Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2013] Bà Lôi Thắng Lợi, một học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Tuyển Thủ, tỉnh Hà Bắc, đã bị xét xử tại Tòa án huyện Thông Thành vào tháng 09 năm 2012. Bà bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công và phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Hai luật sư biện hộ của bà đã lập luận rằng bà Lôi vô tội vì tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, thẩm phán đã tuyên bố bà Lôi có tội và kết án bà ba năm tù. Bà Lôi đã kháng án và bị xử lại tại Tòa án Trung cấp thành phố Hàm Ninh vào ngày 19 tháng 03 năm 2013.

Bà Lôi Thắng Lợi, 58 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 04 năm 2012 bởi các viên chức thuộc Đội an ninh nội địa địa phương là Lê Thành Cương, Hồ Hán Hùng và Trương Định Nhị. Bà đã bị Viện kiểm sát huyện Thông Thành truy tố vào ngày 21 tháng 08 và bị xét xử vào ngày 07 tháng 09.

Người thân của bà Lôi đã mời cư dân địa phương đến tham dự phiên tòa. Nhiều người đã có mặt, nhưng công an không cho họ vào phòng xử.

Hai luật sư biện hộ của bà Lôi Thắng Lợi đã chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc và phân phát tài liệu chứa thông tin về Pháp Luân Công là quyền hiến pháp của công dân Trung Quốc.

Các luật sư nói thêm rằng bà Lôi không vi phạm pháp luật, ngay cả khi xét cái “bằng chứng” dùng để chống lại bà. Rõ ràng trường hợp này đã được sắp xếp. Trước tiên công an bắt giữ bị cáo và sau đó lục soát tìm bằng chứng để biện minh cho việc bắt giữ. Các luật sư cho rằng bắt giữ và xét xử bà Lôi là một sự lãng phí lớn về nguồn lực tư pháp.

Cuối cùng, một luật sư tuyên bố: “Lương tâm là nguyên tắc tối cao của luật pháp và là cách cuối cùng để phán quyết một vụ án. Một thẩm phán nên lắng nghe tiếng gọi từ con tim, làm theo lương tâm, và ra quyết định đúng đắn.”

Thẩm phán không ra phán quyết vào ngày hôm đó, nhưng đã kết án bà Lôi ba năm tù vào ngày 10 tháng 01 năm 2013.

Phiên tòa giả này là điển hình cho vô số những phiên xét xử các học viên Pháp Luân Công, một lần nữa cho thấy luật pháp Trung Quốc không được duy trì bởi hệ thống tư pháp. Dưới chế độ cộng sản Trung Quốc, một người có thể bị cho là “có tội” khi làm điều gì đó hợp pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ dùng hệ thống tư pháp như một con rối để giúp nó vi phạm luật pháp cho phù hợp với lợi ích riêng – trong trường hợp này, là bức hại người công dân tuân thủ pháp luật, người đã thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Chồng bà Lôi đã kể câu chuyện của vợ mình cho người dân trên đường. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông của họ và ký vào một bản kiến nghị kêu gọi thả bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/21/律师告诫法官-对待法轮功采取明智选择-271191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/4/138759.html

Đăng ngày 24-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share