[MINH HUỆ 08-05-2013]

Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí – Người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp, phổ truyền ra công chúng.

Nhân dịp đặc biệt này, Ngài Stephen Harper, Thủ tướng Canada đã gửi bức thư sau, trong thư có đoạn: “Tôi xin khen ngợi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì đã chia sẻ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn với đồng bào Canada. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vốn là trọng tâm của môn tu luyện, đang tạo ra âm hưởng mạnh mẽ trong xã hội đa nguyên của chúng ta.”

Ngài Stephen Harper
Thủ tướng Canada

Lời chúc của Thủ tướng Stephen Harper 

Ngày 13 tháng Năm 2013

Lời chúc của Thủ tướng,

Tôi xin vui mừng gửi những lời chúc nồng hậu nhất tới những ai đang tiến hành kỷ niêm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Hơn hai thập kỷ qua, hàng triệu người dân trên toàn thế giới đã được hưởng lợi ích từ những lời giáo huấn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin khen ngợi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì đã chia sẻ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn với đồng bào Canada. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vốn là trọng tâm của môn tu luyện, đang tạo ra âm hưởng mạnh mẽ trong xã hội đa nguyên của chúng ta.

Canada tự hào là một trong những quốc gia đa dạng nhất trên thế giới. Xã hội Canada đã trở nên vô cùng phong phú nhờ những đóng góp của nhiều cộng đồng trên đất nước chúng ta. Nhờ những nỗ lực của họ, đất nước chúng ta đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một khuôn mẫu về tự do, hài hòa và thịnh vượng.

Thay mặt cho Chính phủ Canada, xin hãy đón nhận lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho một dịp kỷ niệm đáng nhớ và một tình bằng hữu cùng thiện chí lâu dài.

Trân trọng,

Ngài Stephen Harper

Thủ tướng Canada


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/8/加拿大总理祝贺法轮大法传世二十一周年(图)-273233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/10/139313.html

Đăng ngày 11-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share