[MINH HUỆ 28-12-2002] Phó Giáo sư Hồ Ngọc Huệ từ Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Đài Loan, đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho thấy 72% các học viên Pháp Luân Công chỉ sử dụng một thẻ bảo hiểm y tế mỗi năm sau khi tập Pháp Luân Công, giảm gần 50% [so với trước khi tập]. (Một thẻ bảo hiểm y tế cho phép người sử dụng tới nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 06 lần; nếu quá 06 lần, khách hàng phải đổi thẻ mới.) Đối với những người phải thường xuyên tới bệnh viện trong nhiều năm, những kết quả này là một khích lệ rất lớn.

Nghiên cứu khoa học này đã được thực hiện đối với các học viên Pháp Luân Công trên khắp Đài Loan. Ví dụ, họ đã thực hiện nghiên cứu ở 1/5 các huyện, thị trấn, quận và thành phố, thu thập được 1.182 phiếu thăm dò ý kiến hợp lệ, và đi đến kết luận bằng cách phân tích các số liệu thống kê.

Báo cáo chỉ ra rằng Pháp Luân Công có hiệu quả rõ rệt trong việc loại bỏ những thói quen không lành mạnh, cụ thể 81% bỏ hút thuốc, 77% bỏ rượu, 85% bỏ cờ bạc và 85% hoàn toàn bỏ nhai trầu (một thói quen gây nghiện và không lành mạnh phổ biến ở châu Á). Những dữ liệu này chứng minh rằng tập luyện Pháp Luân Công thực sự có tác động tích cực và rõ rệt với đối việc cải thiện môi trường xã hội.

Phó Giáo sư Hồ đã chỉ ra rằng nghiên cứu cho thấy Pháp Luân Công cũng giúp ích nhiều trong việc cân bằng và hài hòa các cảm xúc của con người. Mức độ hài lòng đối với tình trạng sức khỏe của người tập tăng từ 24% lên 78%; sự hài lòng đối với khả năng xử lý các vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày tăng từ 36% lên 81%. Ngoài ra, 33% người có xu hướng lo lắng và phiền muộn được báo cáo là giảm xuống còn dưới 3% sau khi tập luyện.

Phó Giáo sư Hồ cho rằng, bởi vì tài chính cho bảo hiểm y tế hiện đang khá eo hẹp, tập luyện Pháp Luân Công không chỉ là một cách cơ bản để giảm chi phí y tế một cách hiệu quả, mà còn mang lại những lợi ích to lớn cho thể chất và tinh thần của người dân. Bà cho rằng chính phủ và giới học thuật nên phối hợp cùng với nhau để hiểu đầy đủ hơn về những lợi ích của Pháp Luân Công đối với sức khỏe của người dân. Bà hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của Văn phòng Bảo hiểm Y tế Quốc gia để thực hiện nhiều nghiên cứu sâu hơn về tình trạng sức khỏe của các học viên Pháp Luân Công.

Phó Giáo sư Hồ đã nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế y tế trong nhiều năm, và cũng là một học viên Pháp Luân Công. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân và kiến thức học thuật của mình, và với sự hỗ trợ từ Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, bà đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu này. Nó xứng đáng nhận được sự quan tâm và khẳng định từ mọi tầng lớp trong xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/12/28/法轮功学员修炼后一年只用一张健保卡(图)-41804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2003/1/1/30401.html

Đăng ngày 25-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share