[MINH HUỆ 27 – 10 – 2012] Pháp Luân Đại Pháp đã được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu đến công chúng vào năm 1992. Hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đạt được tình trạng thể chất và tinh thần tốt trong suốt 20 năm qua. Vào ngày 25 tháng 09, năm 2012, ông John Pappageorge, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Michigan, và ông Marty Knollenberg, Đại diện Tiểu bang, đã tuyên bố lòng kính trọng đặc biệt đến Pháp Luân Đại Pháp, công nhận sự đóng góp của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đối với xã hội. Dưới đây là bản tuyên bố trên:

Tiểu bang Michigan
Tuyên bố lòng kính trọng đặc biệt tới
Pháp Luân Đại Pháp
Nhân kỷ niệm lần thứ 20

Thưa quý vị, chúng tôi rất vui và vinh dự khi được tham gia lễ kỷ niệm 20 năm của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một cơ hội tuyệt vời để công nhận sự tận tâm của các học viên và giáo viên của môn tập này trong việc thúc đẩy một lối sống lành mạnh.

Từ năm 1992, hơn một trăm triệu người trên toàn thế giới đã trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, và vị tha hơn thông qua việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi vui mừng công nhận những lợi ích mà môn tập tuyệt vời này đã mang lại cho xã hội của chúng ta. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa truyền thống. Nó bao gồm thiền định, năm bộ công pháp nhẹ nhàng, và một triết lý đạo đức chú trọng vào các giá trị Chân, Thiện, và Nhẫn, mà các học viên dùng để chỉ đạo bản thân trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Mặc dù bắt rễ từ truyền thống tinh thần cổ xưa của Trung Quốc, lần đầu tiên Pháp Luân Công được giảng dạy rộng rãi ở Trung Quốc là vào năm 1992 bởi Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập của pháp môn này. Nó đã lan truyền nhanh chóng thông qua khẩu truyền từ hàng chục triệu người dân Trung Quốc có được cải thiện về sức khoẻ và tinh thần từ môn tập. Ngày nay, Pháp Luân Công được thực hành tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới bởi những người thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng. Nó luôn luôn được hướng dẫn miễn phí bởi các tình nguyện viên, và bạn có thể thực hành nó một mình hoặc theo nhóm.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Tiểu bang Michigan đã dành rất nhiều thời gian cho cộng đồng trong việc tổ chức các lớp học miễn phí và tham gia nhiều sự kiện cộng đồng như các cuộc diễu hành và các hội chợ của thành phố. Họ đã truyền bá văn hóa Trung Quốc cho người dân Tiểu bang Michigan bằng cách biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận ở Detroit từ năm 2008. Họ cũng đang tích cực làm việc để mang lại một giải pháp hòa bình cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và để cải thiện tương lai của quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Vì vậy, bản tuyên bố lòng kính trọng đặc biệt này đã được ký và dành tặng lễ kỷ niệm 20 năm của Pháp Luân Đại Pháp. Mong rằng các học viên, giáo viên và toàn thể cộng đồng biết đến sự chúc mừng của chúng tôi nhân cột mốc đáng chú ý trong lịch sử này của họ và chúc cho họ tiếp tục thành công trong tương lai.

John Pappageorge, Thượng nghị sĩ Tiểu bang

Quận thứ Mười ba

Marty Knolenberg, Đại diện Tiểu bang

Quận thứ Bốn mươi mốt

Cơ quan lập pháp thứ Chín mươi sáu

Tại Lansing
Ngày 25 tháng 09, năm 2012

____________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/27/美国密歇根州参众议员特别褒奖法轮大法(图)-264556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/29/136086.html

Đăng ngày: 15-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share