[MINH HUỆ 14–10–2012] Ngày 11 tháng 10, bà Cố Tư Dĩnh, giám đốc Thời báo Đại Kỷ Nguyên (ET) miền Đông Canada, và ông Vương Thiệu Cửu, Giám đốc điều hành Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) Canada, đã được trao tặng huy chương Kim Khánh Bội Tinh của Nữ hoàng Elizabeth II cho những nỗ lực của họ nhằm phơi bày vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Bà Cố Tư Dĩnh (đầu tiên từ trái sang) và ông Vương Thiệu Cửu (thứ ba từ trái sang) nhận huy chương Kim Khánh Bội Tinh của Nữ hoàng Elizabeth II. Ông Sanderson Layng, thứ hai từ trái sang, đại diện cho Trung tâm Nâng cao Nhận thức về Vi phạm Canada đã đề cử hai vị giám đốc cho giải thưởng này.

Các học viên Pháp Luân Công được công nhận vì phơi bày cuộc đàn áp của ĐCSTQ

Để tỏ lòng tôn kính đến lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, chính phủ Canada trao tặng huy chương Diamond Jubilee của Nữ hoàng Elizabeth II để công nhận những người dân đã có những đóng góp quan trọng cho xã hội. Các học viên Pháp Luân Công là Cố Tư Dĩnh và Vương Thiệu Cửu đã được công nhận vì công việc xuất sắc của họ trong việc phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cung cấp cho người dân Canada tin tức và thông tin quan trọng, cũng như đóng góp của họ đã góp phần giúp Canada giữ vai trò hàng đầu trong những vấn đề nhân quyền quốc tế.

Trung tâm Canada Nâng cao nhận thức về Vi phạm đã đề cử bà Cố và ông Vương cho giải thưởng này. Sanderson Layng, Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Trung tâm, cho biết họ là những người có khả năng nhất trong số những người mà ông biết. Ông nhận xét rằng dịch vụ do Thời báo Đại Kỷ Nguyên cung cấp và Đài Truyền hình Tân Đường Nhân là những ví dụ tốt, giúp Canada trở thành một môi trường tốt hơn.

Ông Layng cho biết ET và NTD đã phơi bày tra tấn và vi phạm ở Trung Quốc và giúp Canada đóng vai trò hàng đầu trong những vấn đề nhân quyền quốc tế. Cũng giống như Trung tâm Nâng cao nhận thức về Vi phạm, ET và NTD giúp người ta biết và suy ngẫm về các vấn đề như vậy, từ đó sẽ ảnh hưởng đến những hành động của họ.

Trong bài phát biểu nhận giải của mình, bà Cố cho biết:“Giải thưởng này là một sự công nhận cho những báo cáo dũng cảm của Thời báo Đại Kỷ Nguyên miền Đông Canada về tội ác nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ. Thành tích của chúng tôi có thể đạt được bởi vì chúng tôi có can đảm điều tra và đưa thông tin về chủ đề này một cách chuyên sâu, thu hút ngày càng nhiều độc giả hơn.”

Ông Vương Thiệu Cửu nói: “Trong khi giải thưởng này được trao tặng cho các cá nhân, thì tôi đã nhận giải thưởng đại diện cho Đài Truyền hình Tân Đường Nhân Canada. Giải thưởng này công nhận rằng người dân Canada và Chính phủ liên bang coi trọng việc làm của chúng ta về nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ngày nay, tình hình chính trị ở Trung Quốc đang biến động rất nhanh và người dân Trung Quốc được quyền biết sự thật. Chỉ khi biết sự thật, họ mới có thể đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của chính họ.”

Nhờ các báo cáo chuyên sâu về nhân quyền ở Trung Quốc, Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Đài Truyền hình Tân Đường Nhân đã phát triển rất nhanh.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên phát triển cùng với các báo cáo chuyên sâu của họ về tình hình ở Trung Quốc

Vụ việc “Vương Lập Quân” vào tháng hai vừa qua đã gây ra một cuộc khủng hoảng của chế độ cộng sản Trung Quốc và Trung Quốc hiện giờ là một tâm điểm của truyền thông thế giới. Trong số tất cả các phương tiện truyền thông, Thời báo Đại Kỷ Nguyên là nổi bật nhất trong hạng mục của nó vì báo cáo và phân tích kịp thời. Các báo cáo chính xác, chuyên sâu của họ đã thu hút được một lượng độc giả khổng lồ. Bà Cố nói rằng tỷ lệ nhấp chuột vào trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã tăng từ 1 triệu lên đến 6 triệu nhờ các báo cáo về Trung Quốc.

Theo bà Cố, những lý do chính mà độc giả chọn Thời báo Đại Kỷ Nguyên là bởi vì tờ báo dám phơi bày sự đàn áp và bức hại của ĐCSTQ lên những thường dân Trung Quốc, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Bên cạnh các báo cáo chuyên sâu về Trung Quốc, Thời báo Đại Kỷ Nguyên miền Đông Canada cũng cung cấp cho người Trung Quốc địa phương tin tức về địa phương đa dạng và thông tin phong phú về di trú, giáo dục, đời sống cộng đồng và nhiều hơn nữa.

“Chúng tôi, thực tế, là tờ báo tiếng Trung Quốc lớn nhất ở Canada“, bà Cố nói, “Sự phân phối của Thời báo Đại Kỷ Nguyên miền Đông Canada gần đây đã được kiểm toán bởi Hội đồng Kiểm toán Lưu thông Canada và chúng tôi là tờ báo tiếng Trung duy nhất mà sự phân phối báo đã được kiểm toán. Chúng tôi là tờ báo hàng ngày bằng tiếng Trung.

“Về các vấn đề ở Trung Quốc và cộng đồng người Hoa ở miền Đông Canada, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông chủ lưu đều trích dẫn báo cáo của chúng tôi it nhất một lần. Các tên tuổi có thể kể đến bao gồm The Globe and Mail, Toronto Star, CBC, CTV, Macleans, v.v. Không tờ báo tiếng Trung nào khác đã làm được điều này.”

Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân phát triển thành một đài truyền hình đa ngôn ngữ

Vương Thiệu Cửu, Giám đốc điều hành của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân ở Canada, cho biết kể từ tháng ba năm ngoái các gia đình người Canada đã có thể nhận được tín hiệu NTD với chương trình bằng bốn ngôn ngữ.“Các chương trình của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cách nhìn của mọi người về Trung Quốc. Chúng tôi báo cáo có hệ thống về tội ác của ĐCSTQ khi mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và những câu chuyện này làm xúc động trái tim của nhiều người Canada. So với các vi phạm nhân quyền khác, mổ cướp nội tạng là kinh khủng nhất. Vì vậy, nhiều khán giả nhận xét rằng công việc của chúng tôi là rất quan trọng. Mổ cướp nội tạng sống là một tội ác chống lại loài người và tất cả mọi người nên quan tâm về nó.”

“Khi tất cả người dân Trung Quốc đứng lên chống lại sự độc tài của ĐCSTQ và nói không với cuộc đàn áp, Trung Quốc sẽ đi theo một hướng lành mạnh. NTD muốn cung cấp một nền tảng của sự thật về Trung Quốc ở thời điểm lịch sử này “, ông Vương nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/14/揭中共迫害-新唐人大纪元媒体主管获女王奖-264031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/16/135872.html

Đăng ngày: 8-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share