Bài viết của một học viên ở Auckland, New Zealand

[MINH HUỆ 20-07-2013] Ngày 19 tháng 07 năm 2013, các học viên ở New Zealand đã tổ chức một buổi lễ thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Auckland. Họ tưởng nhớ các bạn đồng tu đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tra tấn đến chết và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 14 năm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Một số học viên đã cầm di ảnh của những học viên đã bị tra tấn đến chết, trong khi những người khác luyện năm bộ công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Dòng học viên trải dài hơn 100 m và thu hút sự chú ý của người qua đường. Nhiều người đang lái xe đã bấm còi nhằm thể hiện sự khâm phục và ủng hộ của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa, lấy tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn làm chỉ đạo căn bản. Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ở Trung Quốc vào năm 1992. Kể từ đó, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền ra hơn 100 quốc gia. Đến nay, có hàng trăm triệu người tu luyện thông qua thực tiễn đã chứng minh Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp chân chính, giúp đưa người tu luyện lên cao tầng; đồng thời có tác dụng ổn định xã hội, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và tố chất thân thể cho con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/20/新西兰学员中领馆前烛光夜悼反迫害(图)-276918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141204.html

Đăng ngày 29-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share