[MINH HUỆ 22-06-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ukraine đã tổ chức một Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm ở Kiev, thủ đô của Ukraine, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 06 năm 2013. 16 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trước khán giả là các học viên người Nga và Ukraine. Bên cạnh việc tham dự một nhóm học Pháp và luyện công, hầu hết những người tham dự Pháp hội cũng tham dự các hoạt động trên phố thương mại của thành phố để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công.

Đội trống lưng của các học viên Ukraine biểu diễn ở thành phố Kiev

Các học viên biểu diễn múa ở trung tâm khu thương mại của Kiev

Một học viên đến từ một thành phố ở phía Bắc Ukraine đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc loại bỏ chấp trước vào bản thân và có xu hướng ra lệnh cho những người xung quanh làm các việc.

Một giáo viên dạy múa và nhạc đã kể về việc xem Nghệ thuật Thần Vận đã truyền cảm hứng sâu sắc cho cô như thế nào, và nó đã khiến cô dạy học sinh của mình hiệu quả hơn ra sao. Kết quả là, vở kịch nhỏ mà cô đạo diễn mới đây: “Cuộc hành trình của một bông sen nhỏ” đã khiến toàn bộ khán giả ngưỡng mộ. Mọi người đều ca ngợi những điệu múa và ca khúc của cô, nói rằng chúng “chân thật, thanh nhã, và đầy nhiệt huyết.”

Một học viên ở Kiev đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn mà cô đã làm từ năm 2009. Sau khi đọc một số nhận xét trong cuốn sổ lưu bút, cô mong rằng sẽ có nhiều người hơn xem các bức tranh. Một khách tham quan đã viết: “Khi một người bước vào phòng triển lãm, đó là sự khởi đầu ấn tượng. Khi một người rời đi, họ được bảo vệ chống lại cái ác, lòng hận thù, và sự bất hòa.”

Một học viên khác ở Kiev đã kể lại trải nghiệm của mình khi xem bộ phim Trung Quốc Tự do ở Georgia. Sau khi vượt qua nhiều khổ nạn khác nhau, anh và các bạn đồng tu của mình đã tiến hành buổi công chiếu đầu tiên bộ phim tài liệu đạt giải thưởng, như dự kiến ban đầu. Thành công của sự kiện đã cho anh thấy được tầm quan trọng của việc phối hợp nhóm. Anh nói bộ phim có một ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà hoạt động nhân quyền không rõ chân tướng về Pháp Luân Công. Các nhà hoạt động này sau đó đã liên hệ với các học viên và hỏi họ các câu hỏi về môn tu luyện và cuộc bức hại. Kết quả là, hiện nay họ chú ý hơn đến Pháp Luân Công và những vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/22/二零一三年乌克兰法会圆满结束(图)-275673.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/28/140719.html
Đăng ngày 03-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share