[MINH HUỆ 16-05-2013] Ngày 11 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Plaza de Callao ở trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha, để kỷ niệm lần thứ 14 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên và kỷ niệm 21 năm phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới được tổ chức đúng vào ngày 13 tháng 05 hàng năm, trùng với ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Đại Pháp.

Các học viên đã tụ tập trước các biểu ngữ có dòng chữ “Chúc mừng Sư phụ từ bi và tôn kính sinh nhật vui vẻ” và “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” để chụp một bức ảnh nhóm chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Họ cũng nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí.

Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công cho công chúng

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí vào ngày 13 tháng 05 năm 1992 tại Trung Quốc. Hiện người dân ở hơn 100 triệu quốc gia đến từ tất cả các dân tộc trên toàn thế giới đang thực hành môn tu luyện này.

Vào tháng 07 năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tàn bạo bức hại Pháp Luân Công khi số lượng học viên vượt quá số đảng viên cộng sản. Cuộc bức hại khủng khiếp này hiện vẫn đang tiếp tục cho đến tận ngày nay.

Nhiều người đã dừng lại trước bàn của các học viên tại Plaza de Callao để lên tiếng ủng hộ và ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Người dân Tây Ban Nha háo hức ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Buổi kỷ niệm bắt đầu khoảng 05 giờ chiều dưới bầu trời xanh và đầy ánh nắng. Các học viên Pháp Luân Công từ khắp Tây Ban Nha đã tụ họp tại Plaza de Callao, tọa lạc ở Gran Via, khu phố mua sắm cao cấp nổi tiếng nhất tại Madrid. Khu vực này luôn đông đúc khách du lịch và người dân địa phương quanh năm, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè.

Các học viên mặc áo màu vàng đã biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công ở giữa quảng trường, với các biểu ngữ lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn” ở phía trước. Khi tiếng nhạc luyện công an hòa bắt đầu vang lên, đám đông người qua đường đã bước chậm lại và nhiều người đã dừng lại để xem. Nhiều du khách đã chụp ảnh và  quay phim. Mọi người vui vẻ nhận tờ rơi thông tin từ các học viên, mong muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Một du khách từ Thượng Hải, Trung Quốc cho biết anh thực sự vui mừng khi thấy rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Anh nói rằng anh biết Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt vì bà ngoại và dì của anh cũng là học viên. Bà nội anh đã 93 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, anh nói thêm, là nhờ sự tu luyện của bà. Anh đã quay một số cảnh các học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp cùng với nhau và thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại, nói rằng anh sẽ mở nó cho gia đình và bạn bè của mình xem khi trở về nhà.

Các học viên cũng bày những bảng lớn với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như các áp phích phơi bày các phương thức tra tấn được sử dụng bởi chế độ cộng sản để bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sau khi biểu diễn các bài công pháp, các học viên đã dành thời gian để giảng chân tướng về cuộc bức hại cho những người qua đường, phân phát các tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại.

Luật sư Carlos Iglesias là luật sư nguyên đơn cho vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Ông Iglesias kêu gọi mọi người duy trì các quyền con người cơ bản và giúp chấm dứt cuộc bức hại bất công đối với Pháp Luân Công.

Một phụ nữ Tây Ban Nha, hơn 60 tuổi, đã thể hiện sự tôn trọng của mình đối với các học viên Pháp Luân Công sau khi ký đơn thỉnh nguyện. Khi nhân quyền bị chà đạp, chúng ta cần mọi người đứng lên và đóng góp tiếng nói cho các nạn nhân, bà nói, và nói thêm rằng bà rất ngưỡng mộ sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công.

Một phụ nữ Tây Ban Nha lớn tuổi không thể kìm được nước mắt khi ký tên vào bản kiến nghị. Trước khi đi khỏi, bà đã ôm lấy các học viên Pháp Luân Công tại bàn kiến nghị và cảm ơn vì những nỗ lực của họ.

Một du học sinh Trung Quốc đã dừng lại để nghiên cứu các tấm áp phích. Khi một học viên đến để tặng anh một DVD thông tin, anh mỉm cười và nói: “Cảm ơn bạn! Tôi đã xem tất cả những thông tin này. Tôi biết về vụ dàn dựng tự thiêu ở Thiên An Môn [Chính quyền Trung Quốc đã bịa đặt để nói xấu Pháp Luân Đại Pháp]. Bạn nên để dành nó cho những người Trung Quốc khác chưa xem nó.

“Khi được hỏi liệu anh đã thoái ĐCSTQ và tổ chức đoàn thanh niên liên đới của nó để tách mình ra khỏi những tội ác của ĐCSTQ chưa, người thanh niên nói: “Tôi đã thoái trực tuyến vì Internet không bị kiểm duyệt ở nước ngoài. Ngoài ra, tôi cũng đã thuyết phục bố mẹ tôi thoái Đảng.”

Trước khi đi khỏi, anh nói với các học viên: “Hãy cố gắng và nỗ lực hết sức!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/16/西班牙法轮功学员庆祝世界法轮大法日(图)-274160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/27/140148.html

Đăng ngày 16-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share