[MINH HUỆ 18-10-2008] Bà Shen Honglei đã bị bắt bất hợp pháp và giam trong một năm bởi các cảnh sát viên và nhân viên ĐCSTQ của Phòng 610 tại Thượng Hải. Trong thời gian đó, bà bị đem đi xử án năm lần, và vẫn chưa được xử. Nhưng nhân viên Phòng 610 gửi bà đi một trại lao động cưỡng bách cho ba năm.

Bà Shen Honglei, 53 tuổi, sống trên Đuờng Qinghe, vùng Jiading, tại Thượng Hải. Vào giữa đêm ngày 9 tháng mười 2007, các nhân viên ĐCSTQ của Phòng 610 và cảnh sát địa phương xông và nhà bà chị bà Shen, bắt bà Shen và giam bà tại nhà tù Heiyuqiao tại vùng Jiading. Bà vẫn còn bị giam nơi đó một năm sau. Trong thời gian đó, gia đình bà Shen không được phép đi thăm bà, và họ cũng không được thông tin khi nào bà được xử.

Trong buổi chiều ngày 4 tháng chín 2008, trước khi cuộc xử án cuối cùng bắt đầu, với sự giúp đỡ của một số người tốt, bà chị cả của bà Shen đến Tòa án trước, chờ tham dự buổi nghe lấy chứng cớ. Nhưng Zhu Peihua, một nhân viên ĐCSTQ, ra lệnh cho những người khác kéo bà ra khỏi Tòa và bà bị bắt giam bởi Hội đồng Điều hành Gia cư. Họ không để cho bà ra đi cho đến khi phiên tòa chấm dứt. Không có bản án nào được đưa xuống.

Sau khi cuộc xử án bất hợp pháp thứ năm xong, bà chị cả của bà Shen đi đến Tòa án và Phòng 610 nhiều lần để hỏi tin tức về trường hợp bà Shen. Họ nói với bà là tòa có ý định kêu án tù một năm bà Shen. Nhưng ba ngày sau, gia đình bà nhận được một bức thư thông tin cho họ rằng bà Shen đã bị kêu án giam ba năm rưỡi tại một trại lao động cưỡng bách. Ngày trên bức thư trễ hơn ngày hết hạn mà họ được phép khiếu nại trường hợp lên tòa thượng cấp. Kết quả là họ không có cách gì để khiếu nại cho bà.

Phòng 610 tại vùng Jiading, thành phố Thượng Hải: Zhu Peihua (86-13122331202(di động)), Wang Min

Ngày 17-10-2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/18/187997.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/27/101796.html
Đăng ngày 4-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share