Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung

[MINH HUỆ 09-05-2013] Ngày 04 tháng 05 năm 2013, các học viên từ Bình Đông, phía Bắc Đài Loan, đã tổ chức một lễ đại diễu hành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp tới. Ngày 13 tháng 05 sẽ đánh dấu kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền, và cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn.

Với những màu sắc sống động cùng những nụ cười tươi tắn và hoà nhã, các học viên đã chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với người dân thế giới. Họ gửi những lời chúc mừng sinh nhật chân thành đến Sư phụ Lý vì đã mang lại cho họ hạnh phúc và sự cải thiện về sức khoẻ.

Các học viên ở Bình Đông, Đài Loan, diễu hành chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn năm bài công pháp

Những học viên trẻ xinh đẹp trong trang phục thiên nữ cầm hoa sen

Các học viên từ mọi tầng lớp xã hội đã tham gia vào cuộc diễu hành. Nhiều người mặc áo vàng với những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn” được in trên áo, mang theo một loạt các biểu ngữ để chào mừng sự kiện này.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là một mô hình khổng lồ của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên trẻ vận trang phục như những thiên nữ xinh đẹp, với những bông sen trong tay của họ, đã cuốn hút khán giả bằng sự rạng rỡ ấm áp của họ. Có một nhóm các học viên biểu diễn các bài công pháp cho công chúng.

Những vị khách qua đường hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Dọc theo các tuyến đường diễu hành, các học viên đã truyền niềm vui cho khán giả bằng việc tặng họ những bông sen giấy và các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Hiệu trưởng của trường học áp dụng Chân-Thiện-Nhẫn ở nơi làm việc

Cả gia đình Ông Dương Thu Nam đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Dương Thu Nam là hiệu trưởng của trường tiểu học Lý Cảng. Ông bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2002.

Ông nói: “Tôi tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn ở nơi làm việc. Tôi có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề theo cách này. Trước đây, tôi thường xuyên phải dùng thuốc vì sức khoẻ yếu. Nhưng bây giờ không thế nữa. Vợ tôi là Giám đốc tài chính ở Cục Quản lý Y tế Cộng đồng. Cô ấy bận rộn hơn tôi. Áp lực mà chúng tôi có từ công việc đã khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Sau khi cả hai chúng tôi trở thành học viên, chúng tôi biết quan tâm tới người khác và sẵn sàng hướng nội để tìm ra các vấn đề của mình. Bây giờ chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.”

Bác sỹ về hưu khoẻ mạnh hơn bao giờ

Ông Trương Trí, gần 80 tuổi

Ông Trương Trí là bác sỹ trong hơn 30 năm trước khi ông về hưu. Ông đã gần 80 tuổi, nhưng ông rất khoẻ mạnh. Cả gia đình ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Gần đây chị dâu của ông Trương mắc bệnh ung thư gan. Ông và vợ mỗi ngày đều đọc 05 bài giảng trong Chuyển Pháp Luân với bà ấy. Trong vòng 20 ngày, khối u đã nhỏ đi rất nhiều. Bác sỹ của bà ấy đã rất ngạc nhiên.

Giám đốc công ty bảo hiểm: “Tôi đã trở thành một người tốt hơn”

Ông bà Vương đã được hưởng lợi rất nhiều trong công việc và cuộc sống của họ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Dương là Tổng Giám đốc của một công ty bảo hiểm, và vợ ông làm cùng công ty với ông. Cả hai cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Dương nói trong niềm hạnh phúc: “Tôi đã trở thành một người tốt hơn sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các nguyên lý của Đại Pháp đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Tôi cũng dần thay đổi thái độ của tôi với các đồng nghiệp, và hiện nay họ có thể phục vụ khách hàng một cách tận tụy và trung thực hơn.”

Nhân viên ngân hàng đã về hưu biết ơn Pháp Luân Đại Pháp

Nhân viên ngân hàng đã về hưu, ông Chiu Wen-Chi

Ông Chiu Wen-Chi là một nhân viên ngân hàng đã về hưu. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông thường xuyên phải tiếp khách. Ông uống rượu và hút thuốc rất nhiều. Lần đầu tiên khi ông luyện các bài công pháp, ông đã cảm thấy như khói thuốc lá bay ra khỏi đầu của ông. Ngay sau đó, ông quyết định ngừng hút thuốc. Không lâu sau, tất cả các thói quen xấu của ông đều biến mất.

Bây giờ, ông Chiu có một làn da hồng hào và khoẻ mạnh. Cả gia đình ông đều tu luyện Pháp Luân Công.

Chủ nhà trẻ: “Tôi rất minh mẫn và tràn đầy năng lượng”

Bà Bai Yu-mei và ông Chen Sheng-Li đều là thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo

Ông Chen Sheng-Li là một quan chức chính phủ đã về hưu. Ông chơi saxophone trong Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn nhạc của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vợ ông, bà Bai Yu-Mei, là chủ một nhà trẻ; bà chơi tromnone trong đoàn nhạc.

Cả hai vợ chồng cùng tham dự Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm để kỷ niệm sinh nhật của Sư phụ. Cả 05 thành viên trong gia đình của họ đều là học viên. Bà Bai nói rằng cả gia đình bà đều rất khoẻ mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công và họ có thể giải quyết được các mâu thuẫn rất nhanh chóng nhờ chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Chen nói: “Nếu có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn, xã hội sẽ hoà bình hơn và chính phủ cùng các công ty sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Mọi người sẽ trở nên tốt và biết quan tâm đến người khác.”

Công việc của bà Bai tại nhà trẻ khá tẻ nhạt và phức tạp. Đôi khi bà cảm thấy rất nhiều áp lực từ những đứa trẻ, phụ huynh, nhân viên, và các quy định của chính phủ. Bà Bai nói: “Tôi luyện các bài công pháp mỗi ngày để giải tỏa áp lực và sự mệt mỏi. Kết quả là, tôi rất minh mẫn và tràn đầy năng lượng.”

Giáo viên nghệ thuật: “Tôi cảm thấy niềm vui từ bên trong và bề ngoài trông trẻ ra”

Giáo viên nghệ thuật đã về hưu, bà Chu Mei-niang

Bà Chu Mei-niang đã 64 tuổi, nhưng nhiều người nói rằng bà giống như đang ở độ tuổi 40. Bà là giáo viên bộ môn nghệ thuật đã về hưu và bà đã tu luyện được gần 14 năm.

Bà Chu nói: “Tôi rất may mắn được tu luyện pháp môn này. Tôi không ngại khó khăn và luôn luôn nở nụ cười. Tôi cảm thấy niềm vui từ bên trong và bề ngoài trông trẻ ra. Tôi có ít nếp nhăn mà không cần phải dùng bất kỳ loại mỹ phẩm nào.

Trong ngày trọng đại này, bà Chu chân thành cảm ơn Sư phụ Lý: “Sư phụ không lấy bất kỳ một đồng bạc nào của chúng ta, nhưng đã cho chúng ta rất nhiều. Ông đối xử tốt với tất cả mọi người và không bao giờ nói bất cứ điều gì khó nghe. Tôi rất vinh dự được là một học viên. Cảm ơn Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/9/法轮大法日-来自台湾最南端的感恩-273281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/11/139392.html

Đăng ngày 16-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share