[MINH HUỆ 23-07-2013]  Ngày 20 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công ở Calgary, Canada, đã tổ chức mít tinh và thắp nến tưởng niệm, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 14 năm ở Trung Quốc, và kêu gọi công chúng giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại.

Mít tinh lên án cuộc bức hại 14 năm ở Trung Quốc

Thắp nến tưởng niệm các học viên bị thiệt mạng ở Trung Quốc

Buổi mít tinh được tổ chức vào buổi sáng ở Khu phố Tàu, sau đó vào buổi tối, lễ thắp nến tưởng niệm được tổ chức trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

Sáu học viên đã phát biểu tại buổi mít tinh. Họ tóm tắt lại lịch sử của cuộc đàn áp, và giới thiệu những tiến triển mới nhất của trào lưu thoái đảng đang diễn ra tại Trung Quốc. Bà Hoàng kể về những gì bà đã trải qua khi bị bức hại trong trại lao động. Chồng bà và thân nhân bị quấy rối bởi công an vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Con gái bà, cũng là học viên Pháp Luân Công, vẫn đang ở Trung Quốc, đã bị tra tấn trong một trại lao động, và hiện nay đang lâm vào cảnh vô gia cư. Ông Trần nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh của ông, nhưng do ông cố gắng nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại diễn ra, ông đã bị bắt và bị đuổi việc.

Các học viên kêu gọi công chúng, đặc biệt là người Trung Quốc, hãy nhìn rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tuyên bố thoái đảng.

Nhiều người đã dừng lại khi đi qua nơi thắp nến tưởng niệm. Một số người nói chuyện với các học viên, hỏi thêm thông tin về cuộc bức hại. Một số người bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/23/卡尔加里学员“七二零”集会-反迫害唤良知(图)-277120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/26/141261.html

Đăng ngày 02-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share