[MINH HUỆ 19-08-2013] Một người đàn ông trẻ tuổi người Trung Quốc phát biểu tại sự kiện của Pháp Luân Công được tổ chức ở Munich vào ngày 17 tháng 08 năm 2013: “Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm.” Tại sự kiện, các học viên địa phương đã giúp nâng cao nhận thức trong công chúng về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và động viên những khách qua đường người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một thanh niên trẻ người Trung Quốc nói: “Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm nhìn thấy sự sụp đổ của Đảng Cộng sản. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy nhiều người Đức ký tên của họ vào đơn thỉnh nguyện, và lên tiếng phản đối cuộc đàn áp.”

Quầy của các học viên. Biểu ngữ với dòng chữ: “Ở Trung Quốc, Nhà nước điều hành việc mổ cướp nội tạng! Hãy ủng hộ kiến nghị của chúng tôi.”

Người dân ký tên vào đơn kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công

Rất nhiều người dân địa phương và du khách đã ký tên vào đơn kiến nghị, lên án cuộc đàn áp và tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Một phụ nữ người Đức đã từng sống ở Quảng Châu, Trung Quốc, không ngạc nhiên khi biết về cuộc đàn áp tàn bạo và tin rằng những lời cáo buộc về việc mổ cướp nội tạng là sự thật. Cô nói: “Tôi đã từng sống ở đó một thời gian, vì thế tôi biết rất rõ cách ĐCSTQ đàn áp người Trung Quốc”. Cô ký vào thỉnh nguyện và nói: “Chúng ta không thể cho việc này xảy ra.”

Mỗi ngày đều có nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Munich, một thành phố nổi tiếng của Đức. Rất nhiều người trong số họ đã tiến đến quầy của các học viên, nói chuyện với họ và hỏi thêm thông tin. Có khá nhiều du khách quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi nói chuyện với các học viên, và cảm ơn các học viên vì đã giúp đỡ họ thoái xuất.

Một vài sinh viên Trung Quốc nói chuyện một lúc lâu với các học viên. Tất cả họ đều chọn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Một người trong số họ hỏi: “Có bất cứ gián điệp nào được lãnh sự quán Trung Quốc cử đến xung quanh đây không?” Trước khi các học viên trả lời, anh nói tiếp: “Điều đó cho thấy gì về Trung Quốc? Bạn biết đấy một chính phủ sẽ sớm sụp đổ nếu người dân của nó phải lo lắng về việc bị chính phủ do thám.” Người thanh niên trẻ nói rằng anh hy vọng người Trung Quốc sẽ sớm được hưởng tự do.

Một sinh viên khác nói rằng: “Nói thật với các bạn, cách đây vài năm tôi e sợ Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc, chúng tôi không có cơ hội biết được sự thật. Tất cả mọi thứ chúng tôi được nghe về Pháp Luân Công là những tuyên truyền tiêu cực. Chúng rôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công có thể tổ chức một sự kiện ở nơi công cộng, và có nhiều người Phương Tây tu luyện theo môn này, trong đó có rất nhiều người trí thức. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng chỉ có người vô học mới luyện tập Pháp Luân Công thôi. Tôi rất ngạc viên [khi nhìn thấy tình hình thực tế].”

Người sinh viên Trung Quốc này nói tiếp: “Tôi cảm thấy rất vui vì mình có được cơ hội được học ở nước ngoài. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ, và tâm trí tôi được mở mang. Tôi đã thay đổi quan điểm của mình về nhiều thứ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/19/慕尼黑民众谴责活摘-大陆游客三退-278370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/22/141639.html

Đăng ngày 27-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share