Bài viết của một học viên tại Đức

[MINH HUỆ 31-05-2013] Vào tháng 05 năm 2013, các học viên tại Đức và Thụy Sỹ đã kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp tại hồ Titisee, một khu nghỉ mát phía Bắc nước Đức. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp với khách du lịch và người qua đường.

Các học viên gửi lời chúc mừng tới Sư phụ Lý bên hồ Titisee

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Khi một hướng dẫn viên nhìn thấy các học viên, anh ta nói với du khách trong đoàn của mình: “Hãy chào mừng những người bạn Pháp Luân Công của chúng ta”, trong khi nhận các tài liệu. Các du khách trong đoàn cũng nhận các tài liệu giảng chân tướng. Thậm chí du khách Trung Quốc, những người thường không thích nhận vì lo sợ cuộc bức hại, cũng đã nhận các tài liệu.

Khi một người phụ nữ Đức nghe kể về cuộc bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc và về tội ác mổ cướp nội tạng, cô đã thương cảm rơi lệ và nói: “Thật khó có thể tưởng tượng rằng người ta lại tàn ác đến thế.” Cô đã ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Khi một nhóm du khách Nam Tư đi ngang qua, họ đã chú ý tới các bảng thông tin và tìm hiểu về cuộc bức hại. Một du khách biết tiếng Đức đã phiên dịch lại cho những người trong nhóm điều mà các học viên kể. Các du khách đã bày tỏ sự cảm thông với cảnh ngộ của những người Trung Quốc và cuộc đấu tranh cho tự do dưới một chế độ độc tài. Tất cả mọi người trong nhóm đã ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/德国提提湖畔讲真相-庆祝法轮大法日(图)-274121.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/31/140209.html

Đăng ngày 13-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share