[MINH HUỆ 26-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp đặc biệt này, nhiều quan chức chính phủ Canada đã viết thư chúc mừng lễ kỷ niệm 21 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Họ công nhận các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và khen ngợi những đóng góp to lớn của Pháp Luân Đại Pháp cho cồng đồng và đất nước. Dưới đây là những lá thư chúc mừng nhận được từ Nghị sĩ Rod Bruinooge, Vic Toews, và Joyce Bateman, Thị trưởng Martin Harder của thành phố Winkler, Thị trưởng Lynn Greenberg của vùng đô thị nông thôn Gimli, và Thị trưởng Sam Katz của thành phố Winnipeg.

Thư chúc mừng từ ông Rob Bruinooge, Nghị sĩ Quốc hội, NamWinnipeg

Tôi xin được gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 21 năm của Pháp Luân Đại Pháp. Đây chính là thời điểm để chúng tôi xem xét các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, [nguyên lý] cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, và là một tấm gương cho tất cả người dân Canada. Tôi thực sự vinh dự được tán dương những đóng góp to lớn của các bạn đối với thành phố và đất nước của chúng tôi.

Trân trọng,

Rod Bruinooge, Nghĩ sĩ Quốc hội

Nam Winnipeg

Thư chúc mừng từ ông Vic Toews, Nghị sĩ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp

Xin chào và cảm ơn vì lời mời đến tham dự cùng với các bạn hôm nay. Xin chấp nhận lời xin lỗi vì tôi không thể trực tiếp tham dự.

Thay mặt cho chính phủ liên bang, tôi vinh dự gửi lời chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada nhân dịp kỷ niệm 21 năm của các bạn. Pháp Luân Đại Pháp là một tài sản quan trọng và có ý nghĩa tinh thần to lớn đối với đất nước Canada, một tài sản mà tất cả người dân Canada đều rất trân trọng và tự hào.

Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh việc tu dưỡng các nguyên lý đạo đức Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cố gắng sống hài hòa với mọi người cũng như môi trường xung quanh họ và tích cực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng chúng tôi. Những bài giảng quan trọng này dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả người dân Canada chúng tôi.

Tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự kiên nhẫn của các bạn trong việc phổ biến môn tu luyện này ở Manitoba và đất nước chúng tôi. Đóng góp của các bạn đối với việc cải thiện cảnh quan văn hóa của cộng đồng chúng tôi là rất đáng kể.

Tôi xin chúc tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp lễ kỷ niệm năm 2013 và mong rằng có nhiều năm kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa ở Manitoba. Một lần nữa xin cảm ơn những nỗ lực của các bạn và cảm ơn vì lời mời của các bạn.

Trân trọng,

Nghị sĩ Vic Toews, P.C.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ trưởng khu vực Manitoba

Thư chúc mừng từ ông Joyce Bateman, Nghị sĩ Quốc hội, Miền Nam Trung tâm Winnineg

Tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Winnipeg nhân dịp kỷ niệm 21 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những tấm gương mẫu mực cho cộng đồng, không chỉ ở Canada mà còn ở trên toàn thế giới, thông qua các nguyên tắc chỉ đạo của họ là Chân – Thiện – Nhẫn.

Cam kết với hòa bình và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi đối mặt với nghịch cảnh của các bạn rất đáng biểu dương.

Tôi tự hào rằng Văn phòng Tự do Tôn giáo trực thuộc chính phủ của chúng tôi đã bao gồm Pháp Luân Đại Pháp như một thành phần quan trọng.

Một lần nữa, tôi muốn chúc mừng các bạn và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Winnipeg nhân dịp kỷ niệm 21 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và sự kiên trì ôn hòa cũng như nguyện vọng tự hoàn thiện của các bạn.

Joyce Bateman,

Nghị sĩ

Miền Nam Trung tâm Winnipeg

Thư chức mừng từ ông Martin Harder, Thị trưởng Thành phố Winkler

Pháp Luân Đại Pháp

Kỷ niệm năm 2013 ở Winnipeg

Xin chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì không thể tham gia sự kiện của các bạn.

Thay mặt cho Hội đồng và các công dân thành phố Winkler, tôi vinh hạnh gửi lời chúc mừng đến các bạn nhân dịp kỷ niệm 21 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân quyền và khoan dung là thành phần quan trọng của một “Quốc gia tự do” cũng như một xã hội tự do. Chúng tôi cảm ơn những nỗ lực của các bạn. Có thể lễ kỷ niệm của các bạn sẽ là một sự khích lệ cho cả các bạn cũng như cộng đồng chúng tôi khi các bạn mang những phẩm chất này đến cho cộng đồng của các bạn cũng như mọi người thuộc tất cả các tầng lớp trong xã hội.

Cảm ơn vì đã cho mọi người thấy các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn!

Mayor Martin Harder

Thị trưởng Martin Harder

Thành phố Winkler, MB

Thư chúc mừng từ ông Lynn Greenberg, Thị trưởng vùng đô thị nông thôn Gimli

Cảm ơn lời mời tham gia lễ kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp ở Forks vào ngày 11 tháng 05 năm 2013 của các bạn, nhưng rất tiếc vì tôi không thể tham dự. Tuy nhiên tôi xin gửi tới các bạn lời chúc mừng từ vùng đô thị nông thôn Gimli.

Thay mặt cho Hội đồng và các công dân vùng đô thị nông thôn Gimli, tôi xin chúc mừng tất cả các thành viên Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm 21 năm. Các học viên đã luôn duy trì đúng theo các nguyên tắc chỉ đạo của họ là Chân – Thiện – Nhẫn bất chấp cuộc bức hại. Tất cả các bạn rất đáng khen ngợi và chúc mừng. Niềm tin của bạn vào hòa bình và sự hòa ái cộng hưởng với tất cả người dân Canada cũng như trên toàn cầu. Xin chúc mừng, chúc các bạn có một lễ kỷ niệm vui vẻ.

Một lần nữa xin cảm ơn vì lời mời và chúc các bạn có một lễ kỷ niệm tuyệt vời.

Trân trọng,

Lynn Greenberg, Thị trưởng

Vùng đô thị nông thôn Gimli

Thư chúc mừng từ ông Sam Katz, Thị trưởng thành phố Winnipeg

Thay mặt thành phố Winnipeg, tôi vui mừng chào đón tất cả mọi người đến Winnipeg – Trung tâm của châu Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 21 năm của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi rất vinh dự được làm chủ nhà cho sự kiện chắc chắn sẽ thành công này và tôi tin chắc rằng thành phố của chúng tôi sẽ hơn cả sự mong đợi của các bạn.

Với hơn 100 triệu người trên hơn 100 quốc gia tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, buổi lễ kỷ niệm này sẽ có rất nhiều người tham dự. Môn tu luyện cá nhân truyền thống Trung Quốc này dựa trên nền tảng của nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và thúc đẩy hòa bình ở đất nước chúng tôi và trên toàn thế giới. Những đóng góp của các bạn giúp cho cộng đồng chúng tôi thêm đa dạng, có tín ngưỡng và khoan dung – cảm ơn [các bạn] vì đã làm rung động trái tim và nâng cao trạng thái tinh thần của người dân trên toàn thế giới.

Tôi muốn nhân dịp này gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tổ chức và các tình nguyện viên vì những nỗ lực và cống hiến của họ trong việc tổ chức sự kiện này. Thành phố chúng tôi tự hào là là một địa điểm hấp dẫn với các khách sạn cao cấp, ấm áp và hiếu khách. Do vậy, chúng tôi đã thu hút nhiều du khách gần xa đến với thành phố chúng tôi – Trung tâm của châu Mỹ. Du khách đến đây đều có cảm nhận rằng Winnipeg là một thành phố với các cảnh quan độc đáo và năng động, và tôi khuyến khích tất cả du khách đến để tận hưởng những điều thú vị ở thành phố chúng tôi.

Một lần nữa thay mặt cho công dân thành phố Winnepeg và các đồng nghiệp đáng kính của mình ở Hội đồng Thành phố, tôi xin cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự cống hiến của các bạn cho cộng đồng chúng tôi. Tôi chắc chắn lễ kỷ niệm năm nay sẽ là một buổi tập hợp có ý nghĩa và chu đáo mà thành phố chúng tôi sẽ không thể nào quên.

Thân ái,

Sam Katz

Thị trưởng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/26/加拿大多名政要祝贺法轮大法弘传二十一周年-274508.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/28/140159.html

Đăng ngày 16-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share