[MINH HUỆ 23-07-2013] Vào ngày 21 tháng 07, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc đại diễu hành và mít tinh ở Hồng Kông, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và ủng hộ người dân Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản.

Hình ảnh lễ mít tinh

Đoàn nhạc Tian Guo trong đại diễu hành

Đại diễu hành

Khán giả xem diễu hành

Ông Giản Hồng Chương, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông, đã tóm tắt lại những sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh [khu vực châu Á – Thái Bình Dương của] Canada, đã phát biểu tại lễ mít tinh và tham gia diễu hành. Đây là lần đầu tiên ông tham gia một sự kiện của Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Trong bài phát biểu của mình, ông nói rằng ông đã đến hơn 50 quốc gia và ở tất cả các nước mà ông đến, các học viên Pháp Luân Công đều được tôn trọng. Tuy nhiên, ông nói, theo cuộc điều tra mà ông và luật sư nhân quyền Canada ông David Matas đã tiến hành, chính phủ Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng khoảng 60.000 học viên Pháp Luân Công trong khoảng thời gian từ năm 2000 – 2008. Nạn mổ cướp nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông David Kilgour

Ông Hoàng Sĩ Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ghép tạng Quốc tế ở Đài Loan, và bà Chu Uyển Kỳ, một luật sư nhân quyền người Đài Loan, đã chỉ ra rằng việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng là vô nhân đạo. Họ kêu gọi toàn xã hội giúp chấm dứt nó.

Ông Hồ Giai, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Trung Quốc, đã gửi một đoạn ghi âm cho lễ mít tinh. Ông lên án cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng. Ông chỉ ra rằng càng ngày càng nhiều người đã biết sự thật về Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và càng ngày càng nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi tin rằng cuộc bức hại sẽ không kéo dài nữa. Sẽ không có thêm 14 năm nữa.”

Đỗ Bân, đạo diễn của bộ phim “Trên đầu của những bóng ma: Những phụ nữ ở trại lao động Mã Tam Gia”, cũng gửi một đoạn ghi âm tới lễ mít tinh. Ông nói rằng bộ phim sẽ vô nghĩa nếu nó không đề cập đến Pháp Luân Công. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã và đang giúp mọi người bằng niềm tin của họ. Tôi thực sự khâm phục họ, vì họ vẫn giữ một thái độ lành mạnh và lý trí đối với xã hội, bất chấp sự tra tấn tàn bạo mà họ đã trải qua trong các trại lao động và nhà tù.”

Bảo Đồng, thư ký của Triệu Tử Dương, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước năm 1989, nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một trong những tội ác nhân quyền tồi tệ nhất mà Giang Trạch Dân đã phạm phải. Tu luyện Pháp Luân Công là một quyền công dân. Cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ là một chương đáng xấu hổ trong lịch sử.”

Các học viên phát các tài liệu giảng chân tướng

Sau lễ mít tinh, các học viên đã tổ chức một cuộc đại diễu hành. Đoàn nhạc Tian Guo, gồm 250 học viên, dẫn đầu đoàn diễu hành, đi qua một số đường phố lớn ở Hồng Kông. Nhiều người đã xem và quay phim, chụp ảnh.

Nhiều khán giả đã hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chúng tôi ủng hộ các bạn, Pháp Luân Công,” và “Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này”. Trên đường phố Quảng Đông, một thanh niên từ Hiệp hội Thanh niên quan ái Hồng Kông, một hiệp hội do chính phủ Trung Quốc kiểm soát thường xuyên quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công, đã chửi rủa các học viên. Một người đàn ông trung niên đã hét vào mặt anh ta: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Và những người xung quanh vỗ tay tán thưởng người đàn ông.

Nhiều du khách Trung Quốc cũng đã xem diễu hành. Họ rất ngạc nhiên khi thấy một đoàn diễu hành Pháp Luân Công quy mô lớn như vậy. Nhiều người trong số họ đã nói rằng điều đó cho thấy Hồng Kông thật tự do. “Mọi người có tự do ở đây. Tôi thích điều đó”, một du khách Trung Quốc đến từ Tây An nói. “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công, nhưng tôi không biết chi tiết. Tôi sẽ ghi lại cuộc diễu hành và cho người nhà và bạn bè tôi ở Trung Quốc xem. Đây là một cuộc diễu hành tuyệt vời, khá sốc. Tôi không biết rằng cảnh sát Hồng Kông đã bảo vệ Pháp Luân Công. Tôi muốn biết thêm về Pháp Luân Công.” Nhiều du khách Trung Quốc đã nhận các tài liệu giảng chân tướng.

Hai người đàn ông đến từ Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã nói với các học viên rằng họ biết rất rõ về lịch sử xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã mua hai cuốn Cửu Bình và cũng đã thoái đảng. Sau cuộc diễu hành, nhiều người Trung Quốc đã thoái đảng với sự giúp đỡ của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/23/香港学员反迫害集会游行-震撼人心-277108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141196.html

Đăng ngày 26-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share