Bài viết của một học viên tại Ý

[MINH HUỆ 23-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công tại Ý đã tổ chức một sự kiện ở trung tâm thành phố Miland vào hai ngày 20 và 21 tháng 07 nhằm phơi bày chiến dịch đàn áp tàn bạo kéo dài suốt 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Milan

Khách qua đường lắng nghe các học viên giải thích sự thật một cách chăm chú

Đại diện Liên Hợp Quốc ký tên vào đơn thỉnh nguyện

Một vài thành viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, những người cũng đang tổ chức một sự kiện nhân quyền tại Milan, đã dõi theo các học viên biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công và đọc các bảng trưng bày thông tin.

Khi các học viên nói với họ về việc chính quyền Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công, bao gồm cả việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, ngay lập tức họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những tội ác tàn bạo này. Trước khi rời đi, họ còn xin các tờ rơi và các cuốn sách nhỏ để mang về.

Pháp Luân Công là gì?

Khi có hai du khách người Sri Lanka hỏi: “Pháp Luân Công là gì?” một học viên đã nói với họ: “Đó là một pháp môn tu luyện tinh thần của Phật gia chiểu theo đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, tâm tính của con người sẽ dần dần được đề cao, và mọi người cũng nhận được nhiều lợi ích về sức khỏe.”

Người học viên nói với họ rằng ĐCSTQ đã cố ý phá hủy nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, phá hủy các nguyên tắc và đạo đức. Khi mà Pháp Luân Công nhấn mạnh đến những giá trị mà chế độ này nỗ lực hủy bỏ, Đảng đã coi đó như là một mối đe dọa đến quyền lực của nó và bắt đầu ngăn cấm môn tu luyện, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.

Hai du khách đã ngay lập tức ký vào đơn thỉnh nguyện và ra dấu tay biểu thị sự ủng hộ [các học viên].

Trung Cộng không phải là Trung Quốc

Một du khách người Trung Quốc nói với các học viên rằng anh ấy yêu Trung Quốc nhưng cảm thấy xấu hổ về việc đảng đã đối xử tồi tệ với người dân của nó ở trong nước như thế nào. Tình thế khó xử này đã gây cho anh ấy nhiều đau khổ và bối rối.

Các học viên nói với anh ấy rằng sự mâu thuẫn cảm xúc này là do thực tế đảng đã tẩy não người dân Trung Quốc để họ suy nghĩ rằng Trung Quốc là Trung Cộng và Trung Cộng là Trung Quốc. “Nếu một người yêu Trung Quốc thật sự, người đó hẳn sẽ không thuộc về đảng.”

Người học viên nói thêm rằng, bởi chính quyền Trung Cộng cố ý đổi trắng thay đen, biến đúng thành sai, hầu hết người dân ở Trung Quốc Đại lục đều nhầm lẫn sai thành đúng và đúng thành sai. Mặc dù nói anh ấy nghĩ rằng chế độ Trung Cộng sẽ sớm sụp đổ, anh vẫn lo lắng cho những người dân Trung Quốc vẫn còn từ chối thoái đảng.

Người dân Trung Quốc đã có lựa chọn đúng

Vào ngày 21 tháng 07, các học viên tổ chức một sự kiện tại khu phố Tàu ở Milan. Họ giảng chân tướng không mệt mỏi cho những khách qua đường người Trung Quốc, nói với họ về nguyên lý Chân -Thiện – Nhẫn, giải thích cho họ vì sao phải cần thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, khuyến khích họ thoát khỏi nó để có một tương lai tươi sáng.

Năm sinh viên người Trung Quốc nói với học viên rằng Pháp Luân Công không được cho phép [tập luyện] ở Trung Quốc. “Bởi vì đảng không dung thứ những người tốt.” Họ cũng đề nghị các học viên giúp họ thoái đảng bằng tên thật của mình.

Trong suốt sự kiện kéo dài hai ngày này, hơn 30 người Trung Quốc đã hiểu được sự thật và đã thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/23/意大利学员米兰市中心揭露中共迫害(图)-277089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/2/141339.html

Đăng ngày 04-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share