[MINH HUỆ 17-08-2008] “Các bạn đã làm một công việc vĩ đại, hy vọng các bạn có thể tiếp tục làm việc này”. Đây là lời bình luận phổ biến nhất mà các học viên ở Munich đã nghe vào ngày 16 tháng 8.

Ngày 16 tháng 8, 2008, trước Nhà thờ St. Michael ở thị trấn Munich, các học viên Pháp Luân Công từ Bavaria, Đức đã thiết lập một rạp thông tin để ủng hộ 41 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và vạch trần sự dã man tàn bạo của ĐCSTQ về việc mổ cắt nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhiều người qua đường đã bị cuốn hút vào địa điểm bởi những biểu ngữ và trình diễn các bài công pháp của học viên. Sau khi tìm hiểu chi tiết hơn, hầu hết mọi người đã ký tên thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo. Một số khách thăm quan nói rằng vạch trần sự dã man tàn bạo của ĐCSTQ là một điều vĩ đại để làm và hy vọng rằng các học viên sẽ tiếp tục làm như vậy.

2008-8-16-munich-01--ss.jpg
Người qua đường đọc tài liệu giảng rõ sự thật về sừ dã man tàn bạo của ĐCSTQ về việc mổ cắt nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống

2008-8-16-munich-02--ss.jpg
Biểu diễn bài tập công Pháp Luân Công và những áp phích làm sáng tỏ sự thật thu hút nhiều khách qua đường

2008-8-16-munich-03--ss.jpg
Biểu diễn bài tập công Pháp Luân Công và những áp phích làm sáng tỏ sự thật thu hút nhiều khách qua đường

2008-8-16-munich-04--ss.jpg
Mọi người chờ ký tên thỉnh nguyện để lên án sự dã man tàn bạo của ĐCSTQ

Một lần, một người Đức địa phương đi qua rạp thông tin với ba người Trung Quốc. Khi biết về sự dã man của việc mổ cắt nội tạng, anh ấy lập tức ký tên thỉnh nguyện. Những người bạn Trung Quốc của anh cũng nhận những tài liệu làm sáng tỏ sự thật.

Khi nhìn thấy biểu ngữ của học viên về việc mổ cắt nội tạng, một bà xơ Công giáo đã kinh ngạc sững sờ. Sau đó bà đi tới rạp thông tin để tìm hiểu chi tiết hơn. Khi bà biết về sự bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công, bà thấy ghê tởm. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, bà nói rằng việc làm này rất tốt và bà rất cảm động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/17/184260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/18/99939.html
Đăng ngày 26-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share