Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 14-05-2013] Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền trong tháng Năm này, nhiều chính trị gia ở Mỹ và Canada đã ban hành tuyên bố công nhận “Ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí”, “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần Pháp Luân Đại Pháp” hoặc “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” để ca ngợi ông Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp, thể hiện lòng kính trọng sâu sắc của họ đối với những gì mà môn tu luyện đã mang đến cho xã hội.

Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper viết trong thư: “Trong hơn hai thập kỷ qua, hàng triệu người dân trên toàn thế giới đã được hưởng lợi ích từ những giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hoan nghênh Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì đã chia sẻ môn tu luyện này với những người dân Canada. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là điểm cốt lõi của môn tu luyện và nó có ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội đa nguyên của chúng tôi.” Một số bộ trưởng liên bang và nghị sỹ cũng đã gửi thư chúc mừng [sự kiện]. Vào ngày 07 tháng 05, chín đại biểu Quốc hội đã thân chinh đến tham dự buổi lễ kỷ niệm trên đồi Capitol để bày tỏ những lời chúc mừng và cảm ơn chân thành của họ.

Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý đã nhận được trên 2.000 công bố, bằng khen, giải thưởng, huy chương, và trích dẫn danh dự của cộng đồng quốc tế trong hơn 13 năm qua. Những công bố này phản ánh sự phổ quát của Chân – Thiện – Nhẫn và việc cộng đồng quốc tế đã có hành động để vạch trần những lời dối trá trắng trợn do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền nhằm làm mất uy tín của Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng Michael A. Nutter của thành phố Philadelphia đã ra một công văn tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia”, và ca ngợi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia vì đã tổ chức sự kiện này để ủng hộ cho những người đang đấu tranh cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nhớ lại: “Trong tháng 03 năm 2010, Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 605 để kêu gọi chính phủ Trung Quốc kết thúc chiến dịch đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kéo dài một thập kỷ, và thể hiện tình đoàn kết với những người tu luyện đang bị bức hại.”

Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào tháng 05 năm 1992 và kể từ đó được toàn thế giới đón nhận. Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh việc tu dưỡng đạo đức và lòng tốt, và đã được chứng minh là có khả năng chữa bệnh kỳ diệu. Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp được hướng dẫn miễn phí, và việc tu luyện là hoàn toàn tự nguyện. Nó không thông qua quảng cáo mà được khẩu truyền một cách nhanh chóng, và vô số người đã được hưởng lợi nhờ tu luyện.

Ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và là ngày sinh nhật lần thứ 62 của Sư phụ Lý Hồng Chí. Mỗi năm, vào dịp đặc biệt này, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các học viên ở Trung Quốc gửi thiệp chúc mừng và những lá thư đến trang web Minh Huệ để bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của họ đối với Sư phụ Lý. Họ cũng kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân vì đố kị với sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công, đã huy động các phương tiện truyền thông trên toàn quốc để vu khống Pháp Luân Công, và phát động một cuộc đàn áp khốc liệt lên môn tu luyện. Trong suốt 14 năm qua, các học viên đã không ngừng giảng rõ sự thật, và một số lượng lớn người dân đã biết được sự thật rằng ĐCSTQ đang lừa dối họ. Thay vì bị nghiền nát bởi những lời dối trá và bức hại tàn bạo, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền trên toàn thế giới nhờ vào những nỗ lực kiên cường của các học viên trong việc ôn hòa phản bức hại. Pháp Luân Đại Pháp đã được khẩu truyền một cách nhanh chóng, và có rất nhiều người đã bắt đầu tu luyện.

Trái ngược với chính sách khủng bố tàn bạo ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp hiện được truyền rộng rãi trên hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Pháp Luân Đại Pháp đã giành được sự công nhận và đánh giá cao từ người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và đặc biệt là ở Úc, tất cả các cấp của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức xã hội đã coi trọng Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp nổi bật của Pháp Luân Đại Pháp đối với việc nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, thanh lọc tâm hồn và cải thiện sức khoẻ của người dân, bên cạnh tất cả những lợi ích tổng thể mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho quốc gia của họ.

Thậm chí, các cơ quan quản lý tại Mỹ, Canada, châu Âu, Úc và Đài Loan đã thông qua hàng chục nghị quyết lên tiếng ủng hộ công lý trong cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Những nỗ lực “chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ” cho thấy cuộc đàn áp đang đến hồi kết thúc.

Hàng năm cứ đến gần Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, những tuyên bố và thư ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới lại được gửi đến để biểu dương Pháp Luân Đại Pháp. Lễ kỷ niệm toàn cầu của Pháp Luân Đại Pháp cho thấy người dân đang thức tỉnh sau khi họ biết được sự thật. Đối mặt với cuộc đàn áp khốc liệt, các học viên vẫn kiên định tu luyện theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và đã có vô số người thức tỉnh lương tri và lên tiếng cho công lý. Họ cùng nhau cung cấp các bằng chứng vĩnh hằng cho lịch sử trong cuộc đấu tranh chống khủng bố này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/推崇真善忍-褒奖显人心-273986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/28/140174.html

Đăng ngày 11-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share