Bài viết của một học viên ở Tokyo

[MINH HUỆ 17-08-2013] Vào ngày 15 tháng 08 năm 2013, các học viên ở Nhật Bản đã tổ chức một cuộc vận động ký tên thỉnh nguyện ở ga tàu điện ngầm Kudanshita ở Chiyoda, Tokyo để gây sự chú ý đến tình cảnh của Pháp Luân Công ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng phi pháp từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đến cuối ngày, hơn 3.000 người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công và lên án chính quyền Trung Quốc.

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ vì những tội ác chống lại nhân loại

Bước ra khỏi tàu điện ngầm ở Nhà ga Kudanshita, người dân khó mà bỏ qua tấm biểu ngữ SOS bắt mắt phơi bày những tội ác nhân quyền của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

Hầu hết người dân Nhật Bản và khách du lịch trông thấy những biểu ngữ và các bảng trưng bày thông tin của các học viên đều thực sự bị sốc. Họ lập tức ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 14 năm của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/17/三千东京民众签名谴责中共强摘器官-278277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/22/141645.html

Đăng ngày 30-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share