Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ ở Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 06-08-2013] Là một phần của quá trình tu luyện, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ngày này qua ngày khác thường xuyên đối chiếu và chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Chúng ta thực hiện điều này nhằm đề cao thể ngộ về Pháp và khuyến khích nhau đề cao trong tu luyện.

Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa, Canada đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiêm tu luyện thường niên vào ngày 04 tháng 08 năm 2013 tại trường Đại học Ottawa. Tám học viên người Tây phương và Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc học Pháp, tu luyện tâm tính, phát chính niệm và giảng chân tướng.

Bà Rankin bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Bà chia sẻ về cách hồng Pháp cho người Mỹ bản địa. Bà và một số học viên khác đã đến thăm bộ lạc Hopi ở Arizona vào năm 2002. Họ đã nhận được sự tiếp đón trọng thị của các trưởng lão của bộ tộc. Những người trong bộ tộc đều biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến để chia sẻ với họ về các lý niệm Thần thánh.

Bà Rankin cũng chia sẻ kinh nghiệm hồng Pháp cho người Navaho và những người dân bản địa khác. Một người đàn ông Navaho đã đắc Pháp và đã truyền cho những người dân trong bộ tộc của mình để nhiều người có thể hưởng lợi từ pháp môn. Bà Rankin cũng đã dạy hai người phụ nữ Mỹ bản địa các bài công pháp Pháp Luân Công, và khi gặp lại họ trong Ngày Canada họ nói rằng bệnh tật của họ đã biến mất sau khi họ luyện các bài công pháp và cảm thấy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Bà Rankin chia sẻ rằng, trong quá trình hồng Pháp, bà đã không ngừng tu tâm, loại bỏ các chấp trước và đề cao bản thân.

Một học viên làm việc cho đài truyền hình Tân Đường Nhân trong nhiều năm đã giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về việc anh đã vượt qua mọi khó nạn thế nào, và tự tu luyện, đề cao bản thân thông qua công việc truyền thông ra sao. Năm ngoái, vị học viên này đã phỏng vấn rất nhiều các chính khách người Canada về vấn đề cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Thông qua kênh truyền thông, tiếng nói chính nghĩa của họ đã được công chúng lắng nghe.

Ông Watson chia sẻ kinh nghiệm trong việc phối hợp bán vé Thần Vận và việc đề cao bản thân khi tham gia hạng mục truyền thông. Trong quá trình thực tu, ông phát hiện rằng khi ông bảo trì trạng thái “vô cầu nhi tự đắc”, các thần tích đã không ngừng xuất hiện.

Ông Ram chia sẻ rằng ông có thể thường xuyên duy trì được trạng thái tu luyện như thuở ban đầu bằng cách học Pháp và hướng nội để loại bỏ các chấp trước của mình. Rất nhiều các vấn đề về thể chất mà ông gặp phải đều đã được giải quyết và ông cũng đã được xã hội khẳng định những thành tích đã đạt được của mình. Ông đã được nhận “Giải thưởng Nữ hoàng” của công ty cũ sau khi đã nghỉ hưu được hai năm.

Một học viên tham gia một hạng mục chứng thực Pháp chia sẻ rằng cô đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo các tiêu chuẩn của người tu luyện trong môi trường làm việc. Trong khi tham gia các hạng mục, hàng ngày cô tự yêu cầu mình phải làm việc một cách nghiêm túc, học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn và bằng cách đó cô loại bỏ được nhiều chấp trước cùng nhân tâm của mình.

Một học viên là quản lý dự án lớn của một công ty ở Bắc Mỹ đã tham gia hạng mục giảng chân tướng trực tuyến. Ông nói rằng mỗi ngày ông đều tham gia học Pháp nhóm và thu được nhiều lợi ích.

Rất nhiều các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội nói rằng việc chia sẻ kinh nghiệm đã cho họ cơ hội nhìn nhận và đối chiếu trạng thái tu luyện cá nhân của mình. Sau đó họ cảm thấy như được khuyến khích mạnh mẽ để có thể tu luyện tốt hơn và phát huy tác dụng cự đại trong chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/6/在法会交流中整体提高-277770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/7/141405.html

Đăng ngày 12-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share