Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Sơn Đông

[MINH HUỆ 15-10-2012] Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Sơn Đông chịu trách nhiệm điều trị cho công an làm việc trong hệ thống nhà tù tỉnh Sơn Đông. Trên thực tế, nó là một phần của nhà tù Tân Khang. Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong các nhà tù ở tỉnh Sơn Đông đến mức nguy kịch, thường được đưa đến bệnh viện để được coi là điều trị y tế khi lính canh lo sợ phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Thực tế, “điều trị” là một phần mở rộng của cuộc bức hại. Nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết trong bệnh viện. Rất ít người phạm tội bị gửi đến nhà tù đặc biệt này, do đó những gì xảy ra bên trong ít khi được phơi bày.

Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Sơn Đông

Điều kiện sống và y tế kinh khủng

Các học viên được chuyển tới nhà tù Tân Khang để điều trị y tế được đi kèm với những tội phạm hình sự. Hầu hết lần nào cũng vậy, những tội phạm đi kèm này là những người thô lỗ, thiếu kiên nhẫn, và vô trách nhiệm đối với người bệnh. Họ thường lạm dụng và trách mắng các bệnh nhân. Bác sĩ ở nhà tù không quan tâm tới các học viên hoặc những người mang án bị ốm như những bệnh nhân thường. Hơn nữa, điều kiện y tế và sinh hoạt ở đó là đặc biệt tồi tệ. Tình trạng của nhiều bệnh nhân trở nên xấu đi ngay sau khi bị đưa đến đây điều trị, thay vì tiến triển tốt.

Không hề có khoản chi tiêu nào được công khai cả, kết quả là những tù nhân được điều trị không thể có ý kiến gì về những khoản mà họ phải mất. Chất lượng đồ ăn rất tệ, khiến những ai ăn chúng đều bị tiêu chảy. Hầu hết những phạm nhân đều không được cấp đủ thức ăn. Những người phụ trách thì rất lười và không có người dọn dẹp nhà vệ sinh hoặc các khu vực khác của bệnh viện, do đó ngay cả hành lang cũng bốc mùi. Một phòng giam còn không có màn chắn cửa sổ và có rất nhiều muỗi ở trong đó. Các màn chắn ở các phòng giam khác thì không được giặt hay từ 05 đến 06 năm chưa được thay mới, do đó, các lỗ lưới chứa đầy bụi và không khí không thể lưu thông được vào mùa hè, những người bệnh nặng nằm trên những chiếc giường hôi thối cả ngày và thậm chí những người phục vụ còn từ chối vào bên trong phòng.

Tệ hơn nữa, bệnh nhân bị mắc bệnh truyền nhiễm không được cách li ra khỏi các bệnh nhân khác. Vì vậy, trong cùng một phòng giam có các bệnh nhân ung thư, bệnh nhân lao, và những bệnh nhân viêm gan, tất cả đều chia nhau nước và các yếu phẩm khác. Các bệnh nhân lo sợ bị lây thêm những bệnh khác trước khi họ khỏi những bệnh cũ của họ. Hành vi không quan tâm chăm sóc đến bệnh nhân chính là hành vi vi phạm y đức

Bệnh viện tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công

Theo những phạm nhân đã từng được điều trị trước đây tại nhà tù Tân Khang, vào ngày 20 tháng 06 năm 2009, bộ phận số 11 của nhà tù tỉnh Sơn Đông đã gửi thi thể của học viên Lữ Chấn, người đã bị đánh đập đến chết, tới bệnh viện trong một chiếc xe hơi. Để tạo bằng chứng giả, họ đặt thi thể anh trên máy đo tĩnh mạch sau đó làm ECG và chụp ảnh thi thể anh. Việc này mất gần hai giờ đồng hồ. Cuối cùng họ đã tuyên bố rằng bệnh tim của anh tái phát và đã qua đời sau những nỗ lực cứu chữa anh thất bại. Hơn 50 phạm nhân có mặt tại hiện trường và nhìn thấy những vết thương cũng như các vết bầm tím trên khắp người anh Lữ Chấn.

Bệnh viện cũng không thể chối cãi trách nhiệm về cái chết của cô Lý Tú Trân. Theo những phạm nhân có mặt lúc đó, cô Lý đã được đưa tới bệnh viện bởi vì cô đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Người giám sát đã đối xử tồi tệ với cô Lý Tú Trân, người đó đã đánh và lăng mạ cô, dù thể trạng của cô rất yếu. Nhiều bác sĩ và công an có mặt lúc đó đã không ngăn cản việc ngược đãi này lại. Vài ngày trước khi qua đời, một giám sát viên đã nhấc cô Lý Tú Trân lên, cơ thể cô chỉ còn da bọc xương, và người đó bắt cô phải đi bộ một cách vô cùng khó khăn đến nhà vệ sinh để đổ xô nước bọt. Cô ta đã nhấc cổ áo của cô Lý một cách thô bạo, vừa kéo vừa đẩy cô khiến cô bị kiệt sức.

Học viên Tất Kiến Hồng vốn đang trong trạng thái nguy kịch, nhưng học viên này đã bị những người phụ trách khóa lại trong một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm và bị đánh đập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/15/山东省警官总医院迫害生命垂危的法轮功学员-264062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/2/136130.html
Đăng ngày 1-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share