Bài viết của Từ Tinh

[MINH HUỆ 21-07-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại quảng trường trung tâm ở khuôn viên trường đại học Michigan ở Ann Arbor vào ngày 20 tháng 07 năm 2013, nhằm tổ chức các hoạt động bao gồm biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, giới thiệu Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, cũng như thông tin về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Nhiều sinh viên, giảng viên, và người qua đường biết sự thật đã kí tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Vận động kí tên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nghị quyết 281

Theo bác sĩ Từ, người phụ trách Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Michigan, cuộc vận động kí tên ủng hộ Nghị quyết 281 của Hạ viện Mỹ yêu cầu chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Michigan đã viết một bức thư ngắn bày tỏ sự lo ngại của họ về tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng, và đã mời công chúng viết thư cho các đại diện của họ để đồng tài trợ cho bản nghị quyết này”, ông Từ nói. “Sự kiện này đã rất thành công. Nhiều người đã kí tên để bày tỏ sự ủng hộ của họ.”

Một lượng lớn người dân đã có mặt ở quảng trường trung tâm để tham dự Liên hoan Nghệ thuật Ann Arbor. Trường đại học Michigan ở Ann Arbor được coi là một “trường công lập thường xuân”, và có một lịch sử lâu đời. Ann Arbor là trụ sở chính của trường đại học Michigan, nơi có một phần ba số sinh viên nước ngoài là đến từ Trung Quốc. Thành phố Ann Arbor cũng có một số lượng lớn người Mỹ gốc Hoa.

Một khán giả hiểu biết

Nhiều người dân nói rằng họ đã nghe nói về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc qua internet, báo chí, và TV. Họ sẵn lòng kí tên thỉnh nguyện. Một số sinh viên Trung Quốc cũng đã kí tên. Các sinh viên Trung Quốc nói rằng họ đã biết về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng và nghĩ rằng thật quá sai lầm khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ qua điều đó.

Một nhà khoa học nghiên cứu việc lão hóa đã rất quan tâm khi thấy nhiều học viên lớn tuổi rất khỏe mạnh và nghe nói rằng một số người trong đó đã từng bị nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Một học viên đã nói với bà rằng môn tu luyện Pháp Luân Công có thể giúp cân bằng cơ thể và giữ tuổi thanh xuân. Nhà khoa học đã ngạc nhiên và nói bà đã đọc về thiền định và luyện công, và bây giờ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Bà Marianne Shiff là một phó giám đốc tiếp thị và bán hàng. Sau khi thấy sự thật về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, bà nói rằng bà đã từng nghĩ đó chỉ là một tin đồn và điều đó không thể có thật. Vì thế khi bà thấy sự kiện, bà đã nhận ra rằng nó thực sự đang xảy ra ở Trung Quốc. “Là một công dân Mỹ, tôi tin chúng ta cần biết thêm những thông tin giống như ngày hôm nay”, bà nói: “Nếu những người dân Mỹ đến Trung Quốc để ghép tạng, họ cần biết về nguồn gốc của các nội tạng đó.”

Christina Mooney là một giám sát phát triển của một tổ chức. Bà nói: “Tôi ngạc nhiên vì điều đó (nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng) vẫn còn đang xảy ra. Chúng ta phải nhận thức và tìm hiểu thêm về nó. Chúng ta nên có một chính sách để chấm dứt điều đó. Ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác, đó cùng là một vấn đề. Nó không nên xảy ra”. Bà nghĩ phải có một chính sách quốc gia và rằng Mỹ nên tích cực phản ứng đối với vấn nạn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/21/密西根学员七二零集会-揭露迫害真相(图)-277003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141207.html

Đăng ngày 31-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share