[MINH HUỆ 21-05-2013] Pháp hội tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp New York được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2013 ở Trung tâm IZOD. Hơn 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 53 quốc gia trên khắp thế giới đã tới dự Pháp hội. Sư phụ Lý Hồng Chí đã tới giảng Pháp vào buổi sáng. Tất cả các đệ tử đã đứng dậy và nhiệt liệt vỗ tay chào đón Sư phụ.

Đây là Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm quốc tế lớn nhất kể từ khi chế độ Cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999 ở Trung Quốc. Hơn 7.000 học viên Đại Pháp đã tham dự Pháp hội New York tháng 05 năm 2012, trong khi hơn 5.000 học viên từ hơn 40 quốc gia tham dự Pháp hội năm 2011.

phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội New York vào ngày 19 tháng 05 năm 2013

Sư phụ Lý xuất hiện sau khi học viên đầu tiên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Sư phụ tôn kính đã từ bi giảng Pháp cho các học viên trong gần 02 tiếng đồng hồ. Vào cuối buổi giảng Pháp, tất cả các đệ tử lại đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay với lòng cảm kích sâu sắc

Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng Pháp trong gần 02 tiếng đồng hồ. Bức ảnh này được chụp ngay sau khi Sư phụ rời sân khấu.

Trang nghiêm và an hòa

Pháp hội diễn ra ở Trung tâm IZOD, nằm ở khu Greater New York. Trung tâm có một sân vận động thể thao lớn, nằm ở phía Bắc của New Jersey, vắt ngang qua sông Hudson từ đảo Manhattan.

Nơi diễn ra Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp New York 2013

Khán giả ở Trung tâm IZOD, nơi diễn ra Pháp hội

Bầu không khí trong khán phòng vừa trang nghiêm vừa an hòa. Sân khấu được trang trí đẹp đẽ bằng hoa tươi. Phía trên có một tấm băng rôn to với màu tươi sáng đề “Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp New York 2013”.

Hai tấm áp phích dọc, đề bài thơ của Sư phụ trong hồng Ngâm 2 “Pháp chính càn khôn”, được treo ở hai bên sân khấu:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

Với năm bảng điện tử, học viên ngồi ở bất cứ góc nào của khán phòng đều có thể nhìn được sân khấu. Các bảng điện tử khác ở quanh phòng trình chiếu các vần thơ trong các bài thơ từ tập Hồng Ngâm của Sư phụ, thúc giục các đệ tử tu luyện tinh tấn.

Trong phần chia sẻ kinh nghiệm, một số học viên Trung Quốc và phương Tây đến từ Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đã chia sẻ việc họ trân quý cơ hội tu luyện, học Pháp, tự mình đề cao trên con đường tu luyện như thế nào. Họ cũng nói về việc đã kiên định cứu độ chúng sinh bất chấp khó khăn, gian khổ ra sao.

Nghệ thuật Thần Vận: Tạo kỳ tích nhờ chính tín

Các nghệ sỹ của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong đoạn video đươc trình chiếu ở Pháp hội với tiêu đề “Con đường của chúng tôi”.

Chỉ trong vài năm, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã trưởng thành từ những trải nghiệm khó khăn trong giai đoạn đầu thành lập đến chỗ trở thành một công ty biểu diễn nghệ thuật hàng đầu trên thế giới, tạo nên vô vàn kỳ tích trong suốt quá trình.

Với chính niệm và chính tín vững vàng, các nghệ sỹ Thần Vận đã nỗ lực lớn lao để nâng cao kỹ năng, khiến cho họ rất nhanh chóng đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc. Với nền tảng tu luyện vững chắc, sự phối hợp chỉnh thể chân thành không có khoảng cách, và sự hy sinh vô vị kỷ, họ đã tạo nên một kỳ tích chưa từng thấy trong thế giới biểu diễn nghệ thuật.

Trong đoạn băng phỏng vấn, các nghệ sỹ Thần Vận khẳng định lại rằng họ sẽ không thể có được thành công nếu không đặt tu luyện và nguyện ước được trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh làm nền tảng. Họ đã làm việc không ngừng mỗi năm, lưu diễn khắp thế giới và cứu độ vô vàn chúng sinh.

Trong phần chia sẻ của mình, mỗi nghệ sỹ đều bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích sâu sắc tới Sư tôn.

Đề cao qua việc quảng bá Thần Vận

Ông Hà đến từ đảo Rhode, bà Tôn từ New York và bà Trương từ Canada đã chia sẻ kinh nghiệm quảng bá Thần Vận tại địa phương mình.

Trong khi làm công tác điều phối việc quảng bá Thần Vận ở Đảo Rhode, ông Hà đặc biệt chú ý tới việc học Pháp, mà qua đó, ông không ngừng được Sư phụ điểm hóa cần đề cao như thế nào. Cùng lúc, ông cũng nỗ lực hỗ trợ việc phối hợp giữa các học viên. Ông đã có thể hài hòa và cân bằng nhiệm vụ quảng bá Thần Vận, công việc cá nhân và việc thu thập chữ ký cho cuộc thỉnh nguyện của Nhà trắng kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Kết quả là, mỗi công tác đều bổ trợ cho nhau và khởi tác dụng tích cực.

Bà Trương cũng chia sẻ kinh nghiệm về điều phối việc quảng bá Thần Vận. Bà kể về việc bà đã hướng nội sau khi bị ngã và bị thương, buông bỏ tâm oán hận và tu Thiện như thế nào, cũng như việc bà đã nỗ lực đẩy mạnh việc phối hợp chỉnh thể của các học viên ra sao.

Bà Tôn kể về việc bà đã đề cao trong tu luyện qua việc dựng áp phích Thần Vận như thế nào. Khi bà đến gặp chủ các cơ sở kinh doanh để thuyết phục họ cho bà dựng áp phích, bà đã không ngừng tẩy tịnh tư tưởng và buông bỏ nhân tâm. Trong quá trình đó, bà đã vượt qua được tâm an nhàn, đột phá qua tầng tầng lớp lớp rào cản mà tà ác dựng lên, và cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc.

Đột phá trong các hạng mục chứng thực Pháp

Bà Phó đến từ Argentina đã giao lưu chia sẻ về việc các đệ tử Đại Pháp kiên trì trường kỳ giảng chân tướng Pháp Luân Công ở Khu phố Tàu và trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Argentina, giải thể tà ác và cứu độ người dân Trung Quốc ở đó ra sao.

Dưới sức ép của chế độ Cộng sản Trung Quốc, một tòa án Argentina đã lật ngược phán quyết ban đầu và hủy bỏ lệnh bắt giữ Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] từ năm 1999. Nhờ những nỗ lực kiên trì không mệt mỏi của các đệ tử Đại Pháp, gần đây tòa án tối cao đã rút lại phán quyết của tòa án sơ thẩm, quyết định lập lại vụ xét xử Giang Trạch Dân.

Cô Caroline từ Úc chia sẻ về việc các học viên địa phương gần đây đã có một bước đột phá trong phương diện giảng chân tướng cho chính phủ cũng như các phương tiện truyền thông chủ đạo về tội ác tàn bạo mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Trung Cộng. Các học viên đã đặt việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực giảng chân tướng cho các phương tiện truyền thông, các cấp chính quyền và toàn xã hội nói chung.

Kết quả cho những nỗ lực này chính là việc một đạo luật đã được đệ trình tại Quốc hội Úc, trong đó quy định việc ra nước ngoài để cấy ghép các cơ quan tạng được thu thập hay buôn bán trái với luân thường đạo lý chính là phạm tội hình sự. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông đã đưa tin rộng rãi về việc Hoàng Khiết Phu, một bác sĩ phẫu thuật cấy ghép, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế của ĐCSTQ có liên quan đến mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, đưa vấn đề này trở thành trọng điểm quốc gia và hơn thế nữa.

Không ngừng giảng chân tướng cứu người

Ông Hoàng, một bác sĩ đến từ Đài Loan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002. Căn cứ vào chuyên môn và địa vị của mình, ông đã giảng chân tướng rộng khắp cho giới y học về vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong quá trình này, ông liên tục hướng nội, phóng hạ tự ngã, và đề cao chỉnh thể phối hợp với các học viên khác, cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Em Tôn – một tiểu đệ tử Đại Pháp 14 tuổi tại Đại lục đã xuất ngoại cách đây không lâu. Em nhanh chóng tham gia cùng các tiểu đệ tử ở hải ngoại trong hạng mục gọi điện thoại về Trung Quốc để thuyết phục người dân ở đó thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Thông qua quá trình kiên trì học Pháp, kiên trì giảng chân tướng qua điện thoại, tiểu đệ tử vốn nhút nhát này đã có thể nói chuyện một cách tự nhiên và tự tin trên điện thoại. Chỉ trong vòng nửa năm, em đã giúp hàng chục người Trung Quốc thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Đột phá mạnh mẽ trong tu luyện khi bán quảng cáo cho truyền thông

Deborah tốt nghiệp trường đại học Stanford và đắc Pháp vào năm 2010. Trước khi chuyển đến New York vào năm 2012 và trở thành một nhiếp ảnh gia cho tờ báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, cô vốn đã điều hành một doanh nghiệp nghệ thuật. Tận dụng sở trường này, không lâu sau đó, cô đã nhanh chóng gia nhập nhóm bán hàng cho tờ báo.

Làm việc tại bộ phận bán hàng cho Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, Deborah yêu cầu nghiêm khắc bản thân đề cao tâm tính và thay đổi quan niệm hậu thiên của mình, cũng không quên đặt tâm vào công tác bán hàng. Tháng tư vừa rồi, cô và nhóm của mình đã phá vỡ kỷ lục bán hàng cho tờ báo, và đồng thời hiểu rõ ràng hơn bao giờ hết về tầm quan trọng của việc cứu độ chúng sinh trong khi kiên định tu luyện.

Pháp hội diễn ra từ 9 giờ 30 sáng cho đến 6 giờ chiều. Bài giảng Pháp của Sư phụ và những chia sẻ tâm đắc thể hội của các đồng tu đã định hướng cho các đệ tử Đại Pháp trong việc làm thế nào để tinh tấn thực tu, kiên định học Pháp tu tâm, phóng hạ toàn bộ nhân tâm và phối hợp vô điều kiện với nhau, phát huy tối đa trí huệ của chỉnh thể và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Trong cơn mưa nhỏ khi kết thúc Pháp hội, các đệ tử Đại Pháp cùng nhau nói lời tạm biệt, bắt đầu những bước đột phá mới trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/20/2013年纽约法会召开-师尊亲临讲法-274314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/21/140036.html

Đăng ngày 22-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share