[MINH HUỆ 7-2-2008] Yang Xingyuan, trước kia phụ trách bộ phận giáo huấn, Phòng quản lý các trại lao động cưỡng bức, Sở Tư Pháp, tỉnh Vân Nam, một nhân vật chính của Phòng 610, và là người phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam. Y đã bị chết vào cuối năm 2007 ở tuổi 55.

Từ 1999 đến 2007, Yang Xingyuan làm giám đốc của nhóm giáo huấn tại Trại Lao động Cưỡng bách của Văn phòng Công lý tại tỉnh Vân Nam, và là kẻ bức hại chính tại Phòng 610 tỉnh Vân Nam.

Năm 2000, Yang Xingyuan tham gia vào Phòng 610 mà dẫn đầu bởi Wang Tianxi, Phó Thư ký của Hội đồng tỉnh ủy tại tỉnh Vân nam và trở nên một thành viên chính. Vào tháng Năm 2000, y tham gia tổ chức “Nhóm Chuyên viên Tái giáo huấn” tỉnh Vân Nam, và kế họach để tẩy não các đệ tử Đại Pháp bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bách số 2 Vân nam và Trại lao động cưỡng bách nữ tỉnh Vân Nam mà là những nơi chính mà Pháp Luân Công tại tỉnh Vân Nam bị bức hại. Nhưng các chương trình của y không thực hiện được và các học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Vào tháng bảy 2000, y đi đến một đại hội toàn quốc các Phòng 610 và các hệ thống Công lý trong nước, lúc đó y gặp mặt các lãnh đạo Văn phòng Hành chính Nhà tù tại tỉnh Liêu Ninh. Sau khi y trở về lại Côn Minh (Kunming), y báo cáo tình hình khủng bố Pháp Luân Công trên toàn quốc. Y đề nghị họ mời “Nhóm Tái giáo huấn Mã Tam Gia” đến Vân Nam, trả hết thảy các phí tổn, để mà giải quyết tình trạng họ không thành công tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Được chấp thuận bởi Hội đồng tỉnh của ĐCSTQ tại tỉnh Vân Nam, họ nhận được 300,000 nhân dân tệ để mời “Nhóm Tái giáo huấn Mã Tam Gia” từ tỉnh Liêu Ninh.

Vào tháng chín 2000, “Nhóm Tái giáo huấn Mã Tam gia” đi đến Trại lao động cưỡng bách nữ Vân Nam và Trại lao động cưỡng bách số 2 Vân nam và tẩy não phần đông các học viên Pháp Luân Công bị giam nơi đó. Đến cuối tháng mười một, theo lời đề nghị của Yang, Phòng 610 tại tỉnh Vân nam lại mời ” Nhóm Tái giáo huấn Mã Tam gia” và cố tẩy não phần còn lại các học viên. Lúc bấy giờ, khoảng 95% các học viên Pháp Luân Công mà bị tẩy não phải chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Vào tháng giêng 2001, Phòng 610 tại tỉnh Vân Nam chương trình khủng bố Wang Lan, một liên lạc viên tự nguyện trước đây của Trung tâm trợ giúp Pháp Luân Công, và hai người học viên Pháp Luân Công khác. Thư ký Dân biểu của hội đồng tỉnh của ĐCSTQ, Wang Tianxi đích thân tham gia, và Yang Xingyuan phụ trách khủng bố ba học viên Pháp Luân Công. Họ tiêu tốn 400,000 nhân dân tệ để mua một đĩa vệ tinh để theo dõi và một hệ thống tổng quát định vị trí, và bất hợp pháp bắt Wang Lan và hai học viên Pháp Luân Công khác tại Tengchong, tỉnh Vân Nam. Họ nhóm họp hằng chục người từ Đội Quốc phòng và Hệ thống Công an, và bí mật giam giữ Wang Lan và hai học viên Pháp Luân Công khác trong một biệt thự trên núi. Yang Xingyuan nhóm họp “Nhóm Tái giáo huấn” để tra tấn Wang Lan và hai người kia trong một tuần lễ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, và buộc họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Dưới sự dàn xếp của Phòng 610 tại tỉnh Vân nam, Yang Xingyuan tham gia tổ chức sự thâu hình một phim bình luận chính trị ba đợt, Cạnh tranh, mà bôi nhọ Pháp Luân Công. Cuộn phim thúc dục sự hận thù đối với Pháp Luân Công từ những người mà không biết sự thật.

Đồng thời Yang Xingyuan giúp đỡ các nhà báo Sun Cuifang và Li Shaoming của tờ Nhật báo Vân Nam để viết một bài, Chiếm lấy thành trì cuối cùng, để khủng bố Pháp Luân Công và tẩy não các học viên.

Vì y tham gia tích cực khủng bố Pháp Luân Công và tẩy não các học viên Pháp Luân Công và xem đó như những chiến thắng lớn lao, Yang Xingyuan đạt được mề đay công nhân gương mẫu của quốc gia và tiền thưởng năm 2001, là giải thưởng cao nhất mà các viên chức tại tỉnh Vân Nam bức hại Pháp Luân Công đạt được. Y cũng được tuyên dương nhiều lần tại tỉnh, và trở thành một nhân vật chính yếu trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Văn phòng Hành chính Nhà tù tại tỉnh Vân nam.

Từ năm 2001 đến 2006, Yang Xingyuan tổ chức một “Nhóm Tái Giáo huấn tỉnh”, gồm có một phần các học viên Pháp Luân Công bị tẩy não trong các trại lao động cưỡng bách, và các học viên Pháp Luân Công bị tẩy não tại Vân Nam. Nó trở thành lực lượng chánh của sự tẩy não các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Vân Nam, và cũng được gửi đến các tỉnh khác.

Yang Xingyuan lợi dụng một số các học viên Pháp Luân Công bị tẩy não tại tỉnh Vân Nam, Su Shengqian, một giáo sư trước đây trong Nhóm Nghiên cứu Mác-xít và Lê-nin, và Cai Chaodong, trưởng của Hiệp Hội Diễn thuyết tại tỉnh Vân Nam, để thành lập một ‘nhóm đi diễn thuyết vòng quanh’. Họ gạt nhiều người mà không biết sự thật, khêu gợi sự hận thù đối với Pháp Luân Công.

Dưới sự điều khiển của y, hệ thống trại lao động cưỡng bách tại tỉnh Vân Nam trở thành là những nơi chính để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trong các trại lao động cưỡng bách, các học viên Pháp Luân Công bị vi phạm trầm trọng. Từ 1999, hằng ngàn học viên Pháp Luân Công bị bất hợp pháp gửi đi các trại lao động cưỡng bách tại tỉnh Vân Nam. Các học viên Pháp Luân Công mà từ chối bị tẩy não là bị bức hại tàn bạo và xử dụng đến tất cả các loại tra tấn, khiến cho nhiều học viên Pháp Luân Công bị tàn tật hoặc cả tạo nên cái chết của họ.

Năm 2007, Yang Xingyuan nộp đơn về hưu sớm, lý do là y cảm thấy không được khỏe. Y 54 tuổi lúc bấy giờ. Trong vòng một năm, Yang Xingyuan chết. Phòng 610 và Văn phòng Hành chánh Nhà tù tại tỉnh Vân Nam đã chận đứng chăt chẽ tin tức và lý do cái chết của y.

Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hóa của cả Tây phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo – đó là người ta bị trách nhiệm cuối cùng các hành động của mình – là được nhìn nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc điểm của vũ trụ, “Chân Thiện Nhẫn.” Vũ trụ sẽ thưởng các hành động mà hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những điều như là đánh đập, tra tấn và giết chết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Những bài viết như bài này là có ý nghĩa để nhắc nhở nguyên lý này cho những ai mà làm điều xấu. Trong khi nhiều người mà khủng bố Pháp Luân Công chỉ là ‘làm theo lệnh’, nguyên lý của vũ trụ yêu cầu rằng họ cũng vậy phải chịu trách nhiệm cho các hành động của họ, và chỉ bằng cách bồi đắp hành trình làm ác của họ mà họ mới thoát khỏi quả báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/7/171943.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/9/95194.html
Đăng ngày 2-8-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share