[MINH HUỆ 22-3-2008] Tòa án bị điều khiển bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thành phố Đại An tổ chức một cuộc xét xử bí mật để kêu án bà Ma Fengyi và bà Tang Shude, cả hai là học viên Pháp Luân Công, đến năm năm tù vào khoảng ngày 8 tháng ba 2008.

Bà Tang phải khiêng ra khỏi phòng tòa án sau khi kêu án. Bà Ma sức khỏe rất kém. Bà Ma và bà Tang bị bắt ngày 2 tháng giêng 2008, bởi giám đốc Ma Li, cảnh sát viên Han Fan, và các người khác từ Sở cảnh sát thành thị Anguang.

Hai bà bị bắt giam bất hợp pháp tại Nhà Tù Daan. Liu Yongbo, giám đốc của Phòng 610, cùng với Chen Yamin và những người khác, bịa đặt các tội và báo cáo cả hai với chính quyền để bị bắt.

Gia đình bà Ma bị làm tiền 20,000 nhân dân tệ từ họ, 10,000 trong đó cho 1 mình Liu Yongbo. Phần còn lại chia cho giữa những người khủng bố. Liu Yongbo buộc các gia đình các học viên phải trả thêm 10,000 nhân dân tệ ngay trước khi phiên tòa. Cụ bà Tang phải đi lang thang vô gia cư vì bị bức hại. Bà đến Anguang nhưng bị bắt bất hợp pháp và bị tra tấn cho đến khi bà không còn có thể bước đi. Mặc dù vậy bà vẫn bị kêu án năm năm.

Giám đốc của Phòng 610 của Đại An: Liu Yongbo: 86-436-5202692 (Văn phòng), 86-436-5236688 (nhà), 86-13904365201 (di động)
Thư ký Hội đồng chánh trị và luật pháp Liu Yunhua: 86-436-5202692 (văn phòng), 86-436-5255378 (nhà), 86-13843635008 (di động)
Cheng Yaming: 86-436-5053012 (văn phòng), 86-436-5225595 (nhà), 86-13894655021 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/22/174873.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/4/96068.html
Đăng ngày 27-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share