Washington DC: kháng nghị tại Đài tưởng niệm Lincoln kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ
Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington D.C.
[MINH HUỆ 25-07-2026] Chiều ngày 23 tháng 7 năm 2026, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức lễ kháng nghị trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, DC, để kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 27 năm qua.
Một nghị sỹ Hoa Kỳ, một chuyên gia từ tổ chức tư vấn, các nhà vận động nhân quyền, và một cựu ngôi sao bóng rổ NBA đã có những bài phát biểu mạnh mẽ và thúc giục các nhà lập pháp Hoa Kỳ hành động quyết đoán để truy cứu trách nhiệm của những kẻ tham gia bức hại.
Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ kháng nghị trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, DC. vào chiều ngày 23 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Nghị sỹ Hoa Kỳ: “Truy cứu trách nhiệm của những kẻ buôn bán nội tạng”
Hạ nghị sỹ Pat Ryan (Đảng Dân chủ – New York) phát biểu tại cuộc kháng nghị trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, D.C., chiều ngày 23 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Hạ nghị sỹ Hạ viện Pat Ryan (Đảng Dân chủ – New York) đã có bài phát biểu tại cuộc kháng nghị và cho biết ông tự hào được đại diện cho trụ sở toàn cầu của Pháp Luân Công tại Dragon Springs (Long Tuyền), nằm ở khu vực Thung lũng Hudson. Sự cống hiến kiên định đối với các giá trị, nghệ thuật, và lịch sử của nhóm là nguồn tự hào và cảm hứng to lớn cho khu vực của họ. Ông nói: “Sự kiên định của các bạn đối với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn đã thắp lên ngọn hải đăng hy vọng trong trái tim mỗi người — đặc biệt là trong những thời khắc đầy biến động này.”
Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act), một dự luật do ông đồng bảo trợ, đã được Hạ viện thông qua vào tháng 5 năm 2025. Ông cho hay: “Khi thông qua dự luật này, chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng và dứt khoát tới ĐCSTQ: những vi phạm nghiêm trọng của họ đối với Pháp Luân Công sẽ tuyệt đối không được dung thứ.”
Hạ nghị sỹ Ryan nói: “Chúng ta phải tiếp tục sát cánh và truy cứu trách nhiệm của những kẻ buôn bán nội tạng đối với những tội ác tày trời của chúng.” Ông thệ nguyện sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại các hành vi hạn chế nhân quyền, cuộc bức hại các nhóm tôn giáo, và đặc biệt là bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào cộng đồng Pháp Luân Công.
Cựu ngôi sao bóng rổ NBA: Chúng ta phải làm mọi việc trong khả năng của mình để hối thúc các nhà lập pháp hành động đối với ĐCSTQ
Anh Enes Kanter Freedom, cựu ngôi sao bóng rổ NBA và nhà hoạt động nhân quyền quốc tế nổi tiếng, phát biểu tại cuộc kháng nghị. (Minghui.org)
Tại cuộc kháng nghị, anh Enes Kanter Freedom, cựu ngôi sao NBA và nhà hoạt động nhân quyền quốc tế nổi tiếng, chia sẻ: “Trong khi chúng ta đang thoải mái chơi bóng rổ ở đất nước này, thì ở bên kia bán cầu, mọi người đang mất đi những người thân yêu, mất đi mạng sống, và mất đi ngôi nhà của họ.”
Anh nói với các học viên Pháp Luân Công: “Chúng ta đang ở Washington DC. Thành phố này có rất nhiều nhà lập pháp. Tôi có một thông điệp gửi tới tất cả các nhà lập pháp rằng chúng tôi đã mệt mỏi khi phải nghe những lời lên án. Chúng tôi không muốn nghe lên án thêm nữa. Chúng tôi muốn các vị có hành động cụ thể đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì trong khi các vị đang lên án tất cả những hành động tàn bạo xảy ra ở đó, thì hàng ngàn người vô tội, có thể là hàng triệu người vô tội, đang mất đi những người thân yêu của họ. Vì vậy, chúng ta hãy làm bất cứ điều gì có thể để thúc đẩy các nhà lập pháp của chúng ta có hành động cụ thể chống lại những chính quyền tà ác như ĐCSTQ.”
“Tôi muốn nói rằng các bạn có một đồng minh, một cầu thủ bóng rổ NBA. Tôi biết rằng tôi đã mất đi sự nghiệp và mất hàng triệu đô la, nhưng các bạn biết không? Điều đó chẳng là gì so với những gì các bạn đang phải trải qua.”
Cuối cùng, anh khẳng định: “Thông điệp cuối cùng của tôi gửi tới tất cả các nhà lãnh đạo thế giới là nếu tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới này thực sự lắng nghe và làm theo những thông điệp thuần chính này của Pháp Luân Đại Pháp, các vị sẽ không có bất kỳ cuộc chiến tranh nào như hiện nay. Tất cả đều là Thiện, đều là Chân, và đều là vì đứng lên bảo vệ chính nghĩa.”
Giám đốc cấp cao của AFPI: Tôn trọng các bạn khi kiên định với tín ngưỡng cho dù bị tra tấn và bức hại
Ông Piero Tozzi, Giám đốc cấp cao của Viện Chính sách Nước Mỹ trên hết (AFPI), phát biểu tại cuộc kháng nghị. (Minghui.org)
Ông Piero Tozzi, Giám đốc cấp cao của Viện Chính sách Nước Mỹ trên hết (America First Policy Institute, AFPI), đã phát biểu tại cuộc kháng nghị: “Những gì Pháp Luân Công đã trải qua cả ở Trung Quốc và ngày càng nhiều ở Hoa Kỳ, cũng như những nơi khác trên thế giới khi cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc bám theo và liên tục tham gia vào các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia, cho thấy rõ rằng nạn nhân lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là người dân Trung Quốc.”
Ông nói: “Lịch sử của ĐCSTQ được viết bằng máu của người dân Trung Quốc… Cuộc đàn áp có hệ thống đối với Pháp Luân Công và những màn tra tấn man rợ, bao gồm cả cưỡng bức thu hoạch nội tạng, mà chính quyền này đã gây ra cho những học viên từ chối từ bỏ tín ngưỡng của họ cho thấy rằng mỹ từ ‘Kỷ nguyên Cải cách’ chỉ là sự ảo tưởng.”
“Chế độ toàn trị này [ĐCSTQ] muốn kiểm soát tâm trí và những điều các bạn tin tưởng trong trái tim mình, đó là lý do tại sao ĐCSTQ đã không thể và không sao chấp nhận được Pháp Luân Công.”
“Mặc dù tôi không có cùng tín ngưỡng tôn giáo với các bạn, nhưng tôi thực sự tôn trọng các bạn khi kiên định với tín ngưỡng của mình cho dù bị tra tấn và bức hại, và khi các bạn từ chối tuân theo những mệnh lệnh của một hệ tư tưởng tà ác.”
Giám đốc Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản: Quốc hội Hoa Kỳ thực hiện hành động lập pháp lưỡng đảng
Bà Karina Lipsman, Giám đốc Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, phát biểu tại cuộc kháng nghị. (Minghui.org)
Bà Karina Lipsman, Giám đốc Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, phát biểu tại cuộc kháng nghị, cho hay: “Trong hơn 27 năm qua, vô số cá nhân đã bị giam giữ tùy tiện, tra tấn, bỏ tù và chịu đựng những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác chỉ vì theo tín ngưỡng tâm linh ôn hòa của họ. Nhiều chính phủ, nhà nghiên cứu, và nhà vận động nhân quyền cũng đã nêu lên những lo ngại sâu sắc về các cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, những cáo buộc này đáng được tiếp tục xem xét kỹ lưỡng và truy cứu trách nhiệm.
Bà tuyên bố rằng tại Hoa Kỳ, Quốc hội đã thực hiện những bước đi đầy ý nghĩa để giải quyết những lo ngại này. Năm ngoái, Hạ viện đã nhất trí thông qua dự luật H.R. 1540, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act). Gần đây nhất, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã thúc đẩy dự luật S. 4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Falun Gong and the Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act). Bà cho biết: “Những nỗ lực lập pháp lưỡng đảng này phản ánh cam kết chung trong việc đối mặt với các báo cáo đáng tin cậy về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và sát cánh cùng các nạn nhân của cuộc bức hại tôn giáo. Khi tiếp tục trải qua quá trình lập pháp, các biện pháp này mở ra một cơ hội quan trọng để Hoa Kỳ tái khẳng định rằng những tội ác chống lại nhân phẩm con người không thể bị phớt lờ.”
Nhà phân tích chính sách giám sát của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ: Mong chờ một ngày các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có thể tự do tu luyện
Ông Kurt Werthmuller, Nhà phân tích chính sách giám sát của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, phát biểu tại cuộc kháng nghị. (Minghui.org)
Ông Kurt Werthmuller, Nhà phân tích chính sách giám sát tại Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (Commission on International Religious Freedom, USCIRF), tuyên bố rằng năm này qua năm khác, USCIRF đã không nao núng lên án sự ngược đãi đáng trách của chính phủ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, những người đã phải chịu những hình thức giám sát ngặt nghèo nhất, bị sách nhiễu, giam giữ, bỏ tù, tra tấn, đàn áp xuyên quốc gia, và thậm chí là cái chết dưới bàn tay của chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ví dụ, trong Báo cáo Thường niên mới nhất, USCIRF một lần nữa khuyến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định lại Trung Quốc là ‘Quốc gia Cần quan tâm Đặc biệt’ do các vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống và đang diễn ra, bao gồm cả những vi phạm nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.
Ông Werthmuller nói: “Chúng tôi mong chờ một ngày khi các học viên Pháp Luân Công có thể cùng mọi cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng ở Trung Quốc tự do tu luyện, thờ phượng, và thực hành tín ngưỡng trong hòa bình mà không phải sợ hãi.”
Các chuyên gia từ tổ chức tư vấn tại Washington lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Bà Faith McDonnell, Giám đốc Vận động tại Viện Tôn giáo và Dân chủ (IRD), phát biểu tại cuộc kháng nghị. (Minghui.org)
Bà Faith McDonnell, Giám đốc Vận động tại Viện Tôn giáo và Dân chủ (IRD), trước đây gọi là Katartismos của Giáo hội Cơ đốc Toàn cầu, cho hay, có bằng chứng vững chắc chỉ ra rằng ĐCSTQ là mối đe dọa hiện hữu đối với Hoa Kỳ, người dân Trung Quốc, và các nhóm dân tộc bị áp bức.
Bà cho biết ĐCSTQ đàn áp và đe dọa người dân vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công từ lâu đã là mục tiêu chính của cuộc đàn áp xuyên quốc gia quy mô lớn của ĐCSTQ. ĐCSTQ muốn đe dọa hòng bịt miệng những học viên này khi họ trở thành những người vận động mạnh mẽ cho thiện lương và chân lý thông qua vẻ đẹp và sự thanh lịch được thể hiện bởi các nghệ sỹ múa, ca sỹ, và nhạc sỹ của Shen Yun.
Ông Rick Fisher, Nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, phát biểu tại cuộc kháng nghị. (Minghui.org)
Ông Rick Fisher, Nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, đã nói với các học viên Pháp Luân Công tại cuộc kháng nghị rằng lý do ĐCSTQ coi họ là kẻ thù là vì họ đại diện cho một con đường dẫn đến tự do tư tưởng, một con đường dẫn đến chân lý, và vì họ khao khát có được những điều này. Tuy nhiên, những điều như vậy không được phép tồn tại trong bất kỳ tổ chức hay tỉnh thành nào của Trung Quốc, cũng như ở bất kỳ quốc gia nào có thể rơi vào sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tương lai.
Ông Sean Nelson, Cố vấn Pháp lý Cấp cao về Tự do Tôn giáo Toàn cầu tại ADF International, phát biểu tại cuộc kháng nghị. (Minghui.org)
Ông Sean Nelson, Cố vấn Pháp lý Cấp cao về Tự do Tôn giáo Toàn cầu tại ADF International đã nói tại cuộc kháng nghị rằng ông ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công khi luôn kiên định đứng lên lên tiếng chống lại những hành động tàn bạo và cuộc bức hại của cộng sản khi phải đối mặt với nhiều thập kỷ bị áp bức tàn nhẫn. Bằng cách duy trì sự gắn kết, các học viên Pháp Luân Công đã làm nổi bật hố sâu ngăn cách giữa tự do tôn giáo và sự bạo ngược của chế độ độc tài.
Ông Nelson nói: “Khi chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, cuộc đấu tranh và những lời chứng của các bạn thể hiện chính tinh thần của nước Mỹ. Đây là nơi trân trọng tự do, tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo không bị nhà nước can thiệp, và đảm bảo rằng mọi tiếng nói đều có cơ hội được lắng nghe.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/25/512707.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/26/235257.html

















