Bài viết của Chung Duyên

[MINH HUỆ 13-05-2013] Ngày 13 tháng 05 hàng năm, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử tại Trung Quốc Đại lục, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới theo nhiều cách khác nhau và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

Trong 21 năm qua, vẻ đẹp của Chân – Thiện – Nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, đã phổ truyền từ Trung Quốc Đại lục cho đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất khi cuộc bức hại đang khốc liệt nhất. Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua mọi ranh giới về chủng tộc, địa lý, dân tộc và tôn giáo và mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người từ mọi tầng lớp xã hội với các hoàn cảnh sống khác nhau. Theo thống kê của Minh Huệ Net, các tuyên bố và thư ủng hộ từ các nơi khác nhau toàn thế giới đã lên đến con số 3.342, tất cả đều ca ngợi sự đóng góp mà Pháp Luân Đại Pháp đã cống hiến cho toàn xã hội.

Pháp Luân Đại Pháp – Khai sáng con đường thăng hoa sinh mệnh

Trong suốt lịch sử lâu dài của nền văn minh nhân loại, con người vẫn luôn kiếm tìm ý nghĩa nhân sinh chân chính của cuộc sống và ngôi nhà thật sự của tâm hồn họ. Sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp, giống như cấp [cho con người] một cái thang lên trời, đang dẫn lối và soi sáng cho những người tu luyện chân chính trên con đường trở về nhà của họ đồng thời giúp họ hồi phục từ nỗi đau và những tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Trong bóng tối, khi cuộc sống của họ đồng hóa với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, họ đã nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Ngay cả khi đối mặt với âm mưu quỷ quyệt nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như cuộc bức hại và tra tấn tàn bạo nhất, ánh sáng Chân – Thiện – Nhẫn đã mang đến cho họ ý chí to lớn và hy vọng vĩnh cửu. Trong quá trình này, họ được tôi luyện thành thục, đột phá mọi loại khó khăn và trở về ngôi nhà trong tâm hồn họ.

Đường Phu, một nhà văn mạng độc lập quốc tịch Trung Quốc – Phần Lan cho biết: “Ông Lý Hồng Chí đã phát triển một môn tu luyện trên nền tảng Chân – Thiện – Nhẫn. Nó có sức mạnh kỳ diệu cho phép các học viên trở nên khỏe mạnh về thể chất. Pháp môn của ông ấy quá huyền diệu đến mức trong xã hội trượt dốc đạo đức ngày nay, bất kể ai dù ở trời Nam bể Bắc nào, đều không thể không hết lòng vì nó và chủ động giúp đỡ nó phổ truyền. Tuy nhiên, bạn nhìn nó xem, Pháp Luân Công là cảm hứng cho con người, là con đường đến tương lai và là một phần gánh vác lịch sử.”

Chân – Thiện – Nhẫn cộng hưởng với “cảnh giới cao nhất trong tư tưởng nhân loại”

Ngày nay, nhiều người có tầm nhìn rộng và những người từ các tầng lớp chủ lưu đã nhận ra rằng những vấn đề xã hội nghiêm trọng nhất thực sự đe dọa an nguy sinh tồn của nhân loại bắt nguồn từ nhân tâm – đạo đức nhân loại. Khi số lượng lớn con người trong một xã hội đầy ham muốn dục vọng và trong lợi ích vật chất trước mắt mà mất đi tâm pháp ước thúc, thì nhân loại đang đẩy toàn bộ sự tồn tại của mình đến tình trạng vô vọng. Cùng lúc đó, người ta cũng thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp, với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có nguồn gốc sâu xa, truyền thống của mình, có thể khiến những vấn đề này hoàn toàn được giải quyết. Judy Sgro, Nghị sỹ Canada, đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự thúc đẩy hòa bình và lòng yêu thương trên toàn thế giới. Bà cho biết đây chính là điều thế giới đang thiếu lúc này. Bà nói nếu chúng ta có nhiều hơn những thông điệp như vậy, thì nhiều vấn đề của thế giới sẽ được giải quyết.

Tác gia Lô Tuyết Tùng từ tỉnh Cát Lâm, cũng giành Giải thưởng Tưởng nhớ Lâm Chiêu, nhìn nhận sự phổ truyền “Chân – Thiện – Nhẫn” là “một phong trào khôi phục nhân tính”. Bà nói: “Trong hơn nửa thế kỷ, những người có tầm nhìn rộng đã suy nghĩ về việc làm thế nào để kết thúc bạo lực và thù hận bằng biện pháp không bạo lực và không thù hận. Tôi cho rằng câu trả lời nằm ở ba chữ: Chân – Thiện – Nhẫn. Bà cho biết bà muốn tham gia vào phong trào này để khôi phục lại nhân tính và chào đón sự khởi đầu của kỷ nguyên mới.

Khi các học viên Pháp Luân Công toàn thế giới kỷ niệm 21 năm ngày phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã gửi thư chúc mừng nhằm ca ngợi các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Stephen Woodworth, một nghị sỹ Canada khác, nói rằng Chân – Thiện – Nhẫn là cảnh giới cao nhất trong tư tưởng con người.

Vở kịch lớn sẽ sớm hạ màn- tuyển trạch ngay trước mắt

Nếu dùng bạo lực chống lại những người dân vô tội là hành động khủng bố, thì việc sử dụng bạo lực chống lại quần thể những người tốt bụng chính là hành động tà ác của chủ nghĩa khủng bố. Sử dụng quyền lực và các nguồn lực (bao gồm truyền thông, Internet, văn hóa, ngoại giao, giáo dục, tài chính và chăm sóc sức khỏe) và công cụ nhà nước (bao gồm lực lượng quân đội, tòa án, nhà tù, cảnh sát, trại lao động và các hệ thống pháp luật khác) để bức hại một nhóm người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn rốt cuộc là hành động khủng bố tà ác của quốc gia.

Trong 14 năm qua, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công vì tật đố với sự phổ biến của pháp môn, những người tham gia bức hại của ĐCSTQ đã sử dụng hơn 100 loại hình tra tấn và thủ đoạn tẩy não cưỡng bức, thậm chí mổ cướp nội tạng sống, nhằm cố gắng ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Họ đã không làm lay chuyển được chính tín và chính niệm của những người chân tu.

Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công khi giảng rõ sự thật cho mọi người trong nhiều năm, ngày càng nhiều người đã biết sự thật và nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ. Họ đã đứng về phía công lý và vì vậy hiện nay họ có hy vọng. Đến nay, hơn 138 triệu người đã tuyên bố rút hỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên trang web Epoch Times (Thời báo Đại Kỷ Nguyên). Người dân tại Trung Quốc Đại lục cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công thông qua những chữ ký và dấu vân tay thỉnh nguyện để kêu gọi thả các học viên Pháp Luân Công vô tội bị giam giữ trái phép trong các trại lao động cưỡng bức hoặc nhà tù.

Vở kịch lớn 5000 năm đang đi đến hồi kết và cuộc chiến giữa chính và tà đang khép lại. Tại thời điểm bước ngoặt lịch sử quyết định này, mỗi người đang đối diện với một lựa chọn. Những người tốt sẽ được Thần che chở và sẽ có thể đi qua kiếp nạn với hy vọng và tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/法轮大法弘传二十一载-铺就生命回升之路-273828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139956.html

Đăng ngày 15-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share