[MINH HUỆ 22-07-2013] Vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia đã tổ chức một cuộc kháng nghị ở Khu phố Tàu, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Các học viên đã dựng các bảng trưng bày, phát tờ rơi, phát biểu và thu thập chữ kí thỉnh nguyện.

Cuộc kháng nghị

Người dân kí tên thỉnh nguuyện

Nâng cao nhận thức

Một trong những người phát biểu có mặt tại sự kiện là bà Tạ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2008. Những bệnh tật của bà biến mất một cách kỳ diệu sau khi bà bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, vì niềm tin vào Pháp Luân Công, bà đã bị bắt ba lần, và cảnh sát thường đến nhà sách nhiễu bà. Bà bị mất việc. Cách đây vài tháng, bà đã trốn thoát thành công sang Mỹ. Một người phát biểu khác tại sự kiện, cô Lâm, cũng trốn thoát sang Mỹ cách đây hai tháng. Cô bắt đầu tu luyện vào năm 2000. Cô đã bị bắt và bị sa thải vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Bác sĩ Phương từ tổ chức Các bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng đã vạch trần sự thật về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc. Ông cũng nói với các khán giả về Nghị quyết 281 mới được đề xướng gần đây, trong đó nhấn mạnh việc chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt ngay việc mổ cướp nội tạng, và tiến hành điều tra kỹ lưỡng tội ác này. Nghị quyết cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 14 năm qua. Bác sĩ Phương cũng kêu gọi những người tham dự kí tên vào đơn kiến nghị ủng hộ cho nghị quyết này.

Nhiều người dân địa phương và khách du lịch đã lắng nghe các bài phát biểu và xem các bảng thông tin. Ingrid Vương đến từ Tokyo đã rất quen thuộc với Pháp Luân Công. Cô thường nhìn thấy một nhóm học viên địa phương đang luyện công ở công viên. Cô đã kí tên vào đơn kiến nghị và nói rằng: “Những học viên Pháp Luân Công thật sự tuyệt vời. Họ có lương tri và chính nghĩa, điều mà tất cả mọi người nên có. Thế giới sẽ tốt hơn nếu tất cả mọi người thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn!”

Tim lee là một sinh viên người Mỹ gốc Hoa học tại trường đại học Pennsylvania. Anh đã bị sốc sau khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Anh đã kí vào đơn kiến nghị và nói rằng: “Đó là điều không thể tưởng tượng được. Nó vi phạm nhân quyền cơ bản. Tôi sẽ nói cho các bạn của mình biết về chuyện này”.

Greg Shannon, một nhân viên bưu điện ở địa phương, nói rằng chính phủ Hoa Kỳ nên có hành động giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Nhiều người dân địa phương đã dừng lại tại sự kiện có cùng phát biểu như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/反迫害十四年-费城法轮功学员集会(图)-277033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/25/141232.html

Đăng ngày 01-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share