Bài viết của một học viên ở Romania

[MINH HUỆ 23-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Romania đã tập trung tại Công viên Tower Park ở thủ đô Bucharest vào chiều ngày 20 tháng 07 năm 2013, đánh dấu kỷ niệm năm thứ 14 nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại [đối với Pháp Luân Công].

Các học viên đã phát các tờ rơi cho khách qua đường, biểu diễn các bài công pháp, và nói với mọi người về tội ác của chế độ Cộng sản Trung Quốc trong việc dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn cũng như cuộc đàn áp tàn bạo diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều người đi đường đã dừng lại để đọc thông trên các áp phích. Họ không hiểu lý do tại sao chế độ cộng sản lại đàn áp người dân của họ vì một đức tin ôn hòa. Khi đã nhận ra sự thật của cuộc đàn áp, những người qua đường đã bị sốc và lên án những hành vi tàn ác đó. Nhiều người trong số họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Rumania giảng chân tướng về Pháp Luân Công và tội ác của chế độ cộng sản [Trung Quốc]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/23/反迫害十四周年-罗马尼亚学员揭露中共罪行(图)-277116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/2/141341.html

Đăng ngày 04-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share