行(图)-278713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/30/141759.html

Đăng ngày 06-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share