Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 18-8-2013] Ngày 18 tháng 08 năm 2013 tại quảng trường Mynttorget, Thủ đô Stockholm, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển đã tổ chức buổi thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt hoạt động mổ cướp tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công đang sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Quảng trường Mynttorget, gần Cung điện Hoàng gia, là một trong những điểm đến đầu tiên của du khách. Khách qua đường đã dừng lại và đọc bảng thông tin của các học viên, phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người đã bị sốc và tha thiết muốn ký vào bản thỉnh nguyện, bày tỏ sự khinh bỉ của họ đối với tội ác chống lại nhân loại của chế độ Trung Quốc.

Đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại quảng trường Mynttorget, Stockholm

Người dân Thụy Điển ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt hoạt động mổ cướp tạng sống từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ

“Chúng ta phải ngăn chặn tội ác này!” một người đàn ông Thụy Điển nói lớn, trước khi ký vào bản thỉnh nguyện. “Việc để thế giới biết đến tội ác chống lại nhân loại của chế độ Trung Quốc thật đáng ngưỡng mộ!”

“Tất cả chúng ta hãy ký tên vào bản thỉnh nguyện này!” Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ nói với gia đình sau khi tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại của tà đảng đối với Pháp Luân Công. “Chúng ta không thể cho phép tội ác man rợ này được tiếp diễn!”

Một cặp vợ chồng người Canada dừng lại trước bảng thông tin, và người vợ đã ký vào bản thỉnh nguyện. Sau đó cả hai rời đi. Khoảng hai tiếng sau, người chồng quay lại quảng trường, đọc bảng thông tin một cách cẩn thận, và anh cũng đã ký tên thỉnh nguyện.

Một gia đình du khách Trung Quốc gồm bốn người đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các bảng thông tin của các học viên. Khi các học viên hỏi họ có biết về tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ không, người cha đã trả lời: “Chúng tôi luôn biết là đảng rất xấu, nhưng chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được chúng có thể làm điều tà ác này!”

Sau khi nghe một học viên chỉ ra bản chất thật của Đảng, hai thành viên của gia đình đã đồng ý thoái Đoàn Thanh niên, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Sự ủng hộ mạnh mẽ và khích lệ chân thành của khách qua đường giúp các học viên Thụy Điển tăng thêm quyết tâm tiếp tục phơi bày cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/18/瑞典民众谴责中共活摘器官-278327.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/25/141690.html

Đăng ngày 30-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share