[MINH HUỆ 22-07-2013] Ngày 20 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công vùng Kyushu, Nhật Bản đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại tỉnh Fukuoka và Nagasaki để phơi bày cuộc đàn áp dã man đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp này.

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại tỉnh Fukuoka

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại tỉnh Nagasaki

Các học viên đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Fukuoka vào 10 giờ sáng, cầm băng rôn với nội dung “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công,” “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Chấm dứt nạn mổ cắp nội tạng” bằng cả hai ngôn ngữ Anh và Nhật

Một học viên đến từ Kumamoto nói rằng: “Ngay lúc này đây, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn ở Trung Quốc. Chúng tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều người trên khắp thế giới biết về Pháp Luân Công và giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/反迫害十四年-九州学员中领馆前和平抗议(图)-277031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141213.html

Đăng ngày 01-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share