Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ ở New York

[MINH HUỆ 19-05-2013] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại New York vào ngày 19 tháng 05 năm 2013 đã thu hút nhiều học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào một loạt các hoạt động ở Manhattan bắt đầu từ ngày 17 tháng 05. Họ giải thích Pháp Luân Công đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đã diễn ra ở Trung Quốc trong suốt hơn 14 năm qua.

Vào sáng ngày 17 tháng 05, trên con phố đối diện với Liên Hợp Quốc ở Manhattan, các học viên Pháp Luân Công đã xếp hàng một cách có trật tự dọc theo một bên của tuyến phố để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ôn hòa. Dòng người này dài đến mức không thấy được điểm kết thúc.

Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau và có những cuộc sống khác nhau, nhưng tất cả đều được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công.

Từ Thổ Nhĩ Kỳ

Aynur Demirkan đến từ Thổ Nhĩ Kỳ

Cô Aynur Demirkan đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp cách đây 13 năm. Cô từng mắc rất nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là chứng co cứng cơ sau khi sinh. Cô còn bị đau dạ dày mãn tính và các cơn đau từ một chấn thương cũ ở đầu gối.

Sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các chứng bệnh này đều biến mất. Cô Demirkan cảm thấy rất vui mừng và may mắn khi được đến New York để được tụ họp cùng với rất nhiều học viên khác. Cô hy vọng sẽ giúp nhiều người hơn biết về về môn tu luyện. Cô muốn cho những người khác biết rằng người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rằng nó đã được đón nhận ở khắp mọi nơi trên thế giới và mọi người ở tất cả các quốc gia đều được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

Từ Nga

Neil Li đến từ St Petersburg, Nga

Cô Neil Li từ St Petersburg, Nga, là một bác sĩ thú y với 20 năm kinh nghiệm. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002 và đây là lần thứ ba cô tham gia Pháp hội New York. Cô rất vui. Cô Li cho biết: “Tôi đã tìm kiếm một đường lối tu luyện trong một thời gian dài. Một trong những thầy khí công cũ của tôi đã nói với tôi về Pháp Luân Công. Khi bắt đầu tìm hiểu về Đại Pháp, tôi cảm thấy tôi có duyên với nó. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã bỏ hút thuốc và chứng đau bụng mãn tính của tôi đã chấm dứt. Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe của mọi người. Đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi.

Từ Ai-len

Tracey O’Dwyer-Minogue đến từ Ai-len

Cô Tracey O’Dwyer-Minogue đến từ Ai-len bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Có một lần, cô tình cờ nhìn thấy một tờ rơi về Pháp Luân Công trong thư viện thành phố. Cô nghĩ rằng Pháp Luân Công khác với những môn tập luyện khác. Tất cả những điều cần có để bắt đầu tu luyện là một cuốn sách và một tấm đệm để ngồi thiền. Tu luyện rất có ý nghĩa với cô. Cô cảm thấy rằng cô đã được thanh lọc cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuộc sống của cô trở nên có ý nghĩa. Kể từ năm 2006, cô đã tham dự Pháp hội New York thường niên trong suốt tám năm qua.

Cô O’Dwyer-Minogue đã biết về mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc từ các học viên Trung Quốc ở Ai-len. Vào các ngày cuối tuần, cô đều đi ba tiếng xe buýt để đến Dublin tham gia cùng với các học viên khác nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo này. Ngày càng có nhiều người dân Ai-len biết được sự thật và đứng lên để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Từ Israel

Vadim đến từ Israel

Vadim đến từ Israel bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1998. Anh biết về Pháp Luân Đại Pháp từ một trang web cách đây 14 năm.

Vadim nói: “Không khó cho tôi để đọc cuốn sáchChuyển Pháp Luân. Tôi đã quen với các thuật ngữ Trung Quốc được đề cập trong cuốn sách và tôi biết những câu chuyện phía sau chúng. Vì vậy, thật tự nhiên khi tôi đắc Pháp. Đây là duyên phận của tôi với Đại Pháp.

Vadim thấy rằng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn uyên thâm của Đại Pháp có lợi cho tất cả mọi người. Qua nhiều năm tu luyện, anh đã giác ngộ ngày càng nhiều hơn và sau khi anh cải thiện bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua việc tu luyện, bạn bè và người thân của anh rất tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tu luyện được sáu tháng, anh đã tìm thấy các học viên khác. Anh thích học Pháp và luyện các bài công pháp cùng họ. Anh cũng phối hợp với họ để phơi bày cuộc bức hại. Vadim là một nhà thiết kế đồ họa làm việc trong một công ty lớn. Anh đã sử dụng các kỹ năng của mình để phơi bày sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại.

Vadim nói rằng người Do Thái đã bị đàn áp nặng nề trong Thế chiến II nhưng thế giới vẫn im lặng; như vậy, xét từ góc độ đạo đức, Israel không nên giữ im lặng. Cách đây vài tuần, các học viên ở Israel đã tổ chức một buổi trình chiếu bộ phim tài liệu Trung Quốc tự do tại Quốc hội. Nhiều nghị sĩ và những người khác cho biết họ ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/19/法轮大法好-法系有缘人(图)-274298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/24/140101.html

Đăng ngày 11-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share