[MINH HUỆ 10-03-2013] Vào cuối tháng 01 năm 2013, Hạ viện và Thượng viện tiểu bang Maine, Hoa Kỳ, đã thông qua nghị quyết chung dưới đây, tuyên bố sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp và tuyên bố tháng 02 năm 2013 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp. Nghị quyết này cũng lên án sự tàn bạo của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công và dẫn đến cái chết của họ.

Tiểu bang Maine

Năm 2013

NGHỊ QUYẾT CHUNG BÀY TỎ SỰ ỦNG HỘ ĐỐI VỚI CÁC HỌC VIÊN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thiền định ôn hòa của Trung Quốc dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; và

XÉT RẰNG, môn tu luyện này, vượt qua mọi văn hóa, xã hội, kinh tế và ranh giới quốc gia, đã giúp hàng triệu học viên từ hơn 70 quốc gia có được hạnh phúc và lợi ích, và trở thành những thành viên hữu ích hơn cho xã hội; và

XÉT RẰNG, vào năm 1999 chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cấm Pháp Luân Đại Pháp ở quốc gia đó và tiến hành một chiến dịch đàn áp và khủng bố chống lại những học viên ôn hòa của môn tu luyện này; và

XÉT RẰNG, chính quyền Trung Quốc đã cưỡng bức mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Đại Pháp và dẫn đến cái chết của họ; và

XÉT RẰNG, chiến dịch bức hại này đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tước đoạt quyền cơ bản của con người về tự do tín ngưỡng, tự do hội họp và tự do ngôn luận; vì vậy

QUYẾT ĐỊNH: Rằng Chúng tôi, các Thành viên của 126 Cơ quan Lập pháp của tiểu bang Maine hiện giờ tập hợp tại phiên họp thường kỳ đầu tiên, thay mặt người dân mà chúng tôi đại diện, bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên bằng cách công bố tháng 02 năm 2013 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp; và hơn nữa

QUYẾT ĐỊNH: Các bản sao hợp lệ của nghị quyết này, do Bộ Ngoại giao của tiểu bang chứng thực, được trưng bày tại Bộ Ngoại giao tiểu bang thay mặt cho người dân tiểu bang Maine.

Hạ viện
Đã Đọc và Thông qua vào ngày 29 tháng 01 năm 2013
Đã Gửi xuống để lấy ý kiến tán thành
Quyết định đã được gửi

Millicent M. MacFarland
Thư ký Hạ viện

Tại Thượng viện
Đã Đọc và Thông qua vào ngày 31 tháng 01 năm 2013
Tán thành

Darek M. Grant
Thư ký Thượng viện

Chứng nhận:

Mark W. Eves
Người phát ngôn của Hạ viện

Justin L. Alfond
Chủ tịch Thượng viện

Được tài trợ bởi:
Chủ tịch Justin L. Alfond của hạt Cumberland
Thượng nghị sỹ Ronald F. Collins của hạt York

Chứng nhận, tôi đã đóng dấu của tiểu bang kèm theo đây, tại Augusta, ngày 31 tháng 01 năm 2013.

Matthew Dunlap
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiểu bang


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/10/缅因州参众两院决议支持法轮大法-270817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/11/138438.html

Đăng ngày 22-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share