[MINH HUỆ 26-02-2013]

Tòa án phớt lờ đơn kháng cáo của học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp – NEW YORK – Một học viên Pháp Luân Công hiện vẫn đang phải tiếp tục chịu đựng sự lạm dụng và tuỳ ý gia hạn thời gian “tuyên án” ngay cả khi một số quan chức Trung Quốc đã đề xuất khả năng cải cách hoặc thậm chí xoá bỏ hoàn toàn hệ thống trại lao động.

Gần đây, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nhận được thông tin rằng đơn kháng cáo của ông Cao Dong, người bị giam giữ phi pháp tại Trại Lao động Nam ở Bắc Kinh, đã bị phớt lờ hơn ba tháng trời, mặc dù có sự hỗ trợ từ một luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng.

Theo như ghi chép trong các hồ sơ của toà án, ông Cao bị bắt tại nhà riêng vào ngày 08 tháng 06 năm 2012, sau khi hơn 10 cảnh sát có vũ trang xông vào nhà ông và lục soát thấy “75 cuốn Chuyển Pháp Luân và 14 bản sao của các tài liệu Pháp Luân Công”.

Luật sư Li Xiongbing, được biết đến như một người bảo vệ cho học viên Pháp Luân Công vào năm 2006, (ông được mô tả trong cuốn sách Thanh Gươm và Tấm khiên: Các luật sư nhân quyền của Trung Quốc), lập luận trong kháng cáo của mình rằng việc bắt giữ là trái với hiến pháp và rằng, trên cơ sở pháp luật, ông Cao phải được trả tự do vô điều kiện. Uỷ ban Trại lao động Bắc Kinh đã từ chối đơn kháng cáo vào tháng 10 năm 2012. Vào ngày 09 tháng 11, Toà án Phúc thẩm quận Xicheng, cũng phớt lờ nó.

Học viên Pháp Luân Công Cao Dong và vợ Yang Xianjing (Hình ảnh được chụp vào năm 2006)

Nhân chứng lịch sử

Trải nghiệm cá nhân của ông Cao về việc bị lạm dụng được ghi chép trong sử biên niên của chính sách đàn áp Pháp Luân Công trong suốt gần 14 năm qua.

Ông đã bị bắt tổng cộng ba lần trước lần bị bắt gần đây nhất và bị ở tù hơn 10 năm, bị tra tấn đến gần chết vài lần. Những lời cáo buộc để lấy cớ cho các cuộc bắt giữ là: đọc Chuyển Pháp Luân, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, in tài liệu phơi bày sự lạm dụng của cảnh sát và cuối cùng là “tiết lộ bí mật quốc gia”.

Lời cáo buộc cuối cùng xảy ra vào năm 2006, chỉ hai giờ sau cuộc gặp mặt trực tiếp giữa ông Cao và ông Edward McMillan-Scott, Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu. Chủ đề của cuộc hội thoại là vợ ông Cao, cũng là một học viên, đã bị lạm dụng tại Trại Lao động Nữ ở Bắc Kinh.

Cảnh sát đã nghe lén cuộc nói chuyện và kết án ông Cao 06 năm rưỡi tù giam. Ông McMillan Scott đã đưa trường hợp của ông Cao và vợ của ông ấy, là bà Yang Xiejing, ra cộng đồng quốc tế, nhưng ông Cao vẫn bị cầm tù cho đến năm 2011, hai năm sau khi bà Dương bị lạm dụng đến chết trong trại lao động.

Bàn về cải cách

Đơn kháng án gần đây nhất của ông Cao được gửi vào thời điểm ban lãnh đạo mới ở Bắc Kinh đã có một gợi ý sửa đổi gây tranh cãi về hệ thống cải tạo lao động. Tuy nhiên, không ai biết rõ liệu cải cách đó sẽ như thế nào hoặc có được tiến hành hay không. Cũng không ai biết rõ hệ thống cải tạo lao động có liên quan đến bộ máy chính sách nói chung của Trung Quốc, cụ thể là chính sách bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Công như thế nào.

Ông Levi Browde, giám đốc Trung tâm Thông tin của Pháp Luân Công, nhận xét: “Cải cách thật sự sẽ có nghĩa là ông Cao Dong và hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công giống như ông sẽ được trả tự do vô điều kiện, không chỉ từ các trại cải tạo lao động, mà còn từ vô số các nhà tù, các trại giam phi pháp và các trung tâm tẩy não.”

Ông Browde kết luận: “Nó có nghĩa là các học viên Pháp Luân Công cũng được hưởng những quyền do hiến pháp ban hành. Khi đó, cần phải bồi thường cho các học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ vì vô số thiệt hại mà chế độ cộng sản đã gây ra cho họ.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP:

Liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 416-731-6000)

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/26/138263.html

Đăng ngày 03-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share